Bố và ông nội xâm hại bé 11 tuổi, mẹ im lặng, bà ngoại đi tố cáo

Nguyễn Song |

Sau khi nghe tin con gái bị bố và ông nội xâm hại nhiều lần, người phụ nữ sợ hàng xóm chê cười nên im lặng nhưng bà ngoại cháu bé đã đến cơ quan công an tố cáo.

Tối 2/4, cơ quan điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã khởi tố bị can, bắt giam Phan Thanh T. (36 tuổi) và Phan Thanh S. (62 tuổi, cùng ngụ xã An Phước, huyện Mang Thít, Vĩnh Long) để điều tra về hành vi "Hiếp dâm trẻ em".

Nạn nhân của vụ án đau lòng chính là con gái và cháu nội của 2 đối tượng trên, cháu P.T.Đ (11 tuổi).

Hồi tháng 3, được con gái kể, chị Nguyễn Thị X. mẹ cháu bé ngờ vực không tin nên đã gặng hỏi chồng và cha chồng thì đau lòng khi cả hai đều thừa nhận nhiều lần quan hệ tình dục với con gái, cháu nội.

Bố và ông nội xâm hại bé 11 tuổi, mẹ im lặng, bà ngoại đi tố cáo - Ảnh 1.

Căn nhà nơi bé Đ. sinh sống (Ảnh: Vietnamnet)

Cả S. và T. sau đó năn nỉ người mẹ này bỏ qua sự việc và hứa sẽ không tái diễn nữa. Do sợ bị hàng xóm chê cười nên người phụ nữ này đành im lặng. Đến khi bé Đ. kể với bà ngoại Nguyễn Thị M. (SN 1962, ngụ huyện Vũng Liêm) và bà vô cùng bức xúc nên trình báo lên công an.

"Cháu đã kể lại chuyện bị ông nội và cha ruột xâm hại cho bà ngoại nghe. Mẹ tôi vì bức xúc nên đã đến Công an tố cáo. Con gái tôi đứt ruột đẻ ra, khi xảy ra chuyện này, làm sao không đau lòng được", người vợ nói trên báo Công an nhân dân.

Bố và ông nội xâm hại bé 11 tuổi, mẹ im lặng, bà ngoại đi tố cáo - Ảnh 2.

Chị X. mẹ nạn nhân đau đớn kể lại sự việc (Ảnh: CAND)

"Cơ quan điều tra tỉnh đã bắt tạm giam hai nghi can này để điều tra làm rõ về hành vi hiếp dâm trẻ em. Còn đối với nạn nhân do bị xâm hại nhiều lần nên đưa đi khám phụ khoa, các vết rách của màng trinh", Đại tá Phạm Văn Ngân, Phó giám đốc Cơ quan Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết trên báo Vietnamnet.

Được biết, hàng ngày, T. làm thuê ở một lò gạch gần nhà, thu nhập trung bình khoảng 100.000 đồng/ngày. Ông S. thì chuyên soi bắt ếch vào ban đêm ở ngoài đồng rồi đem ra chợ bán.

Trước đó, ngày 29/3, bà Nguyễn Thị M. đã đưa cháu Đ. đến công an địa phương để trình báo về việc bị chính bố đẻ và ông nội xâm hại tình dục nhiều lần.

Sau đó, cơ quan điều tra đã mời 2 người lên làm việc và cả 2 đã thừa nhận nhiều lần xâm hại nạn nhân.

Cụ thể, cha ruột nạn nhân thừa nhận từ tháng 7/2016 đến ngày bị tố giác đã thực hiện hành vi quan hệ tình dục với con gái 4 lần, lần quan hệ cuối cùng vào ngày 23/3.

Ông S. cũng thừa nhận, từ khoảng tháng 3/2016 đến khoảng tháng 2/2017 đã thực hiện hành vi quan hệ tình dục với với cháu nội 3 lần.

Điều 112. Tội hiếp dâm trẻ em

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:

a) Có tổ chức;

b) Nhiều người hiếp một người;

c) Phạm tội nhiều lần;

d) Đối với nhiều người;

đ) Gây tổn hại cho sức khoẻ của nạn nhân mà tỷ lệ thương tật từ 61%trở lên;

e) Biết mình bị nhiễm HIVmà vẫn phạm tội;

g) Làm nạn nhân chết hoặc tự sát.

4. Mọi trường hợp giao cấu với trẻ em chưa đủ 13 tuổi là phạm tội hiếp dâm trẻ em và người phạm tội bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại