Bộ trưởng Trần Hồng Hà yêu cầu Cục phó tường trình rõ việc mất gần 400 triệu

Hoàng Đan |

Bộ trưởng Trần Hồng Hà sau khi nắm thông tin đã yêu cầu Tổng cục trưởng Tổng cục môi trường kiểm tra, làm rõ thông tin về vị Cục phó mất gần 400 triệu trong khách sạn.

Ngày 26/9, Cục phó Cục kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường Nguyễn Xuân Quang (42 tuổi, thường trú tại quận Hà Đông, Hà Nội) đã báo công an việc bị mất trộm 385 triệu đồng xảy ra ở phòng nghỉ tại khách sạn TV (TP Tân An, Long An).

Liên quan đến việc này, đại diện Bộ Tài nguyên - Môi trường cho biết, Bộ trưởng Trần Hồng Hà sau khi nắm được thông tin đã yêu cầu Tổng cục trưởng Tổng cục môi trường kiểm tra sự việc và làm rõ thông tin báo chí đăng tải.

Đồng thời, chỉ đạo những cán bộ có liên quan tường trình chi tiết sự việc. Cùng với đó, khẩn trương phối hợp và đề nghị cơ quan điều tra xác minh làm rõ sự việc nêu trên để công khai thông tin có liên quan theo quy định của pháp luật. Báo cáo Bộ trưởng trước ngày 29/9.

Trước đó, ông Hoàng Văn Vy, Phó Cục trưởng phụ trách Cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường - Tổng cục Môi trường, cho biết đã hay thông tin ông Nguyễn Xuân Quang bị mất tiền qua thông tin báo chí phản ánh.

Theo ông Vy, ông Nguyễn Văn Tài, Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường, yêu cầu ông Quang báo cáo sự việc này với lãnh đạo Bộ TN&MT và lãnh đạo Tổng cục Môi trường.

Ông Vy cũng thông tin thêm, ông Quang đi công tác theo Đoàn Thanh tra của Tổng cục Môi trường về lĩnh vực môi trường đối với các doanh nghiệp ở 2 tỉnh Long An và Khánh Hoà. Đoàn này chia làm 2 nhóm, trong đó ông Quang phụ trách nhóm đi tỉnh Long An.

Trước đó, theo quyết định của Tổng cục trưởng Tổng cục mội trường, Đoàn thanh tra 15 người do ông Nguyễn Xuân Quang, Phó cục trưởng Cục kiểm soát bảo vệ môi trường làm trưởng đoàn. Trong đó, người của Tổng cục môi trường là 5 người còn lại là đại diện của Khánh Hòa và Long An.

Theo kế hoạch, Đoàn thanh tra sẽ làm việc với 30 đơn vị, doanh nghiệp trên hai địa bàn.

Các thành viên có nhiệm vụ thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các đơn vị trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa và Long An kể từ khi các tổ chức sản xuất, kinh doanh đến thời điểm thanh tra. Thời hạn thanh tra là 45 ngày

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại