BLV Quang Huy: Tuyển Việt Nam rất cần Phan Văn Đức trở lại

Minh Ngọc |

Sự trở lại của Đình Trọng, Xuân Trường và Phan Văn Đức sau chấn thương là những phương án bổ sung quan trọng cho đội tuyển Việt Nam trong năm 2020.

Trong năm 2020, đội tuyển Việt Nam chinh chiến ở hai mặt trận là vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á và AFF Cup. Trên hành trình chinh phục những mục tiêu quan trọng, đội hình của HLV Park Hang Seo bổ sung đáng kể với sự trở lại của Trần Đình Trọng, Phan Văn Đức và Lương Xuân Trường.

Ba cầu thủ này đã nghỉ thi đấu một thời gian dài do chấn thương. Trong đó, Đình Trọng hiện tại đã bình phục và vừa thi đấu trong màu áo U23 Việt Nam ở vòng chung kết U23 châu Á 2020.

"U23 Việt Nam không qua vòng bảng nhưng Đình Trọng chính là điểm sáng. Anh chơi rất đẳng cấp, chững chạc, thể hiện là mẫu trung vệ quý hiếm của bóng đá Việt Nam", BLV Quang Huy nhận xét.

BLV Quang Huy: Tuyển Việt Nam rất cần Phan Văn Đức trở lại - Ảnh 1.

Đình Trọng bình phục chấn thương và thi đấu không tệ ở VCK U23 châu Á 2020.

Việc Đình Trọng trở lại giúp HLV Park Hang Seo có thêm phương án, tuy nhiên quyết định bố trí nhân sự hàng thủ cũng là quyết định rất khó đối với nhà cầm quân người Hàn Quốc. Bộ ba Đỗ Duy Mạnh, Quế Ngọc Hải và Bùi Tiến Dũng chơi rất ổn định trong năm 2019 khi Đình Trọng vắng mặt.

"Đình Trọng rất đặc biệt nên được gọi trở lại là đương nhiên. Tuy nhiên ông Park có dùng anh hay không, dùng như thế nào cũng là vấn đề mà có lẽ chính ông cũng chưa trả lời ngay được", BLV Quang Huy nói.

Trong khi đó Lương Xuân Trường được coi là sự bổ sung làm dày đội hình cho đội tuyển Việt Nam, trong trường hợp anh tìm lại được phong độ sau khi bình phục. Theo BLV Quang Huy, tiền vệ này khó tranh được suất đá chính của Tuấn Anh, Hùng Dũng ở tuyến giữa nhưng năng lực của anh vẫn hữu dụng đối với HLV Park Hang Seo ở nhiều thời điểm.

"Xuân Trường có thể gọi là dự bị hạng sang để đội tuyển Việt Nam thêm lựa chọn tùy theo tình thế. Chúng ta dày thêm đội hình và có một cầu thủ có khả năng thực hiện những đường chuyền cắt tiết", BLV Quang Huy phân tích.

Khi Xuân Trường, Đình Trọng vắng mặt, người hâm mộ không cảm nhận được nhiều ảnh hưởng của tổn thất này lên lối chơi của đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên trường hợp chấn thương của Phan Văn Đức thực sự khiến HLV Park Hang Seo phải loay hoay mà chưa tìm ra giải pháp thay thế hiệu quả. Do đó theo BLV Quang Huy, sự trở lại của cầu thủ xứ Nghệ là phương án bổ sung quan trọng nhất của đội tuyển Việt Nam trong năm 2020.

BLV Quang Huy: Tuyển Việt Nam rất cần Phan Văn Đức trở lại - Ảnh 2.

HLV Park Hang Seo chưa tìm ra phương án thay thế hiệu quả cho Phan Văn Đức.

"Sự trở lại của Phan Văn Đức đối với đội tuyển Việt Nam là rất cần thiết. Xem U23 Việt Nam và ĐTQG gần đây chúng ta thấy rõ sự thiếu vắng", BLV Quang Huy nhận xét.

"Phan Văn Đức là cầu thủ quyết đoán, chơi tốt hai chân và tính đột biến rất cao. Khi anh nghỉ thi đấu, tính đột biến của tuyển Việt Nam mất đi. Nếu bình phục 100% thì Phan Văn Đức chắc chắn đá chính vì chúng ta chưa tìm đâu ra cầu thủ xuyên phá tốt như vậy".

Đội tuyển Việt Nam sẽ mở màn hành trình năm 2020 bằng trận giao hữu với Iraq ngày 26/3. Trận đấu lượt về trên sân khách gặp Malaysia ở vòng loại World Cup 2022 diễn ra vào ngày 31/3.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại