Bố lên mạng truy tìm kẻ đâm con gái rồi bỏ chạy và lời cảm ơn tới người tài xế vô danh

Ngân Hà |

“Con tôi gặp một người lái xe vô cảm và không có tính người, may sao thoát được tử thần. Nếu người gây tai nạn cho con tôi hối cải và đến xin lỗi, tôi sẽ không truy cứu tiếp. Còn cố tình né tránh chắc chắn sẽ phải trả giá đắt sau sự việc này…”

Ngày 3/9/2019, cô gái có tên Nguyễn Hải My, 22 tuổi, đến từ thành phố Hồ Chí Minh không may bị xe ô tô tông phải trên đường đi làm.

Sau va chạm, cô bị ngã xuống đường, chấn thương nặng, vô cùng hoảng loạn và đau đớn. Tuy nhiên, thay vì dừng xe giúp đỡ nạn nhân, tài xế lại nhấn ga bỏ chạy, để mặc cô nằm lại một mình giữa đường.

Điều này khiến gia đình Hải My vô cùng phẫn nộ. Ngay khi hay tin con gái bị tai nạn, ông Nguyễn Xuân Thủy, 49 tuổi, bố Hải My đang công tác ở Hà Nội đã tức tốc bay về thành phố Hồ Chí Minh.

Sau đó, vụ việc được gia đình trình báo Công an phường 1, quận Tân Bình. Hiện công an đang trích xuất camera khu vực để xác minh, tìm chiếc xe hơi làm rõ vụ việc.

Bố lên mạng truy tìm kẻ đâm con gái rồi bỏ chạy và lời cảm ơn tới người tài xế vô danh  - Ảnh 1.

Hải My bị chấn thương khá nặng sau tai nạn

Sau khi điều trị và tỉnh táo, cô gái Nguyễn Hải My cho biết hiện cô đang theo học tại một trường Đại học ở thành phố Hồ Chí Minh.

My nhớ lại vụ việc xảy ra vào khoảng 8 giờ 25 sáng 3/9, trên đường Hoàng Văn Thụ, đoạn giao với đường Nguyễn Văn Trỗi.

Bố lên mạng truy tìm kẻ đâm con gái rồi bỏ chạy và lời cảm ơn tới người tài xế vô danh  - Ảnh 2.
Bố lên mạng truy tìm kẻ đâm con gái rồi bỏ chạy và lời cảm ơn tới người tài xế vô danh  - Ảnh 3.

Ông Thủy - bố Hải My lên Facebook tìm ân nhân giúp con gái mình, đồng thời nhờ cộng đồng mạng cung cấp thông tin truy tìm kẻ bỏ trốn sau khi gây tai nạn giao thông

Bố Hải My, ông Nguyễn Xuân Thủy cũng đăng tải câu chuyện lên Facebook, nhờ cộng đồng mạng tìm người lái chiếc xe hơi.

"Con tôi may mắn thoát tử thần nhưng thực sự tôi không thể chấp nhận được khi có một người lái xe hơi vô cảm như vậy. Tôi tin chắc chắn công an sẽ tìm ra người lái chiếc xe hơi đó trong nay mai" - ông Thủy chia sẻ.

Trên mạng xã hội, ông Thủy đăng tải lên các diễn đàn, nhờ cộng đồng mạng truy tìm kẻ gây tai nạn:

"Lái xe du lịch màu đen khả năng là Camry hoặc Vios đã va chạm với xe đạp điện của con gái, xe du lịch đã kéo xe đạp điện của con tôi một đoạn trước khi xe đạp điện văng ra cùng con tôi.

Hậu quả con gái tôi bị văng mũ bảo hiểm, rách da đầu 5cm và gãy 2 xương vai phải. Sau khi gây tai nạn lái xe đã bỏ chạy mặc cho con tôi ngất trên đường, được người đi đường hỗ trợ và một bạn nam chạy Grab đưa vào bệnh viện cấp cứu kịp thời.

Hiện cháu đã được mổ ghép xương và khâu vết rách trên đầu. Cháu đã tỉnh táo nhưng là con gái ít biết về xe nên cháu không nhớ biển số xe và hiệu xe.

Gia đình đã làm việc với công an và đang xin trích xuất camera trong khu vực để tìm chiếc xe gây tai nạn.

Tôi đăng bài này để chỉ nói rằng con tôi may mắn thoát tử thần nhưng thực sự quá xui khi gặp một người lái xe vô cảm và không có tính người như thế.

Chắc chắn công an sẽ tìm ra xe gây tai nạn nay mai. Nếu người tài xế gây tai nạn hôm nay cho con tôi hối cải và đến xin lỗi gia đình và con gái tôi, tôi sẽ không truy cứu tiếp. Nếu cố tình né tránh chắc chắc sẽ phải trả giá đắt sau sự việc này.

Thông qua đây tôi cũng nhờ cộng đồng mạng ai biết về vụ tai nạn trên, biết biển số xe, loại xe và có camera hành trình ghi được vụ tai nạn thì cho gia đình xin thông tin. Gia đình xin chân thành cảm ơn và hậu tạ."

Bố lên mạng truy tìm kẻ đâm con gái rồi bỏ chạy và lời cảm ơn tới người tài xế vô danh  - Ảnh 4.
Bố lên mạng truy tìm kẻ đâm con gái rồi bỏ chạy và lời cảm ơn tới người tài xế vô danh  - Ảnh 5.

Hải My đang trong quá trình bình phục tốt

Hiện tại, ông Thủy chia sẻ con gái đang trong quá trình bình phục, ông cũng bày tỏ lòng biết hơn với tài xế xe ôm công nghệ đã cứu giúp con gái kịp thời, mong liên lạc lại để nói lời cảm ơn.

Hiện, câu chuyện đang nhận được sự quan tâm của cộng đồng, đồng thời nhiều người cũng bày tỏ bức xúc, lên án kẻ gây tai nạn vô tâm, thiếu trách nhiệm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại