Bốn anh em đi tù vì đánh hội đồng kẻ đến nhà gây sự

Thiên Lý |

Ngày 28-12, TAND tỉnh Khánh Hòa đã chấp nhận kháng cáo của các bị cáo và kháng nghị của Viện kiểm sát sửa án sơ thẩm, giảm cho 4 bị cáo là 4 anh em.

Nhóm bị cáo cùng trú thôn Ngũ Mỹ, xã Ninh Xuân, TX Ninh Hòa, gồm: Mai Tấn Cảnh (SN 1993) từ 3 năm 6 tháng tù xuống còn 3 năm tù, Mai Tấn Đẹp (SN 1995) từ 3 năm tù xuống còn 2 năm 6 tháng tù cùng về tội cố ý gây thương tích; Mai Tấn Hạnh (1975), Mai Tấn Phong (SN 1977) mỗi bị cáo 6 tháng tù giam thành treo về tội cố ý làm hư hỏng tài sản.

Theo hồ sơ, khoảng 17 giờ 30, ngày 19-2-2015, Ngô Ngọc Hậu rủ Lê Thành Khang, Phạm Minh Đạt, Huỳnh Bình Minh, Lê Tâm cùng một số người khác đến nhà Đẹp ở Ngũ Mỹ, Ninh Xuân, TX Ninh Hòa để hỏi việc xảy ra mâu thuẫn trước đó giữa Hậu và Đẹp.

Sau đó, tất cả chở nhau trên 4 chiếc xe máy đến nhà Đẹp, dựng xe ngoài cổng, Hậu và Khang đi bộ vào nhà thấy Đẹp đang ăn cơm cùng gia đình, Hậu hỏi Đẹp “Vì sao hôm qua đòi đánh tao?” thì Đẹp đứng lên định bỏ đi, liền bị Khang đứng bên cạnh dùng tay kẹp cổ, đánh Đẹp và được bố của Đẹp là ông Mai Xiêm can ngăn nhưng cũng bị Khang dùng bình trà đánh vào đầu.

Lúc này, Cảnh (anh ruột Đẹp) ngồi ăn cơm thấy vậy, chạy ra sau nhà lấy cây rựa quay lại chém 2 nhát vào đầu Khang, Khang bỏ chạy ra ngoài thì Đẹp cầm rựa đuổi theo chém một nhát trúng tay, rồi cả hai Cảnh, Đẹp tiếp tục rượt đuổi Khang và những người đứng bên ngoài bỏ chạy.

Cùng thời điểm này các anh ruột Cảnh là Hạnh và Phong ở nhà riêng gần đó biết tin chạy đến sử dụng cây gậy, gạch đá đập phá làm hư hỏng 4 chiếc xe máy của nhóm Hậu và Khang.

Theo kết luận giám định pháp y về thương tích, Khang bị thương tật 40%, tổng giá trị thiệt hại của 4 chiếc xe là 7.532.875 đồng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại