Bóng đá Indonesia lo lắng về án phạt, HLV Shin Tae-yong gặp khó trước AFF Cup?

Đoàn Dự |

Bên cạnh những nỗi đau, bóng đá Indonesia giờ đây đang bắt đầu lo lắng về các án phạt, các hậu quả mà thảm họa ở SVĐ Stadion Kanjuruhan (Malang) để lại.

Tối 1/10, Arema FC đón tiếp Persebaya Surabaya ở giải vô địch quốc gia Indonesia trên SVĐ Stadion Kanjuruhan. Sau khi đội chủ nhà để thua 2-3, đã có một cuộc bạo loạn xảy ra. Cảnh sát đã sử dụng hơi cay để mong chặn lại các CĐV quá khích nhưng mọi thứ trở nên kinh hoàng hơn, một thảm họa đã diễn ra.

Có ít nhất 125 người đã thiệt mạng cùng hàng trăm người bị thương. Nỗi kinh hoàng, nỗi đau ngập tràn bóng đá Indonesia, cũng như cả bóng đá thế giới.

Bóng đá Indonesia lo lắng về án phạt, HLV Shin Tae-yong gặp khó trước AFF Cup? - Ảnh 1.

Giờ đây, khi nỗi đau vẫn đang hiện hữu, bóng đá Indonesia bắt đầu lo lắng về các án phạt, các hậu quả mà thảm họa để lại. Về mặt chuyên môn, bóng đá Indonesia đang lo lắng giải vô địch quốc gia năm nay của họ sẽ phải dừng lại. Có những ý kiến quan ngại về việc tuyển quốc gia Indonesia sẽ chuẩn bị thế nào cho AFF Cup vào cuối năm, khi các cầu thủ không thể thi đấu tại cấp CLB.

Nhận xét về điều này, BLV Quang Huy chia sẻ: "Nếu thật sự giải vô địch quốc gia Indonesia phải dừng lại vì sự cố vừa rồi thì có lẽ họ sẽ cho tập trung ĐTQG luôn trong thời gian dài, hướng về AFF Cup 2022.

Tất nhiên, khi đó chắc chắn tuyển quốc gia của họ sẽ bị ảnh hưởng về chuyên môn hay tinh thần rồi, bởi ít đội nào lại tập trung dài ngày như vậy lắm.

Và nếu giải VĐQG Indonesia vẫn được diễn ra như bình thường, thì biết đâu từ nay tới AFF Cup ông Shin Tae-yong lại phát hiện thêm tài năng nào để gọi lên thì sao?

Tuy vậy, ảnh hưởng thì ảnh hưởng, tôi nghĩ rằng ông Shin Tae-yong vẫn sẽ có cách để xoay sở, khắc phục nếu điều không mong muốn xảy ra. Bởi ông Shin Tae-yong là một HLV rất "quái" đấy".

Bóng đá Indonesia lo lắng về án phạt, HLV Shin Tae-yong gặp khó trước AFF Cup? - Ảnh 2.

Hiện bóng đá Indonesia còn đang lo lắng về những án phạt nặng nề hơn nữa. Có ý kiến cho rằng 3 giải quốc gia hàng đầu của họ có thể sẽ bị treo tới 8 năm. Hay LĐBĐ Indonesia (PSSI) có thể bị phạt cấm tham gia các hoạt động quốc tế như hồi năm 2015 (khi chính phủ Indonesia can thiệp vào hoạt động của Liên đoàn), dẫn tới ĐTQG Indonesia không thể dự AFF Cup 2022.

Tuy nhiên BLV Quang Huy cho rằng, bóng đá Indonesia có lẽ sẽ không bị phạt nặng tới vậy.

"Bóng đá Indonesia lo lắng vậy thôi, chứ tôi nghĩ khả năng ấy ít xảy ra lắm. Đành rằng vừa rồi là sự cố thảm họa của bóng đá Indonesia nhưng thông thường FIFA chỉ cấm các đội tuyển quốc gia dự giải quốc tế vì lý do chính trị thôi.

Ngay cả chuyện truyền thông Indonesia lo lắng giải quốc gia của họ bị cấm tới 8 năm, tôi nghĩ cũng khó xảy ra. Chuyện dù sao cũng đã xảy ra rồi, vấn đề là tìm cách khắc phục, hoặc là xử phạt CLB này kia.

Còn chuyện cấm giải quốc gia dài hạn như vậy thì khó lắm. Vấn đề là ngay lúc này tạm dừng lại để chỉnh đốn các thứ thật tốt thôi!".

Cuối câu chuyện, BLV Quang Huy bày tỏ sự tiếc thương tới các nạn nhân của thảm họa xảy ra ngày 1/10 vừa rồi tại bóng đá Indonesia.

Theo lịch, tại AFF Cup 2022, ĐTQG Indonesia thuộc bảng A, với Thái Lan, Philippines, Campuchia và đội thắng trong cặp play-off Timor Leste vs Brunei. Indonesia sẽ đấu trận đầu tiên gặp Campuchia ngày 23/12/2022.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại