Theo trang Military Informant, một phiên bản mới của bom hàng không GBU-75 JDAM-LR chạy bằng động cơ phản lực của Mỹ có thể đã được sử dụng trong cuộc tấn công vào Donetsk, cùng với tên lửa hành trình SCALP-EG (còn được gọi là Storm Shadows).
Việc sản xuất hàng loạt loại bom này bắt đầu vào đầu tháng 8 năm nay. Loại đạn hàng không nói trên sử dụng cùng một bộ cánh gập để tăng tầm xa, vũ khí này được phát triển bởi công ty Ferra Aerospace của Australia và bắt đầu được Hải quân Mỹ đặt hàng.
Theo dữ liệu sơ bộ, GBU-75 được trang bị hệ thống dẫn đường quán tính - vệ tinh với khả năng hiệu chỉnh GPS, đảm bảo độ chính xác cao ngay cả ở tầm tác chiến cực xa.
Bom dẫn đường GBU-75 JDAM-LR đã được thử nghiệm vào tháng 4/2026, bắn trúng mục tiêu ở cự ly lên tới 370km.
Nhà sản xuất tuyên bố tầm bắn tối đa tiềm năng lên tới 555km. Những đặc tính này đạt được nhờ việc sử dụng động cơ phản lực turbo Kratos Spartan J85 nhỏ gọn.
Bom lượn tầm xa GBU-75 JDAM-LR với động cơ phản lực mang lại khả năng tác chiến rất đa dạng.
Việc sử dụng loại đạn này trong điều kiện chiến đấu thực tế sẽ giải thích được tầm bắn xa bất thường, sự hiện diện của các mảnh vỡ không điển hình đối với tên lửa hành trình Storm Shadow và sự hiện diện của mã CAGE trên chúng - một mã nhận dạng duy nhất của nhà sản xuất, cho thấy khả năng có sự tham gia của Ferra Aerospace.
Lực lượng vũ trang Ukraine cũng sở hữu những máy bay tiềm năng - không chỉ là F-16, mà còn cả MiG-29 và Su-27 cũ của Liên Xô đủ khả năng mang loại bom trên.
Trước tình hình trên, phía Nga đã đưa ra lời chỉ trích về việc "người Mỹ lại giả tạo nói về hòa bình, nhưng đồng thời cung cấp vũ khí cho các cuộc tấn công khủng bố nhằm vào mục tiêu dân thường".