Bộ trưởng Hải quân Mỹ

Hải quân Mỹ có thể lập thêm hạm đội, đặt trụ sở ở Đông Nam Á

Hải quân Mỹ có thể lập thêm hạm đội, đặt trụ sở ở Đông Nam Á

Quân Sự 2020-12-12T09:11:00

Hạm đội 1 của Mỹ hoạt động từ tháng 1 năm 1947 đến tháng 2 năm 1973 và hoạt động ở Tây Thái Bình Dương như một phần của Hạm đội Thái Bình Dương. Hạm đội này đã bị vô hiệu hóa và nhiệm vụ của nó sau đó do Hạm đội 3 đảm nhận.

Để đối phó Trung Quốc, Hải quân Mỹ quyết định tái lập Hạm đội Một

Để đối phó Trung Quốc, Hải quân Mỹ quyết định tái lập Hạm đội Một

Quân Sự 2020-12-07T09:02:00

Bộ trưởng Hải quân Hoa Kỳ Kenneth Braithwaite ngày 2/12 đã khởi động kế hoạch cải tổ hạm đội của mình. Trước những diễn biến mới nhất của tình hình khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương, Hải quân Mỹ đã quyết định tái thành lập Hạm đội Một. Australia có thể được chọn là nơi đặt căn cứ.

Lý do khiến Bộ trưởng Hải quân Mỹ bị đề nghị từ chức

Lý do khiến Bộ trưởng Hải quân Mỹ bị đề nghị từ chức

Quân Sự 2019-11-26T08:50:00

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper mới đề nghị quan chức hàng đầu của Hải quân Mỹ từ chức.

Yêu cầu Bộ trưởng Hải quân Mỹ từ chức

Yêu cầu Bộ trưởng Hải quân Mỹ từ chức

Quân Sự 2019-11-25T08:59:00

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper ngày 24/11 đã yêu cầu Bộ trưởng Hải quân từ chức sau tranh cãi liên quan đến việc Tổng thống Donald Trump đảo ngược quyết định giáng chức một biệt kích thuộc lực lượng SEAL của Hải quân Mỹ do có hành vi sai trái.

Tâm điểm

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại