Bóng đá Nhật Bản mở cửa đón CĐV nhưng thua xa Việt Nam

Đoàn Dự |

Dù các SVĐ ở Nhật Bản mới chỉ rụt rè mở cửa cho 5.000 CĐV nhưng chưa nơi đâu đón lượng khán giả tối đa.

Bóng đá Nhật Bản đã trở lại thi đấu từ ngày 4/7. Đến ngày 11/7, các SVĐ được mở cửa đón NHM vào sân. Tuy nhiên, NHM được khống chế ở mức nhiều nhất 5.000 người/trận và CĐV tới dự khán phải đeo khẩu trang, ngồi cách xa nhau, không hò hét cổ vũ.

Giới hạn số CĐV đến sân ít như vậy nhưng thực tế thống kê loạt trận cuối tuần vừa rồi, không SVĐ nào tại xứ Mặt trời mọc đón lượng khán giả tối đa. Sân đón nhiều NHM nhất đạt 4.769 CĐV, tiếp xuống là các mức 4.724, 4.263... SVĐ đón ít khán giả nhất có 2.235 người tới dự khán.

Bóng đá Nhật Bản mở cửa đón CĐV nhưng thua xa Việt Nam - Ảnh 1.

Không khí cổ vũ bóng đá ở Nhật Bản vẫn khá ảm đạm vì nguy cơ do đại dịch Covid-19.

Trong khi đó, bóng đá Việt Nam mở cửa đón NHM vào sân ở trận đầu tiên ngày 23/5, Nam Định gặp HAGL tại vòng loại cúp Quốc gia. Trận đấu này được giới hạn ở mức 12.000 CĐV và lập tức chật ních NHM. Nếu công tác an ninh bị buông lỏng, có lẽ CĐV còn lấp đầy hết SVĐ Thiên Trường.

Lý do chính khiến NHM bóng đá Nhật Bản còn rụt rè trước cơ hội đến sân cổ vũ là vì tại đây, đại dịch Covid-19 vẫn đang hoành hành. Hôm 15/7 vừa rồi, Nhật Bản thậm chí ghi nhận đến 423 ca nhiễm mới. Một số địa phương bị tăng vọt số người nhiễm bệnh và phải nâng mức cảnh báo lên cao nhất. Với việc vẫn tràn ngập nguy cơ như vậy, thật khó để NHM có thể đến sân xem bóng đá.

Ở phía Việt Nam, việc phòng chống Covid-19 được thực hiện rất tốt. Ngày 23/5 khi bóng đá mở cửa đón NHM trở lại thì nguy cơ nhiễm bệnh đã xuống rất thấp nên CĐV có thể thoải mái đi xem bóng đá, ngồi cạnh nhau hò hét mà không có nhiều lo lắng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại