*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Ngày 24/9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang đã tổ chức lễ công bố Quyết định thí điểm hợp nhất tổ chức bộ máy theo Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.
Người có khả năng mổ "hạch toán" thì tích cực mổ "hạch toán", người không có khả năng mổ "hạch toán" thì trông chờ vào phong bì, người không có phong bì thì phải vòi vĩnh...
“Ngành thuế sẽ không bao giờ phải tính đến phương án tận thu, vặt sạch lông vịt nếu chúng ta giải quyết được những lãng phí khủng khiếp này”.
Tiếp sau ngành Công an, dư luận mong chờ các cơ quan Trung ương cũng nhanh chóng trình ra phương án cắt giảm tầng nấc trung gian.
Thời gian gần đây, dư luận “sôi sục” trước hiến kế của một nhà giáo (thầy giáo Bùi Nam): Giải tán Phòng Giáo dục ở các quận, huyện trên cả nước; Giải tán các Trung tâm Giáo dục thường xuyên - hướng nghiệp và dạy nghề; Mỗi xã, phường chỉ nên có một hiệu trưởng…
Không thể mãi đóng thuế nuôi bộ máy cồng kềnh. Ngại cải cách bộ máy vì đụng lợi ích riêng. Tinh gọn, tinh giản, lực cản ở đâu?
Tính đến 30/6/2017, CTCP Tập đoàn Mai Linh – công ty nòng cốt của cả hệ thống – đang có 32 chi nhánh và 13 công ty con trực tiếp cùng 39 công ty con gián tiếp (công ty con của các công ty con trực tiếp) với đội ngũ nhân viên gần 24.000 người.
Ông Vũ Mão nói như vậy khi dẫn chứng về “sự tuỳ tiện” trong quản lý, điều hành dẫn đến bộ máy cồng kềnh, biên chế phình to.
Nếu bộ máy cứ phình ra, lại có quá nhiều người làm lãnh đạo, quản lý nhưng không hiệu quả thì đó là một sự lãng phí, không ngân sách nào nuôi nổi - ĐBQH Lê Thanh Vân nêu quan điểm.
Sáng 17/8, chỉ đạo Hội nghị cải cách hành chính Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thẳng thắn chỉ rõ thực trạng bộ máy cồng kềnh, kém hiệu quả, cán bộ không làm gương, còn nhũng nhiễu, quan liêu, không sát dân...
Tâm điểm