Dính “đòn thù” từ CĐV quá khích, thủ môn Thái Lan đổ gục xuống sân đầy đau đớn

Tiểu Mã |

Trận đấu đã bị gián đoạn khá lâu vì tình huống thủ môn Thái Lan bị tấn công bất ngờ.

Dính “đòn hiểm” từ CĐV quá khích, thủ môn Thái Lan đổ gục xuống sân đầy đau đớn

Tình huống này xảy ra trong trận đấu giữa Leuven tiếp đón Mechelen ở giải đấu của Bỉ (tối 4/8).

Phút 55 của trận đấu khi đội nhà đang dẫn 1-0, thủ môn người Thái Lan Kawin Thamsatchana đã bị nhóm CĐV quá khích của đội khách ném nhiều chai nước. Một trong số những cú ném đã đập trúng đầu Thamsatchana khiến anh ngã vật xuống sân.

Sự cố này khiến trận đấu bị gián đoạn tới 20 phút nhưng rất may là thủ môn Kawin Thamsatchana chỉ bị choáng chứ không gặp phải một chấn thương nghiêm trọng.

Dính “đòn thù” từ CĐV quá khích, thủ môn Thái Lan đổ gục xuống sân đầy đau đớn - Ảnh 2.

Tờ Goal cho rằng thủ môn 28 tuổi xứ Chùa Vàng đã chơi rất tốt ở trận này. Anh là nhân tố quan trọng giúp đội nhà có trận hòa 1-1 và hành động của nhóm CĐV đội khách là những hành vi "đáng hổ thẹn".

Đáng chú ý, Kawin Thamsatchana chính là thủ quân của đội tuyển Thái Lan và hoàn toàn có thể đối đầu ĐT Việt Nam tại kỳ AFF Cup sắp tới.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại