Bộ Quốc phòng Mỹ: Không cho phép Trung Quốc "viết lại quy tắc" trên Biển Đông

Tất Đạt |

Rappler dẫn lời một quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 16/8 khẳng định Mỹ sẽ không cho phép Trung Quốc "viết lại quy tắc" trên Biển Đông.

"Chúng tôi sẽ không cho phép họ [Trung Quốc] viết tại quy tắc trên tuyến đường hàng hải hay thay đổi luật quốc tế," Trợ lí Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Randall Schriver nói trong buổi phỏng vấn bàn tròn với các phóng viên tại Đại sứ quán Mỹ ở Manila.

Trả lời những câu hỏi về việc quân đội Trung Quốc yêu cầu máy bay Mỹ rời khỏi không phận Biển Đông, ông Schriver nói: "Chúng tôi sẽ hoạt động ở những nơi luật quốc tế cho phép... Chúng tôi tuân theo tôn chỉ hoạt động theo pháp luật".

Ông cho biết vụ việc được thông tin trước đây trên CNN (Trung Quốc điều quân xua đuổi máy bay trinh sát P-8 của Hải quân Mỹ tại Biển Đông ngày 10/8) không phải là lần đầu tiên Trung Quốc thách thức Mỹ và các đồng minh trên vùng Biển Đông.

Bộ Quốc phòng Mỹ: Không cho phép Trung Quốc viết lại quy tắc trên Biển Đông - Ảnh 1.

Ảnh: Rappler

"Chúng ta cần kiên định, và Trung Quốc cần hiểu rằng những hành động như vậy sẽ không thay đổi được lập trường của chúng ta," ông Schriver tuyên bố.

Cũng theo ông, Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động tuần tra trong khu vực. Sau đó, ông Schriver chia sẻ rằng Mỹ đang hướng tới sự phát triển của các đồng minh trong khu vực. Đối với mỗi quốc gia, Mỹ sẽ có những sự hỗ trợ khác nhau.

Ông cho biết, hiện tại, nhiều quốc gia cần những trang thiết bị và phương tiện để đảm bảo duy trì hoạt động trên Biển Đông.

Ngày 10/8 vừa qua, phóng viên CNN đã có cơ hội lên máy bay trinh sát P-8A Poseidon của Hải quân Mỹ và tận mắt chứng kiến các hoạt động quân sự hóa của Trung Quốc trên Biển Đông ở độ cao 5.000 m.

Khi chiếc P-8A Poseidon tới gần khu vực các đảo nhân tạo do Trung Quốc bồi đắp trái phép, phi hành đoàn đã nhận được 6 lần cảnh báo từ phía Bắc Kinh, cùng với đó là yêu cầu rời khỏi khu vực này "ngay lập tức".

Theo Japan Times, ngày 11/8, ít nhất 3 trong số các tài khoản Twitter của lực lượng quân đội Mỹ đã đưa ra lời đáp trả đặc biệt đanh thép đối với các thông điệp trên sóng vô tuyến của Trung Quốc trên Biển Đông.

"Máy bay, tàu thuyền và các lực lượng của [quân đội Mỹ] sẽ hoạt động tại bất cứ nơi nào được luật pháp quốc tế cho phép", Hải quân Mỹ đăng tải trên Twitter.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại