Bộ trưởng Mai Tiến Dũng: 94 ứng viên GS, PGS có phản ánh về hồ sơ

Hoàng Đan |

Theo Bộ trưởng Dũng, việc Bộ trưởng Bộ GD - ĐT làm Chủ tịch Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước là thực hiện nhiệm vụ Chính phủ phân công.

Tỷ lệ đạt tiêu chuẩn GS, PGS chỉ xấp xỉ mọi năm

Chiều 1/3, tại cuộc họp báo thường kỳ Chính phủ, phóng viên đã đặt câu hỏi với lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc rà soát công nhận tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2017 khi dư luận có ý kiến đã được thực hiện như thế nào và báo cáo lên Thủ tướng ra sao?.

Trả lời câu hỏi này, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Mạnh Hùng cho biết, trong những ngày qua, dư luận đã rất quan tâm đến việc xét công nhận tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư.

Theo ông Hùng, việc xét công nhận chức danh GS, PGS năm 2017 mà HĐ chức danh GS Nhà nước thực hiện là công việc thường niên và đối tượng, tiêu chuẩn, quy trình xét công nhận đạt tiêu chuẩn GS, PGS tuân thủ quyết định của Thủ tướng, các thông tư liên quan do Bộ ban hành.

Trong năm 2017, số lượng ứng viên đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS tăng nhiều hơn so với các năm trước.

Lý giải về nguyên nhân, Thứ trưởng Bộ GD - ĐT cho rằng, do thời gian kết thúc nộp hồ sơ đối với các ứng viên năm 2017 kéo dài thêm 6 tháng so với năm 2016, và trong thời gian đó, số lượng ứng viên tiếp tục tích lũy đủ điều kiện để đạt tiêu chuẩn tăng lên.

Số lượng ứng viên có khả năng đáp ứng đủ tiêu chuẩn tăng lên do những năm trước đây, Chính phủ có đề án cho đi học nước ngoài bằng Ngân sách Nhà nước.

Những năm gần đây, nhằm mục đích nâng cao chất lượng đào tạo, nhiều cơ sở giáo dục rất chú trọng đến công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng giảng viên. Vì vậy, số lượng cán bộ giảng dạy này dần có điều kiện tích lũy để đạt các tiêu chuẩn tham gia ứng viên GS, PGS...

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng: 94 ứng viên GS, PGS có phản ánh về hồ sơ - Ảnh 1.

Thứ trưởng Phạm Mạnh Hùng.

"Về chất lượng khoa học của các ứng viên năm nay so với năm 2016 nhìn chung đã tăng lên. Thứ nhất, mặc dù quy chế hiện nay, việc công bố kết quả nghiên cứu khoa học trên tạp chí nước ngoài chưa phải bắt buộc nhưng thực tế, rất nhiều ứng viên đã có các bài báo đăng trên tạp chí quốc tế.

Ví dụ, năm 2016 chỉ có 2.510 bài báo đăng trên tạp chí quốc tế thì năm 2017 có 5.316 bài, tăng gấp 2,1 lần.

Năng lực ngoại ngữ của các ứng viên đã được cải thiện rất nhiều do đào tạo ở nước ngoài về, nhiều ứng viên nói tiếng Anh tốt và có ứng viên nói từ 2 - 3 ngoại ngữ.

Theo kết quả xét của HĐ chức danh GS Nhà nước công bố ngày 1/2/2017, tổng số ứng viên đạt tiêu chuẩn là 1.226/1.537 ứng viên, đạt tỷ lệ 79,76% và tỷ lệ đạt này cũng xấp xỉ những năm trước", ông Hùng nói.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo nhấn mạnh, khi dư luận có ý kiến về kết quả xét công nhận tăng đột biến, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ trưởng, Chủ tịch HĐ đã chỉ đạo rà soát hồ sơ nghiêm túc, nếu phát hiện ứng viên không đạt tiêu chuẩn thì kiên quyết không công nhận.

Đối với trường hợp có đơn thư khiếu nại tố cáo thì xem xét và xử lý theo Luật khiếu nại tố cáo.

Chính phủ khuyến khích các Bộ trưởng nghiên cứu đúng quy định, chất lượng

Tại cuộc họp báo, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho biết, Thủ tướng cũng rất quan tâm vấn đề này và trước đó, đã có chỉ đạo chấn chỉnh đào tạo tiến sĩ.

Đối với công nhận GS, PGS, theo Bộ trưởng Dũng là rất quan trọng, đội ngũ nhân lực này có thể là niềm tự hào của dân tộc.

"Kết quả xét GS, PGS 2017 vừa qua, Thủ tướng đã có chỉ đạo Hội đồng chức danh GS Nhà nước rà soát lại toàn bộ các hồ sơ ứng viên.

Hôm nay, Bộ GD-ĐT đã chính thức báo cáo Thủ tướng. Trong đó có những ý kiến chưa đủ đề tài, bài báo, giờ giảng, chưa có nghiên cứu khoa học.

Trong số đó, trước mắt có 94 ứng viên có phản ánh về hồ sơ, Hội đồng vẫn đang rà soát, đánh giá.

Thủ tướng yêu cầu cần chỉ đạo rất khách quan và làm rõ nếu có giờ giảng thì phải dạy ở đâu, giáo trình như thế nào, hợp đồng thanh lý ra sao, trình độ ngoại ngữ như thế nào....

Thủ tướng cũng kết luận tới đây tại một phiên họp Thường trực Chính phủ thì Bộ phải báo cáo rất rõ vấn đề này", ông Dũng thông tin.

Bộ trưởng Dũng chia sẻ thêm, sau tháng 4/2016, Quốc hội bầu Chính phủ mới được kiện toàn, kể từ đó các chức danh, kể cả chức danh của Hội đồng chức danh GS Nhà nước cũng được kiện toàn.

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT làm Chủ tịch Hội đồng chức danh là thực hiện nhiệm vụ Chính phủ phân công.

"Về việc Chính phủ có khuyến khích công chức, lãnh đạo có tham gia nghiên cứu, làm Giáo sư, Phó Giáo sư không thì chúng tôi nói là làm theo quy định, chất lượng.

Nếu lãnh đạo đó đủ điều kiện thì làm hồ sơ ứng viên, nhưng thực sự phải đạt chất lượng. Được tham gia, nhưng phải đi vào thực chất, chất lượng", Bộ trưởng nhấn mạnh thêm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại