Bộ Quốc phòng hỗ trợ thiết bị, vật tư phòng dịch cho quân đội các nước

Chinhphu.vn |

Bộ Quốc phòng Việt Nam hỗ trợ quân đội một số nước trang thiết bị, vật tư y tế như khẩu trang, găng tay, quần áo phòng chống dịch... trị giá gần 19 tỷ đồng.

Thời gian qua, trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp ở hầu hết các nước trên thế giới, Bộ Quốc phòng và các đơn vị trong toàn quân đã hỗ trợ trang thiết bị, vật tư y tế (khẩu trang, găng tay, quần áo phòng chống dịch, máy phun, nhiệt kế, dung dịch sát khuẩn, tấm chắn và quần áo bảo hộ…) cho quân đội một số nước trên thế giới như Trung Quốc, Lào, Nga, Cuba, Đức, Hungary, Campuchia để phòng, chống dịch COVID-19.

Tổng số trang thiết bị, vật tư y tế trị giá gần 19 tỷ đồng.

Đây là việc làm thể hiện tình cảm, sự nỗ lực của Quân đội nhân dân Việt Nam chung tay cùng quân đội các nước nhanh chóng đẩy lùi dịch COVID-19, đem lại sức khỏe cho nhân dân, ổn định và phát triển kinh tế-xã hội.

Tặng thiết bị y tế chống dịch COVID-19 cho các tỉnh Bắc Lào

Ngày 21/4, tại Cửa khẩu quốc tế Tây Trang, Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 2 do Thiếu tướng Phạm Hồng Chương, Tư lệnh Quân khu 2 dẫn đầu đã tổ chức bàn giao trang thiết bị vật tư y tế cho các tỉnh Bắc Lào trong phòng chống dịch COVID-19.

Cùng dự lễ có đại diện lãnh đạo tỉnh Điện Biên, lãnh đạo tỉnh Oudomxay (Lào) và Sư đoàn Bộ binh 3 QĐND Lào.

Thiết bị vật tư y tế do Bộ Tư lệnh Quân khu 2 trao tặng các tỉnh Bắc Lào lần này gồm 90.000 khẩu trang kháng khuẩn, 20 nhiệt kế hồng ngoại đo thân nhiệt, 3.000 tuýp gel khử khuẩn khô.

Ngoài ra, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 cũng trao tặng các tỉnh Bắc Lào một số tài liệu về phòng chống dịch COVID-19 của Bộ Quốc phòng đã được dịch sang tiếng Lào, nhằm chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm trong phòng chống dịch.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Phạm Hồng Chương chia sẻ khó khăn với nhân dân, quân đội các tỉnh Bắc Lào, nhất là trong thời điểm dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp.

Bởi vậy, hơn lúc nào hết, việc phát huy tình đoàn kết đặc biệt, kề vai sát cánh, hợp tác toàn diện, chung tay phòng, chống dịch là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, nhân dân và quân đội hai nước Việt-Lào.

Thiếu tướng Phạm Hồng Chương mong muốn, với sự vào cuộc của chính quyền, nhân dân, lực lượng vũ trang, y tế hai nước, đại dịch COVID-19 sẽ sớm được đẩy lùi, góp phần ổn định đời sống nhân dân, đẩy nhanh phát triển kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh vững mạnh.

Qua đó, càng tăng cường hơn nữa mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt - Lào; giữa Quân khu 2 với cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các tỉnh Bắc Lào./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại