Bộ GD-ĐT nói về phương án thi tốt nghiệp THPT 2021 trong dịch Covid-19

Minh Chiến |

Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 đã rất kỹ lưỡng, đảm bảo tiến độ trong bối cảnh dịch Covid-19.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Hoàng Minh Sơn thông tin đến báo chí về công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Hoàng Minh Sơn thông tin đến báo chí về công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021

Tại cuộc họp báo Chính phủ diễn ra chiều 3-6, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) Hoàng Minh Sơn đã thông tin về kịch bản kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.

Theo ông Hoàng Minh Sơn, kỳ thi tốt nghiệp THPT có ý nghĩa vô cùng quan trọng, không chỉ là căn cứ xét tốt nghiệp mà còn là căn cứ đánh giá tình hình dạy học của nhà trường, từ đó cải tiến nội dung, chương trình, nâng cao chất lượng giảng dạy.

Đối với kỳ thi năm 2021, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT cho biết, có hơn 1 triệu thí sinh thi, trong đó 3/4 lấy kết quả để xét tuyển vào các trường đại học trên cả nước.

Vì tính chất quan trọng đó, dù trong điều kiện dịch bệnh phức tạp, Bộ GD-ĐT đã chỉ đạo và phối hợp với các địa phương để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nhất.

Theo lãnh đạo Bộ GD-ĐT, với tinh thần khẩn trương, các bước chuẩn bị là rất kỹ lưỡng, đúng tiến độ để đảm bảo tổ chức một kỳ thi đúng kế hoạch, an toàn cho học sinh, cán bộ coi thi. Theo kế hoạch, kỳ thi năm nay sẽ được tổ chức vào các ngày 7 và 8-7.

Trong trường hợp đến thời điểm thi, tình hình dịch vẫn còn phức tạp ở một số địa phương, vẫn còn giãn cách xã hội, cách ly thì Bộ GD-ĐT sẽ có phương án để thí sinh những vùng bị cách ly và những ai bị cách ly y tế sẽ thi vào đợt 2.

Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn cho biết thêm, trong trường hợp dịch diễn biến phức tạp hơn, lan rộng, ảnh hưởng xấu đến các tỉnh, TP thì bộ sẽ báo cáo Chính phủ để có những phương án điều chỉnh về thời gian tổ chức kỳ thi cho phù hợp.

Theo hướng dẫn tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT được Bộ GD-ĐT ban hành, thí sinh sẽ đến phòng thi làm thủ tục vào chiều 6-7. Ngày 7-7, thí sinh làm bài 2 môn Ngữ văn và Toán; làm bài thi tổ hợp và Ngoại ngữ vào ngày 8-7.

Các bài thi được giữ nguyên với 3 bài độc lập Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ cùng 2 bài thi tổ hợp là Khoa học tự nhiên (Vật lý, Hóa học, Sinh học) và Khoa học xã hội (Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân đối với thí sinh học chương trình giáo dục phổ thông; hoặc Lịch sử, Địa lý đối với thí sinh học chương trình giáo dục thường xuyên).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại