Bỏ 200.000 NDT mua bội kiếm Triệu Tử Long - Chuyên gia bất ngờ: Tuy là hàng giả nhưng giá trị vượt xa hàng thật

TAMMY |

Đây là một trường hợp cực hiếm trong chương trình "Kiểm định bảo vật". Hóa ra thanh kiếm này thuộc về một nhân vật tầm cỡ khác với giá trị thật lên tới 5 triệu USD.

Trên sân khấu chương trình "Kiểm định bảo vật" của đài CCTV, một chàng trai trẻ đã mang tới thanh kiếm có tên "Triệu Tử Long bội kiếm" (loại kiếm giắt vào thắt lưng) đến kiểm định. Thanh kiếm được chàng trai mua tại một phiên đấu giá nước ngoài với giá 200.000 NDT (tương đương 710 triệu đồng).

Chủ nhân món bảo vật thú nhận, mình là một fan trung thành của danh tướng Triệu Tử Long "bách chiến bách thắng" trên màn ảnh, đặc biệt là nhân vật trong loạt phim "Tam Quốc Diễn Nghĩa" (1996). Vì vậy, anh đặc biệt thể hiện sự yêu thích với thanh kiếm, thậm chí không cho ai động vào nó. Các chuyên gia cũng phải chủ động đeo găng tay khi kiểm tra thanh bảo kiếm này.

Bỏ 200.000 NDT mua bội kiếm Triệu Tử Long - Chuyên gia bất ngờ: Tuy là hàng giả nhưng giá trị vượt xa hàng thật - Ảnh 1.

Chuyên gia đeo găng tay để kiểm tra thanh kiếm. Ảnh: Sohu

Triệu Tử Long trong lịch sử

Triệu Vân (?- 229), tự Tử Long, là danh tướng thời kỳ cuối nhà Đông Hán và thời Tam Quốc trong lịch sử Trung Quốc.

Tiểu thuyết "Tam Quốc Diễn Nghĩa" của La Quán Trung miêu tả Triệu Tử Long như một mãnh tướng "bách chiến bách thắng", hội tụ đủ bản chất của những vị anh hùng thời đại. Nhân vật Triệu Vân còn được được mệnh danh là một trong "ngũ hổ tướng" của Lưu Bị.

Tuy nhiên, các sử gia khẳng định Triệu Tử Long thực tế không đứng ngang hàng với 4 vị tướng Quan Vũ, Trương Phi, Hoàng Trung và Mã Siêu. Các tác phẩm chính sử như "Tam Quốc Chí" ghi chép rằng Triệu Tử Long đúng là vị tướng uy dũng và cũng có trí tuệ, song ông không được cầm đại quân bao giờ.

Bỏ 200.000 NDT mua bội kiếm Triệu Tử Long - Chuyên gia bất ngờ: Tuy là hàng giả nhưng giá trị vượt xa hàng thật - Ảnh 3.

Trong tiểu thuyết "Tam Quốc Diễn Nghĩa", sức mạnh và tài năng của nhân vật Triệu Tử Long đã được phóng đại nhiều lần. Ảnh: Sohu

Trong sự nghiệp phò tá Lưu Bị và Thục Hán, Triệu Vân cũng chỉ có 2 hoặc 3 công trạng đáng kể như trận chiến với quân Tào Tháo ở đồi Bác Vọng hay chiến tích một mình xuyên phá vòng vây 80 vạn quân Tào ở Trường Bản.

Hình tượng Triệu Tử Long vốn dĩ tương đối giản dị trong lịch sử đã được phóng đại rất nhiều trong tiểu thuyết và các bộ phim truyền hình, khiến fan hâm mộ bỏ ra khoản tiền bạc tỷ để mua về thanh kiếm của ông.

Thanh kiếm là hàng giả

Các chuyên gia kiểm định cầm trong tay thanh bội kiếm Triệu Tử Long, quan sát một hồi lâu rồi bất ngờ nói: "Thanh kiếm này của anh là giả, đây không phải kiếm của Triệu Tử Long." Lời nhận định của chuyên gia như sét đánh ngang tai khiến vẻ mặt chủ nhân bảo vật bỗng biến sắc, chàng trai nhìn chằm chằm vào vị chuyên gia, chưa thể định thần được chuyện gì.

Vị chuyên gia chậm rãi tiếp lời: "Mặc dù là hàng giả nhưng giá trị của nó còn vượt xa thanh kiếm của Triệu Tử Long!"

Hóa ra, người bán hàng đã cố tình gán cái tên Triệu Tử Long cho bảo vật để dễ bán hàng chứ thực chất thanh kiếm này chẳng liên quan gì tới nhân vật Tam Quốc. Thanh bảo kiếm có đường nét chế tác quá tinh xảo so với thời Tam Quốc, chuôi kiếm được trang trí bằng các vòng tròn đồng tâm, khắc chữ triện.

Bỏ 200.000 NDT mua bội kiếm Triệu Tử Long - Chuyên gia bất ngờ: Tuy là hàng giả nhưng giá trị vượt xa hàng thật - Ảnh 5.

Thanh kiếm Việt vương Câu Tiễn tương tự được trưng bày trong Bảo tàng tỉnh Hồ Bắc. Ảnh: Sina

Thực tế, đây là thanh kiếm đồng có từ thời Xuân Thu Chiến Quốc, được coi là đỉnh cao nghề rèn đồng thời kỳ này, hiện nay trên toàn lãnh thổ Trung Quốc chỉ có 30 chiếc. Chủ nhân chính xác của thanh kiếm đồng là Việt vương Lộc Dĩnh, con trai của Việt vương Câu Tiễn.

Chính vì vậy, thanh kiếm này hiện có giá trị cực lớn, đừng nói tới 200.000 NDT, giá trị thật của nó phải là 5 triệu USD (tương đương 115 tỷ đồng).

Nghe đến đây, chàng trai trẻ thực sự choáng váng, chẳng ai ngờ việc mua nhầm món đồ "giả danh" thần tượng Triệu Tử Long lại giúp mang về số tiền lớn khủng khiếp như vậy. Có lẽ chính người bán đồ cổ cũng không thể ngờ thanh kiếm đồng mình lừa bán đi lại là món đồ cổ trị giá 5 triệu USD.

Bài viết tham khảo từ Sohu

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại