Bộ đôi đột nhập trộm 500 triệu đồng và 30.000 USD đêm mùng 1 Tết

Đình Thức |

Lĩnh và Phúc lợi dụng chủ nhà đi chúc Tết vào đêm mùng 1 đột nhập lấy trộm tiền tỷ, sau đó chia nhau tiêu xài.

Ngày 21/1, Công an quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) cho biết vừa bắt khẩn cấp Trần Quốc Lĩnh và Phan Văn Phúc (23 tuổi, trú phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo điều tra ban đầu, ngày 16/2 (mùng 1 Tết), Lĩnh thấy tất cả thành viên gia đình ông Nguyễn Văn Vinh (trú phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn) đi chúc Tết.

Thanh niên này rủ Phúc đột nhập vào nhà ông Vinh để trộm tài sản. Tại đây, 2 đối tượng lấy được 500 triệu đồng, 30.000 USD, 1 laptop… (tổng giá trị hơn 1 tỉ đồng).

Ông Vinhvề nhà phát hiện ổ khóa cửa chính bị mất, hộp đựng tiền ở phòng ngủ tầng 2 mất nên trình báo công an.

Bộ đôi đột nhập trộm 500 triệu đồng và 30.000 USD đêm mùng 1 Tết - Ảnh 1.

Lĩnh thực hiện vụ trộm để lấy tiền sử dụng ma túy.

Công an quận Ngũ Hành Sơn tiến hành điều tra vụ việc ngay trong những ngày nghỉ tết. Đến ngày 17/2 (mùng 2 Tết), điều tra viên đến nhà làm việc với Lĩnh vì anh ta có nhiều biểu hiện nghi vấn. Tuy nhiên, Lĩnh bất hợp tác, hô hoán cho người nhà và bạn bè cản trở nhà chức trách để bỏ trốn.

Cơ quan điều tra sau đó khống chế đưa Lĩnh về trụ sở làm việc. Tại đây, anh ta thừa nhận hành vi phạm tội và khai ra đồng bọn.

Bộ đôi đột nhập trộm 500 triệu đồng và 30.000 USD đêm mùng 1 Tết - Ảnh 2.

Phúc lấy số USD trộm được tiêu xài.

Phúc biết lộ thông tin nên bỏ trốn, nhưng đến mùng 4 Tết thì bị bắt khi anh ta chuẩn bị trốn sang Lào. 

Phúc khai, sau khi thực hiện vụ trộm đã chia đôi chiến lợi phẩm với Lĩnh. 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại