Bốc thăm Vòng loại ASIAN Cup 2023: Bảng tử thần Đông Nam Á xuất hiện?

Quang Huy |

Lễ bốc thăm vòng loại thứ 3 ASIAN Cup 2023 sẽ được tổ chức vào ngày 24/2 tới đây và việc xếp hạt giống sẽ dựa trên BXH FIFA của tháng 2.

Vòng loại thứ 3 ASIAN Cup 2023 sẽ diễn ra từ ngày 8 đến 14/6/2022 với sự tham gia của 24 đội tuyển để cạnh tranh 11 tấm vé cuối cùng tiến tới VCK tại Trung Quốc vào năm sau. 24 đội sẽ chia đều thành 6 bảng và thi đấu vòng tròn 1 lượt. 6 đội nhất bảng cùng 5 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ tiến với VCK.

Lễ bốc thăm vòng loại ASIAN Cup 2023 sẽ được tổ chức vào ngày 24/2/2022. Sẽ có 4 nhóm hạt giống được phân loại dựa trên BXH mới nhất của FIFA vào tháng 2/2022. Sẽ có tổng cộng 6 bảng đấu, mỗi bảng chứa một đội từ mỗi nhóm trong 4 nhóm hạt giống.

Nhóm 1 bao gồm các đội được xếp hạng 1–6. Nhóm 2 bao gồm các đội được xếp hạng 7–12. Nhóm 3 bao gồm các đội được xếp hạng 13–18. Nhóm 4 bao gồm các đội được xếp hạng 19–24.

Bốc thăm Vòng loại ASIAN Cup 2023: Bảng tử thần Đông Nam Á xuất hiện? - Ảnh 1.

4 nhóm hạt giống tại Vòng loại ASIAN Cup 2023

Với kết quả phân loại hạt giống hiện tại, có thể xuất hiện tới 2 bảng đấu có tới 3 đội thuộc khu vực Đông Nam Á. Hiện tại nhóm hạt giống số 2, 3, 4 đều có sự góp mặt của ít nhất 2 đội tuyển ĐNÁ.

Vì thế những lá thăm may rủi có thể tạo ra bảng tử thần với sự góp mặt của Thái Lan, Indonesia và Singapore (3/4 đội ở bán kết AFF Cup 2021) cùng với một đội tuyển khác thuộc nhóm hạt giống 1.

Điều này sẽ khá giống với vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á. Tại bảng G, UAE đã tranh tài cùng 4 đội tuyển ĐNÁ khác là Việt Nam, Thái Lan, Indonesia và Malaysia. Khi đó UAE và Việt Nam đã thành công tiến tới vòng loại thứ 3, đồng nghĩa với việc đã góp mặt tại VCK ASIAN Cup 2023.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại