Bóng đá Đông Nam Á sau 10 năm: Việt Nam thăng tiến thần kỳ, chiếm ngôi đầu từ tay Thái Lan

Lupo |

Dù không phải lúc nào cũng thành công, nhưng nhìn chung các đội tuyển Việt Nam trong 10 năm qua đã nỗ lực vượt bậc để tạo nên bước tiến thần kỳ trên BXH FIFA.

Quay trở lại thời điểm năm 2010, Việt Nam khi ấy còn xếp thứ 137 trên BXH FIFA. Vị trí ấy chỉ tương đương với Myanmar hiện tại. Dù đã vô địch AFF Cup 2008 và vào đến bán kết giải đấu năm 2010, ĐT Việt Nam vẫn chưa sẵn sàng để tiến xa hơn, hướng đến sân chơi tầm cỡ châu lục.

Cùng thời điểm, Thái Lan là đội đứng đầu Đông Nam Á với vị trí 113 trên BXH. Người Thái cải tổ mạnh mẽ sau một số giải đấu thất bại, nhằm giành lại vị thế hàng đầu khu vực cũng như đặt tham vọng ở vòng loại World Cup.

Các đội tuyển khác trong khu vực Đông Nam Á xếp ở các thứ hạng trải dài trong nửa dưới BXH FIFA. Đặc biệt, tuyển Timor Leste thậm chí còn đứng thứ 201.

10 năm qua, bóng đá Đông Nam Á có những bước chuyển mình lớn. Các đội tuyển thuộc "vùng trũng" ngày càng có tiếng nói hơn khi tham dự những giải đấu đẳng cấp châu Á.

Bóng đá Đông Nam Á sau 10 năm: Việt Nam thăng tiến thần kỳ, chiếm ngôi đầu từ tay Thái Lan - Ảnh 1.

Vị trí của các đội tuyển Đông Nam Á trên BXH FIFA sau 10 năm (lần lượt: thứ tự, tên đội tuyển, thứ hạng năm 2009, thứ hạng năm 2019, tăng giảm sau 10 năm)

Thái Lan lọt vào tới giai đoạn 3 vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á. Việt Nam kể từ khi HLV Park Hang-seo lên nắm quyền lột xác trở thành đối thủ rất khó bị đánh bại. Đoàn quân áo đỏ liên tục gây tiếng vang ở U23 châu Á, Asiad, AFF Cup, Asian Cup rồi vòng loại World Cup và SEA Games. Philippines cũng tiến bộ nhanh chóng nhờ chính sách đưa các cầu thủ 2 dòng máu về khoác áo đội tuyển.

Tại Asian Cup 2019, Đông Nam Á đóng góp 3 đại diện. Trong đó Việt Nam vào đến tận tứ kết. Ở vòng loại World Cup 2022, Việt Nam, Thái Lan và Malaysia đang có cơ hội "hất cẳng" hạt giống số một UAE. Philippines, Singapore, Myanmar cũng vẫn nuôi hi vọng đi tiếp.

Bóng đá Đông Nam Á sau 10 năm: Việt Nam thăng tiến thần kỳ, chiếm ngôi đầu từ tay Thái Lan - Ảnh 2.

Việt Nam thăng tiến thần kỳ trong 10 năm qua

Tuy nhiên, 10 năm qua cũng chứng kiến sự đi xuống đến từ Singapore và Indonesia. Singapore sau chức vô địch AFF Cup 2012 bắt đầu giai đoạn thất bại liên tiếp ở các cấp độ đội tuyển. Họ gần như vắng mặt ở mọi vòng knock-out và không còn được xếp vào hàng ứng cử viên vô địch trước các giải đấu khu vực.

Trong khi đó, Indonesia khủng hoảng do những mâu thuẫn giữa các bên làm bóng đá trong nước. Ví dụ điển hình là cách sắp xếp lịch thi đấu có một không hai. Một số cầu thủ vừa hôm trước đá vòng loại World Cup, hôm sau đã phải tất tả về thi đấu cho CLB.

Sau 10 năm, Việt Nam giành lấy vị trí đứng đầu Đông Nam Á từ tay Thái Lan. Đoàn quân áo đỏ với xếp hạng 94 thế giới cũng là đội tuyển Đông Nam Á duy nhất kết thúc năm 2019 trong top 100 FIFA. Sự sa sút lớn nhất thuộc về Indonesia. Đội tuyển xứ Vạn đảo đã rơi tới 46 bậc trong 10 năm qua và hiện chỉ xếp thứ 173 thế giới.

Chung kết bóng đá nam SEA Games 30: U22 Việt Nam 3-0 U22 Indonesia (nguồn: HTV)


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại