*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Trước ngày rời cương vị Bộ trưởng Bộ Y tế, nữ Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đã chia sẻ những tâm tư của mình với Báo Người Lao Động.
Theo Bộ trưởng Mai Tiến Dũng, Bộ Chính trị đã phân công Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kiêm Bí thư Ban cán sự Đảng Bộ Y tế và chịu trách nhiệm toàn diện việc quản lý các hoạt động của Bộ.
Ngày 31/10, Bộ Y tế đã tổ chức công bố và trao các quyết định về nhân sự lãnh đạo Cục Y tế dự phòng.
Dự kiến, cuối kỳ họp thứ 8 (ngày 25/11), Quốc hội sẽ thực hiện việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến.
Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết theo dự kiến chương trình kỳ họp Quốc hội thứ 8, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ trình Quốc hội phê chuẩn việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế đối với bà Nguyễn Thị Kim Tiến vào sáng 25-11.
Quốc hội dự kiến phê chuẩn việc miễn nhiệm Bộ trưởng Y tế với bà Nguyễn Thị Kim Tiến bằng hình thức bỏ phiếu kín vào ngày 25/11.
Trong buổi công tác tại Thái Nguyên, bộ trưởng Tiến cũng chia sẻ thêm về quãng thời gian sau gần 2 nhiệm kỳ ở cương vị tư lệnh ngành y tế.
“Chúng ta loay hoay chuyện quá tải. Chúng ta đang "tham bát bỏ mâm", Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã nhận định như vậy trong Hội nghị triển khai công tác y tế năm 2019 chiều 15.1. Hội nghị có sự tham dự của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam.
Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết, để giảm thiểu tình trạng các cán bộ bác sỹ bị hành hung, bệnh viện phải có lực lượng công an cắm chốt, tuần tra, kiểm soát.
Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đã có đơn gửi Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước xin rút hồ sơ ứng viên xét phong hàm giáo sư của mình vào ngày 2/4.
Đoàn thanh tra độc lập của Bộ GD&ĐT phát hiện nhiều hồ sơ ứng viên giáo sư, phó giáo sư không đủ điều kiện đạt chuẩn công nhận, trong đó có hồ sơ của Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến.
Trả lời Báo Người Lao Động sáng 22-2, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết đã đề nghị ngành công an hỗ trợ, cử công an "cắm chốt" tại bệnh viện để hạn chế tình trạng hành hung bác sí.
Tâm điểm