Bộ ảnh 'Nỗi sợ hãi mang tên cuối cấp' thức tỉnh hàng triệu phụ huynh

Thiên An |

Qua thông điệp trong mỗi bức ảnh, các em mong muốn được thấu hiểu và sẻ chia những áp lực mà học sinh cuối cấp đang gặp phải.

Qua thông điệp trong mỗi bức ảnh, các em mong muốn được thấu hiểu và sẻ chia những áp lực mà học sinh cuối cấp đang gặp phải.

Bộ ảnh miêu tả những áp lực của học sinh cuối cấp nhận được nhiều sự chú ý của người dùng mạng xã hội. Mỗi bức ảnh là một tâm sự của các em muốn gửi tới thầy cô, cha mẹ và tất cả mọi người với mong muốn được thấu hiểu và sẻ chia.

Xem bộ ảnh nhiều người nhận ra bản thân đã vô tình tạo ra những áp lực với con em, học sinh của mình. Bộ ảnh còn là tấm gương phản chiếu quá khứ mỗi người bởi hầu hết ai cũng từng trải qua những suy nghĩ, cảm xúc trong khoảng thời gian ngồi trên ghế nhà trường.

Bộ ảnh Nỗi sợ hãi mang tên cuối cấp thức tỉnh hàng triệu phụ huynh - Ảnh 1.

Những tâm sự của học sinh cuối cấp qua bộ ảnh của nhóm học sinh THPT Bình Giàng (Hải Dương)

Nhân vật chính của bộ ảnh là các em học sinh lớp 12E, trường THPT Bình Giàng (Hải Dương).

Em Đoàn Thị Kim Huệ, đại diện nhóm học sinh thực hiện bộ ảnh cho hay, ý tưởng này đến một cách tình cờ, ngẫu nhiên khi các bạn đọc được tâm sự của các bạn cùng trang lứa trên mạng.

Bộ ảnh Nỗi sợ hãi mang tên cuối cấp thức tỉnh hàng triệu phụ huynh - Ảnh 2.
Bộ ảnh Nỗi sợ hãi mang tên cuối cấp thức tỉnh hàng triệu phụ huynh - Ảnh 3.

Bố mẹ ơi, đừng so sánh con với "con nhà người ta"!

“Chúng em năm nay là học sinh lớp 12, phía trước còn một kỳ thi quan trọng nên đôi khi hai từ “áp lực” đè nặng xuống. Hiểu tâm sự và đồng cảm cùng các bạn, lớp em đã họp với nhau và quyết định thực hiện bộ ảnh này nhằm gửi những tâm sự của chúng em đến các thầy cô, bố mẹ và tất cả mọi người”, Kim Huệ tâm sự.

Bộ ảnh Nỗi sợ hãi mang tên cuối cấp thức tỉnh hàng triệu phụ huynh - Ảnh 4.

“Dù trong giai đoạn ôn thi nhưng cả lớp rất muốn hiện thực hoá ý tưởng này. Chính vì vậy nên lớp em tận dụng hết thời gian ra chơi để hoàn thành bộ ảnh. Giờ bộ ảnh nhận được sự quan tâm của nhiều người, thực sự em cảm thấy rất hạnh phúc”, cô bạn chia sẻ.

Bộ ảnh Nỗi sợ hãi mang tên cuối cấp thức tỉnh hàng triệu phụ huynh - Ảnh 5.
Bộ ảnh Nỗi sợ hãi mang tên cuối cấp thức tỉnh hàng triệu phụ huynh - Ảnh 6.

"Chúng con bằng những năng khiếu, sở trường và niềm đam mê riêng sẽ có những công việc phù hợp để theo đuổi".

Bộ ảnh nhận được rất nhiều sự tương tác của cộng đồng mạng khiến bản thân Kim Huệ và các thành viên trong lớp cảm thấy những áp lực như được san sẻ và thông điệp được lan rộng hơn đến mọi người.

“Em nghĩ bộ ảnh đơn thuần chỉ là những tâm sự của học sinh, không có ý làm nảy sinh những suy nghĩ tiêu cực hay căng thẳng, mong mọi người hãy lấy đó làm động lực để cố gắng tìm ra lựa chọn đúng đắn cho bản thân”, Kim Huệ nhắn nhủ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại