Bộ Công an kêu gọi đấu tranh với các hoạt động chống phá Đảng

Thu Hằng |

Thứ trưởng Bộ Công an kêu gọi báo chí đấu tranh với các hoạt động dùng trang mạng xã hội để kích động chống phá Đảng và nhà nước trong giai đoạn trước, trong và sau đại hội Đảng 13.

Tại họp báo Bộ Công an chiều tối qua, Trung tướng Lương Tam Quang bày tỏ mong muốn báo chí đồng hành cùng ngành công an phản bác lại những thông tin, quan điểm sai trái thù địch.

Ông cũng kêu gọi báo chí đấu tranh với hoạt động sử dụng Internet để xâm phạm an ninh quốc gia, nhất là các hoạt động dùng trang mạng xã hội để kích động chống phá Đảng và nhà nước, chia rẽ đại đoàn kết dân tộc, đặc biệt là trong giai đoạn trước, trong và sau đại hội Đảng 13.

Bộ Công an kêu gọi đấu tranh với các hoạt động chống phá Đảng - Ảnh 1.

Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an: Một số đối tượng lợi dụng mạng xã hội bình luận, bôi nhọ lực lượng công an

 

Thứ trưởng Bộ Công an cũng đề nghị báo chí tập trung tuyên truyền, vạch trần tội phạm về trật tự, an toàn xã hội; cảnh báo, tuyên truyền, giáo dục, tội phạm xâm phạm nhân phẩm của người khác, đặc biệt là tội phạm dưới 16 tuổi hay thái độ ngông cuồng chống trả người thi hành công vụ.

"Đề nghị báo chí ủng hộ lực lượng công an xử lý nghiêm minh những trường hợp này. Đặc biệt một số đối tượng lợi dụng mạng xã hội đưa tin, bình luận những vụ việc liên quan đến trật tự xã hội nhằm bôi nhọ, làm giảm uy tín của lực lượng công an", Trung tướng nói.

Ông cho biết, qua xử lý một số vụ việc của lực lượng công an, trên mạng xã hội hay lan truyền với mục tiêu là bôi nhọ uy tín của lực lượng thực thi pháp luật. "Mong các cơ quan báo chí tăng cường đấu tranh phản bác, vạch trần hành vi này", ông Quang cũng mong muốn các cơ quan báo chí chia sẻ những khó khăn, tổn thất, hy sinh của ngành công an trong quá trình đấu tranh, phòng chống tội phạm, tuyên truyền những tấm gương người tốt, việc tốt trong ngành công an.

Không bao che 

Cùng với đó, Thứ trưởng Lương Tam Quang cũng kêu gọi các cơ quan báo chí tăng cường phối hợp trong giám sát, phản biện, phát hiện, cung cấp thông tin về những hiện tượng tiêu cực, vi phạm pháp luật, vi phạm quy tắc ứng xử, tác phong, thái độ phục vụ nhân dân chưa đúng mực của cán bộ, chiến sĩ Công an.

Từ đó góp phần xây dựng lực lượng CAND ngày càng trong sạch, vững mạnh, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại.

"Tất cả phản ảnh của báo chí tạo điều kiện cho chúng tôi xử lý nghiêm minh các vi phạm. Một số vi phạm vừa qua là những hiện tượng cá biệt trong CAND. Quan điểm của chúng tôi là xử lý rất nghiêm minh những trường hợp này", ông nhấn mạnh.

Ông dẫn chứng vụ việc vừa rồi xảy ra trong công an tỉnh Đồng Nai, khi có thông tin từ báo chí, Thanh tra Bộ vào làm việc, kiểm tra có những thông tin chính xác, có những cái chưa chính xác.

"Lãnh đạo Bộ, cơ quan Thanh tra của Bộ có chủ trương rất quyết liệt, xử lý rất nghiêm minh những sai phạm. Về nguyên tắc chúng tôi không bao che bất cứ trường hợp vi phạm nào", Thứ trưởng khẳng định.

Lùi thời hạn áp dụng ghi âm, ghi hình khi hỏi cung

Trao đổi về chủ trương ghi âm, ghi hình trong quá trình hỏi cung, Trung tướng Nguyễn Ngọc Anh, Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp, Bộ Công an cho biết, Bộ đã xây dựng đề án và được Thủ tướng phê duyệt đề án ghi âm, ghi hình có âm thanh trong hoạt động tố tụng hình sự.

Bộ Công an đã tổ chức thí điểm tại 5 tỉnh, TP là Bắc Giang, Công an TP Hà Nội, Công an TP.HCM, cơ sở giam giữ của Cơ quan An ninh điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra với 45 buồng hỏi cung đủ tiêu chuẩn kỹ thuật.

Hiện nay Bộ Công an đang quản lý các trại tạm giam, nơi giam giữ đủ tiêu chuẩn có thể cải tạo lại, đáp ứng yêu cầu đảm bảo kỹ thuật đường truyền.

Vì vậy, Bộ đề nghị lùi việc áp dụng biện pháp ghi âm, ghi hình trong hỏi cung thêm một thời gian nữa thay vì áp dụng vào 1/1/2020 như quy định.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại