Bỏ đại học 'hút' theo cá kiểng

Kim Hà |

Nhìn thấy tiềm năng từ việc nuôi cá kiểng, mặc dù đang học năm 2 đại học nhưng anh Ngô Văn Minh Thanh (24 tuổi, ngụ phường Trường Lạc, quận Ô Môn, TP Cần Thơ) vẫn đánh liều bỏ ngang để về khởi nghiệp với niềm đam mê thuở nhỏ này.

Đang theo học ngành Giáo dục thể chất trường Đại học Cần Thơ, tuy nhiên, sau 2 năm học tập, anh Thanh nhận thấy bản thân không phù hợp với ngành này nên quyết định nghỉ học.

Năm 2018, sau khi nghỉ học, anh Thanh nhận thấy mô hình nuôi cá kiểng đang rất thịnh hành, người chơi cá kiểng ngày càng nhiều. Bản thân anh từ nhỏ cũng đam mê nuôi cá kiểng nên chàng trai trẻ quyết định làm liều một phen.

Bỏ đại học hút theo cá kiểng - Ảnh 1.

Những chú cá kiểng đủ màu sắc, bơi lội trong nước như một vũ công hớp hồn người chơi. Ảnh: Kim Hà

Chàng trai trẻ kể: “Hồi nhỏ, tôi với mấy đứa bạn trong xóm thích nuôi cá kiểng lắm, mục đích để giải trí cho vui thôi. Nhưng càng nuôi, càng mê . Lúc rảnh rỗi, tôi tìm hiểu về quá trình sinh trưởng của cá, rồi sưu tầm những giống cá mới, lạ về nuôi, ép đẻ để nhân giống. Rồi thấy cái thú vui thời con nít của mình nay được rất nhiều người chuộng, trong khi mình khá am hiểu về cá kiểng, hơn nữa, cá lại bán có giá nên tôi quyết định làm thử”.

Dám nghĩ dám làm, anh Thanh dồn hết tất cả tiền dành dụm đầu tư nuôi cá bảy màu Full Gold, Platinum… Ban đầu ít vốn nên anh chỉ nuôi khoảng 10 thùng xốp, với vài chục cặp cá. Mỗi tháng, chàng trai cho ra thị trường chỉ tầm 100 cặp cá. Gặp thời, giá cao, anh Thanh thu về được một khoản kha khá nên nam thanh niên mạnh dạn nhập nhiều dòng cá mới lạ hơn nuôi và ấp ủ dự định mở trang trại cá kiểng .

Bỏ đại học hút theo cá kiểng - Ảnh 2.

Anh Ngô Văn Minh Thanh chủ trang trại cá kiểng trẻ tuổi tại TP Cần Thơ. Ảnh: Kim Hà

Luôn kiên trì và không ngừng tìm tòi, học hỏi về kiến thức sản xuất con giống thuần chủng, chất lượng. Khi tích luỹ đủ vốn và kinh nghiệm , anh Thanh đã đầu tư cả trang trại nuôi cá kiểng với quy mô lớn.

Chỉ sau 4 năm, từ 10 thùng xốp khởi nghiệp với vài cặp cá ban đầu, đến nay chàng sinh viên bỏ học năm xưa đã là chủ một trang trại cá kiểng với hơn 600 hồ nuôi, trên diện tích 3.5000m2.

Là một trong những người tiên phong đầu tư bài bản để nuôi cá quy mô lớn. Có thể nói, trang trại của anh Thanh được xem là trại cá kiểng chỉ bán sỉ lớn nhất, nhì TP Cần Thơ chuyên dòng cá bảy màu, với hơn 10 giống như: Full Gold, Dumbo Red Tail, HB Red, HB White, rồng tím, rồng xanh, Platinum… và các loại cá như: Két Panda, ông tiên, Betta, Ranchu,...

Chỉ tính riêng cá bảy màu, mỗi tháng chàng trai trẻ cung ứng cho các trại cá kiểng trên địa bàn TP Cần Thơ, các tỉnh lân cận và TP Hồ Chí Minh khoảng 20.000 con, với giá từ 3 - 30 ngàn đồng/cặp, thu về mức lãi trên 120 triệu đồng mỗi năm.

Với số vốn đầu tư thấp, kỹ thuật nuôi không quá khó, thời gian thu hồi vốn nhanh. Có thể nói, đây là dự án khởi nghiệp điển hình cho sự năng động của tuổi trẻ TP Cần Thơ về lập thân, lập nghiệp.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại