Bóng đá Trung Quốc làm điều "ngược đời" với thế giới, bị đem so sánh với tuyển Brunei

Linh Đan |

Trong lúc các đội tuyển quốc gia ở châu Á và thế giới tất bật với các trận đấu thuộc FIFA Days, bóng đá Trung Quốc chọn làm điều ngược lại.

"Đội tuyển Brunei cũng tham dự các trận đấu quốc tế, chỉ có đội tuyển Trung Quốc là im hơi lặng tiếng", tờ Sina chạy dòng tít.

Trong bài viết này, tờ báo Trung Quốc nhắc đến việc các đội tuyển tại châu Á đang tất bật thi đấu giao hữu trong thời gian FIFA Days ở tháng Chín, còn đội tuyển Trung Quốc lại không tập trung và Chinese Super League vẫn đang diễn ra.

Bóng đá Trung Quốc làm điều ngược đời với thế giới, bị đem so sánh với tuyển Brunei - Ảnh 1.

Đội tuyển Trung Quốc phải chịu vô vàn chỉ trích sau những thất bại tại vòng loại World Cup 2022.

Tờ Sina liệt kê: "Ngoài 6 đội bóng của AFC đã giành vé dự World Cup 2022, nhiều nơi ở châu Á đã tổ chức các giải giao hữu. Thái Lan tổ chức King’s Cup, nơi họ mời các đội Malaysia, Tajikistan, Trinidad & Tobago tới tham dự.

Jordan cũng vậy. Một giải giao hữu gồm 4 đội đang diễn ra tại đây. Tại bán kết, tuyển Jordan đánh bại Syria 2-0, còn tuyển Oman hạ Iraq sau loạt đá luân lưu. Trận chung kết sẽ diễn ra vào ngày 27/9 tới.

Còn ở Việt Nam, VFF đã mời Ấn Độ và Singapore sang dự giải Tam hùng từ 21/9 tới 27/9. Ở lượt trận đầu tiên, tuyển Việt Nam đã thắng Singapore 4-0.

Rồi đến Brunei cũng mời Lào và Maldives tới dự giải giao hữu. Ba đội bóng thi đấu vòng tròn với nhau. Trận đầu, Brunei thua Maldivs 0-3. Tới ngày 27/9, đội chủ nhà sẽ gặp Lào.

Ở khu vực Trung Á, Kyrgyzstan sẽ đá giao hữu với Nga vào ngày 24/9. Trong khi đó, Uzbekistan được mời sang Hàn Quốc dự giải quốc tế. Tại đây, đội bóng này đã thắng Cameroon 2-0".

Bóng đá Trung Quốc làm điều ngược đời với thế giới, bị đem so sánh với tuyển Brunei - Ảnh 2.

HLV Li Xiaopeng thay thế ông Li Tie nhưng không mang lại kết quả tốt. Điều này khiến ông Li phải chịu áp lực lớn và ông quyết định rời ghế.

Trên thực tế, kể từ sau vòng loại thứ 3 World Cup 2022, vấn đề nhân sự ban huấn luyện của đội tuyển Trung Quốc vẫn đang là dấu hỏi.

HLV Li Xiaopeng muốn nghỉ dù được đề nghị tiếp tục dẫn đội dự Asian Cup 2023. Tại Cúp Đông Á 2022 diễn ra vào tháng 7 vừa qua, đội tuyển Trung Quốc dự giải với thành phần gồm đa số các cầu thủ U23. Người dẫn dắt đội cũng chính là HLV của U23 Trung Quốc, ông Aleksandar Janković.

Hiện tại, ghế HLV trưởng đội tuyển Trung Quốc vẫn đang bỏ trống.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại