*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho rằng việc sắp xếp lại cấp tỉnh, xây dựng mô hình chính quyền 2 cấp là nhiệm vụ hệ trọng, đại sự.
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà khẳng định Bộ Nội vụ chưa tính toán hay đề xuất gì về việc sắp xếp, sáp nhập bất cứ tỉnh, thành phố nào.
Thừa ủy quyền của Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà vừa có báo cáo gửi Quốc hội về công tác quản lý cán bộ, công chức. Chính phủ trình Trung ương, Quốc hội việc thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương mới theo Nghị quyết số 27 kể từ 1/7/2024.
Trong 6 tháng đầu, các địa phương đã xử lý kỷ luật 395 cán bộ, công chức, viên chức. Một số địa phương có nhiều cán bộ, công chức, viên chức bị kỷ luật là Hà Tĩnh (138 người), Quảng Bình (68 người) và Đồng Nai (51 người).
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa có báo cáo gửi Quốc hội về kết quả thực hiện các mục tiêu bình đẳng giới năm 2022.
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, qua sắp xếp cơ cấu tổ chức của các bộ sẽ giảm 17 tổng cục và giảm 145 vụ và tương đương.
Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho biết, việc thực hiện dân chủ đã bổ sung nội dung người lao động được quyết định mức đóng các loại quỹ xã hội, quỹ từ thiện tại doanh nghiệp.
Kết quả của nhiều cuộc khảo sát cho thấy, mức lương hưu hiện nay không đủ lo trang trải cuộc sống. Đặc biệt, trong bối cảnh giá cả tăng nhanh càng khiến lương hưu không đủ cho chi dùng sinh hoạt tối thiểu hàng ngày.
Tân Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà là nữ Bộ trưởng duy nhất trong Chính phủ kiện toàn vừa được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm ngày 8-4.
Theo cơ quan chức năng Áo, 4 nghi phạm trong tổng số 15 người bị bắt giữ sau vụ khủng bố tối 2/11 có liên quan đến tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.
Theo Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân, đây là lần thứ 2 ông thay mặt Bộ Nội vụ xin nhận khuyết điểm trước Thủ tướng về việc chưa hoàn thành xây dựng chính sách đối với cán bộ người dân tộc.