Bộ trưởng Bộ Y tế chúc Tết: Dứt khoát không được để bệnh nhân phải nằm ghép

NGUYÊN HOÀNG |

Ngày 9/2, đi thăm, chúc Tết tại Bệnh viện Đa khoa huyện Hoài Đức và Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến chỉ đạo: ''Dứt khoát không được để bệnh nhân phải nằm ghép''.

Đi cùng Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến có Cục trưởng Cục Quản lý Khám Chữa bệnh Lương Ngọc Khuê và Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Khắc Hiền.

Tại Bệnh viện Đa khoa huyện Hoài Đức, Bộ trưởng Bộ Y tế trực tiếp thăm hỏi người bệnh đang khám và điều trị tại đây. Ngoài ra, Bộ trưởng cũng trao quà Tết cho các bệnh nhân, gia đình bệnh nhân tại các khoa phòng.

Theo báo cáo của Ths. Đặng Đức Hoàn - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Hoài Đức: “Bệnh viện xếp hạng đánh giá đạt 3,83/5 điểm, đứng thứ 6 trên tổng số 22 bệnh viện đa khoa và thứ 9 trong tổng số 41 bệnh viện trực thuộc Sở Y tế Hà Nội”.

Bộ trưởng Bộ Y tế chúc Tết: Dứt khoát không được để bệnh nhân phải nằm ghép - Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến lắng nghe, chia sẻ với người dân đang khám và điều trị tại BVĐK huyện Hoài Đức (Ảnh: Nguyên Hoàng)

Trước những kết quả của Bệnh viện Đa khoa huyện Hoài Đức trong năm vừa qua, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đánh giá cao việc nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, cũng như cơ sở hạ tầng của bệnh viện.

“Bộ Y tế rất chia sẻ và cảm thông trước những khó khăn trong quá khứ của Bệnh viện Đa khoa huyện Hoài Đức, đồng thời cũng xin chúc mừng bệnh viện vượt qua khó khăn, đạt được những thành tựu đáng kể”, Bộ trưởng Tiến chia sẻ.

Tuy nhiên, Bộ trưởng cũng yêu cầu bệnh viện cần thu hút hơn nữa nhân lực chất lượng cao, cần xây dựng đề án thu hút nhân lực chất lượng cao dựa vào những thế mạnh của bệnh viện và nhu cầu thực tế của người bệnh, từ đó tập trung đào tạo, thu hút nhân lực chuyên môn làm việc tại bệnh viện.

Bộ Y tế cũng hết sức hoan nghênh và sẵn sàng hỗ trợ để bệnh viện có thể đăng ký trở thành một trong những bệnh viện vệ tinh.

Cũng trong buổi sáng 9/2, Bộ trưởng Bộ Y tế tới Bệnh viện Phụ sản Hà Nội thăm hỏi, chúc Tết bệnh nhân cũng như toàn bộ nhân viên bệnh viện.

PGS.TS Nguyễn Duy Ánh - Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội nói: "Hiện nay, thực trạng thiếu nguồn nhân lực chất lượng cao là do sự chênh lệch đào tạo trong ngành y, dẫn tới việc tuyển chọn các chuyên khoa giải phẫu, labo rất khó khăn".

Bộ trưởng Bộ Y tế chúc Tết: Dứt khoát không được để bệnh nhân phải nằm ghép - Ảnh 2.

Bộ trưởng Bộ Y tế chúc Tết và tặng quà cho những trẻ sơ sinh tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội (Ảnh: Nguyên Hoàng)

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đề nghị Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cần củng cố nhân lực chất lượng cao, hướng tới trở thành bệnh viện hạt nhân, tự chủ tài chính.

Trước thực trạng bệnh viện thiếu nguồn nhân lực chất lượng cao như hiện nay, Bộ trưởng cũng đề nghị Sở Y tế Hà Nội có chủ trương đào tạo bác sĩ nội trú cho các bệnh viện trên địa bàn Hà Nội.

Thêm nữa, Bộ trưởng yêu cầu Bệnh viện Phụ sản Hà Nội làm tốt công tác chuyên môn, đặc biệt là tại khoa Sản, tránh để tình trạng quá tải như trước đây, không được để tình trạng chuyển dạ kéo dài, tránh xảy ra những tai biến khoa sản, xuất huyết sau sinh…

Bộ trưởng Tiến nhấn mạnh: “Dứt khoát không được để bệnh nhân phải nằm ghép”.

Bộ trưởng Bộ Y tế đánh giá, tuy hiện nay Khoa dịch vụ Bệnh viện Phụ sản Hà Nội được đánh giá chất lượng tốt nhưng cũng phải tiến tới phát triển tất cả các khoa, khoa bình thường cũng phải đạt được chất lượng tốt.

Cần theo dõi, quan tâm sát sao hơn nữa về tình trạng nhiễm khuẩn sơ sinh, nhiễm khuẩn bệnh viện.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại