Bộ Công an thu hồi gần 100 tỷ đồng, kê biên nhiều tài sản "khủng" trong vụ án liên quan Tập đoàn Phúc Sơn

Trang Anh |

Qua điều tra cho thấy, Hậu Pháo đã có hành vi chi phối, lũng đoạn một số bị can trong Thường trực Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc để trục lợi.

Chiều 3/4, tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 3/2024, Trung tướng Tô Ân Xô - người phát ngôn Bộ Công an đã thông tin về tiến độ điều tra vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần tập đoàn Phúc Sơn (Công ty Phúc Sơn).

Theo đó, người phát ngôn Bộ Công an cho biết Cơ quan Công an sẽ tiếp tục điều tra mở rộng theo kế hoạch, kê biên nhiều tài sản có giá trị lớn khác của các bị can và người liên quan để thu hồi, khắc phục hậu quả.

"Hiện nay, cơ quan điều tra đã thu hồi 55 tỷ đồng và 1,6 triệu USD do các bị can nộp lại", Trung tướng Xô thông tin.

Liên quan vụ án, cuối tháng 2/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Hậu (tức "Hậu Pháo", Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn) về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Đến thời điểm hiện tại, Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam tổng số 17 bị can, trong đó có 1 Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; 2 Chủ tịch UBND tỉnh; 1 nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; 1 nguyên Chủ tịch UBND tỉnh; 1 Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cùng một loạt lãnh đạo Tập đoàn Phúc Sơn và các đối tượng liên quan,..

Bộ Công an thu hồi gần 100 tỷ đồng, kê biên nhiều tài sản

"Hậu Pháo" cùng các bị can trong vụ án - Ảnh: Bộ Công an

Trước đó, cũng tại phiên họp báo thường kỳ Chính phủ tháng 2/2024, Trung tướng Tô Ân Xô, cho biết, Công ty Phúc Sơn hoạt động từ năm 2004 đến nay với quy mô và hoạt động xây dựng ở cấp huyện.

Công ty Phúc Sơn “vươn mình” mạnh mẽ từ năm 2015, nhận nhiều công trình từ Bắc đến Nam. Hiện công ty này đang thực hiện 21 dự án với tổng mức đầu tư hơn 40 nghìn tỷ đồng.

Bước đầu, Cơ quan điều tra mới xem xét 2 dự án ở Vĩnh Phúc đã phát hiện việc bỏ ngoài sổ sách, không kê khai hệ thống tài chính, trốn thuế, gây thiệt hại ngân sách Nhà nước trên 640 tỷ đồng.

Hậu Pháo lũng đoạn một số bị can trong Thường trực Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc để trục lợi

Theo Trung tướng Tô Ân Xô để dẫn đến vi phạm trên có thể thấy trách nhiệm của cơ quan quản lý. Cụ thể là các cơ quan đã không kiểm soát hoạt động kê khai tài chính, mặc dù doanh nghiệp không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính, thuế mà vẫn hoạt động, không nắm được năng lực thực tế của doanh nghiệp khi nhận dự án.

Trung tướng Tô Ân Xô thông tin, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành là người trực tiếp thụ lý vụ án. "Qua vụ án, đồng chí Thành đã chỉ ra loại tội phạm mới để cảnh tỉnh, phòng ngừa chung là sử dụng mối quan hệ thân thiết với người có quyền hạn, chức vụ cao để gây tác động, ảnh hưởng đến chính quyền cơ sở nhằm trục lợi", người phát ngôn Bộ Công an nói.

Cũng tại buổi họp báo, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành đánh giá đây là một vụ án lớn, với loại tội phạm mới. Thông qua điều tra vụ án, lời khai của một số bị can cho thấy, Nguyễn Văn Hậu đã có hành vi chi phối, lũng đoạn một số bị can trong Thường trực Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc để trục lợi.

"Để làm việc này, Hậu dựa vào các mối quan hệ thân quen của người có chức vụ quyền hạn. Đây là hành vi nguy hiểm, một dạng tội phạm mới, gây ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của hệ thống chính trị ở cơ sở, làm xấu hình ảnh của Đảng và chính quyền nhân dân", Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu nhấn mạnh.

Vụ 6 tấn vàng lậu: 3 kiện hàng 'bí mật' toàn vàng khối qua cửa VIP sân bay như thế nào?Vụ 6 tấn vàng lậu: 3 kiện hàng "bí mật" toàn vàng khối qua cửa VIP sân bay như thế nào?

Mỗi lần mang vàng từ TPHCM ra Hà Nội, Trung đều đi qua cửa VIP kiểm soát an ninh của sân bay.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại