Bổ sung 9 người từ Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ về Cần Thơ

Ca Linh |

Liên quan đến nhân sự Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ khi ban này chấm dứt hoạt động, UBND TP Cần Thơ đã nhận 6 biên chế và 3 người về các sở, ngành.

Sáng 22-11, thông tin từ UBND TP Cần Thơ cho biết ông Võ Thành Thống, Chủ tịch UBND TP vừa ký văn bản gửi Thường trực Thành ủy báo cáo bổ sung biên chế công chức, số lượng người làm việc để tiếp nhận công chức từ Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ (BCĐTNB).

Văn bản nêu, trên cơ sở đề nghị của Thành ủy Cần Thơ về việc đề nghị bổ sung biên chế tiếp nhận công chức BCĐTNB về công tác trên địa bàn, Thủ tướng Chính phủ cũng đã có ý kiến chỉ đạo về việc này.

Ngày 8-11, Bộ Nội vụ đã ban hành quyết định về việc giao bổ sung biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước năm 2018 và năm 2019 của TP Cần Thơ và công văn về việc bổ sung số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2018 của TP Cần Thơ.

Thực hiện quyết định và công văn của Bộ Nội vụ, UBND TP đã ban hành quyết định giao bổ sung biên chế công chức, số lượng người làm việc cho các cơ quan, đơn vị, như sau:

Về biên chế công chức trong cơ quan hành chính có 6 biên chế tại các cơ quan: Văn phòng HĐNN TP (1 biên chế), Văn phòng UBND TP (2 biên chế), Sở Công Thương (1 biên chế), Sở Kế hoạch và Đầu tư (1 biên chế), Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ (1 biên chế).

Về số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập (3 người) phân công tại Trường CĐ nghề Cần Thơ, Trường ĐH Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ và Bệnh viện Ung bướu TP Cần Thơ (trực thuộc Sở Y tế).

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Nguyễn Hoàng Ba, Giám đốc Sở Nội vụ TP Cần Thơ, cho biết: "Có 11 người từ BCĐTNB được phân về Cần Thơ, nhưng có 2 người thuộc biên chế của Trung ương nên không liệt kê vào; 9 người còn lại như đã nêu trong văn bản".

Như đã thông tin, Hội nghị lần thứ VI Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã thống nhất kết thúc hoạt động của các BCĐ Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ.

Sau đó, Bộ Chính trị ban hành Quyết định số 104-QĐ/TW ngày 28-11-2017 xác định thời điểm dừng hoạt động của 3 BCĐ là ngày 31-3-2018. BCĐTNB có hơn 60 nhân sự.

Tại hội nghị "Tổng kết công tác năm 2017 và 15 năm hoạt động" vào tháng 2-2018, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho biết: "Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Bộ Nội vụ làm việc với các bộ, ngành, các địa phương ở ĐBSCL có định hướng sắp xếp lại cán bộ của BCĐ…".

Riêng về tài sản, nhà cửa đất đai của ban sẽ do Văn phòng Chính phủ và UBND TP Cần Thơ cùng các bộ, ngành chủ trì và trình Thủ tướng để có hưởng xử lý. Sau đó, TP Cần Thơ đã xin ý kiến của Chính phủ và các bộ, ngành có liên quan về việc dùng trụ sở của BCĐTNB làm trụ sở hành chính cho UBND quận Cái Răng.

Liên quan đến những sai phạm tại BCĐTNB như: bổ nhiệm "thần tốc" ông Vũ Minh Hoàng (SN 1990) làm Phó vụ trưởng Vụ Kinh tế của BCĐTNB và hàng loạt sai phạm khác tại ban này, cuối tháng 8-2017, Ủy ban Kiểm tra trung ương đã công bố kết luận về những vi phạm, khuyết điểm của Cơ quan Thường trực BCĐTNB trong giai đoạn 2011-2016.

Cụ thể, BCĐTNB đã thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế làm việc… dẫn đến xảy ra nhiều khuyết điểm, vi phạm nghiêm trọng trong thời gian dài.

Cơ quan này đã buông lỏng lãnh đạo, quản lý, để văn phòng, bộ phận nghiệp vụ tài chính, kế toán vi phạm các quy định về quản lý tài chính, để ngoài sổ sách kế toán nguồn kinh phí vận động tài trợ với số tiền trên 100 tỉ đồng.

Trong đó, ông Nguyễn Phong Quang (nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Phó trưởng Ban Thường trực, Thủ trưởng Cơ quan Thường trực BCĐTNB giai đoạn 2011-2016) và ông Nguyễn Quốc Việt (Bí thư Đảng ủy, Phó BCĐTNB) cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm nêu trên.

Sau hàng loạt sai phạm của ông Nguyễn Phong Quang, Ban Bí thư đã thống nhất quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Quang. Đồng thời, ông Quang cũng bị thu hồi Huân chương Độc lập hạng nhì.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại