*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Từ ngày 1-7, bỏ một số chức danh Chỉ huy trưởng, Chính ủy Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng cấp tỉnh...
Theo quy định mới, chủ tịch UBND cấp tỉnh sẽ quyết định tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ đối với công dân.
Ngày 27-6, tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 Luật về quân sự, quốc phòng.
Lực lượng chức năng của tỉnh Quảng Bình vừa triệt phá thành công 2 vụ vận chuyển trái phép ma tuý ở khu vực biên giới, trong đó có 1 vụ do hot girl sang chảnh chủ tiệm spa ở Quảng Bình dùng xế sang Mercedes để thực hiện.
Bộ Chỉ huy Quân sự TP Huế vừa công bố quyết định giải thể ban chỉ huy quân sự cấp huyện theo chủ trương sắp xếp tổ chức quân sự địa phương gắn với tổ chức chính quyền địa phương hai cấp.
Sáng 11/6, Đại tướng Phan Văn Giang - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng - thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình Quốc hội dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 11 luật của quốc phòng.
Chính phủ đề xuất bỏ các chức danh: Chỉ huy trưởng, Chính ủy Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng cấp tỉnh; Chỉ huy trưởng, Chính trị viên Ban chỉ huy quân sự cấp huyện...
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam có hiệu lực từ 1/12/2024, trong đó quy định tuổi phục vụ tại ngũ của sĩ quan.
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam có hiệu lực từ 1/12/2024, trong đó quy định cấp bậc quân hàm cao nhất đối với chức vụ, chức danh của sĩ quan.
Tòa án Quân sự Quân khu 7 chuẩn bị đưa 14 bị cáo ra xét xử trong vụ án buôn lậu hơn 198 triệu lít xăng. Phiên tòa diễn ra từ ngày 12 đến 14-7.
Lực lượng bảo vệ biên giới hai nước Việt – Trung (dọc tuyến Lào Cai) vừa mở màn hoạt động tuần tra liên hợp “đặc biệt” trong năm 2021, cũng là năm Covid-19 thứ hai với nhiều thách thức.
Trở thành Tư lệnh thứ 14 của Bộ đội Biên phòng Việt Nam (trước đây là Công an Nhân dân vũ trang), Thiếu tướng Lê Đức Thái đã trải qua 36 năm quân ngũ và cống hiến trong lực lượng quân hàm xanh.