BLV Quang Huy: Tái hiện kịch bản "hú vía" ở Trung Quốc, Việt Nam sẽ đi tiếp nhờ nhân tố X

Đoàn Dự (Ảnh: Đạt Đậu) |

Dù đối thủ Syria rất mạnh, BLV Quang Huy vẫn vững tin rằng U23 Việt Nam sẽ đi tiếp nhờ bàn thắng ở hiệp phụ.

BLV Quang Huy: Đá với Syria bây giờ sẽ dễ hơn hồi đầu năm

Vào lúc 19h30 hôm nay, 27/8, U23 Việt Nam sẽ đụng độ đối thủ mạnh U23 Syria tại Tứ kết Asiad 2018. Chia sẻ về đội nhà trước thềm trận đấu này, BLV Quang Huy cho biết anh luôn cảm thấy bất ngờ về chiến thuật của HLV Park Hang-seo.

"Với ông Park Hang-seo thì rất khó nói. Mình có một lực lượng dày trên hàng công nên ông ấy có thể triển khai nhiều cách tiếp cận trận đấu khác nhau. Ông ấy có thể sẽ ứng biến trong từng thời điểm. Có thể vào trận thì đánh phủ đầu, hoặc phòng ngự phản công. Mình thường xuyên bị bất ngờ với kiểu chơi của ông Park nên chưa biết ông ấy sẽ đá thế nào. Có thể sáng nay, ý tưởng mới đến với ông ấy.

Cá nhân tôi nghĩ đội nên linh hoạt về đầu pháp, trong từng thời điểm của trận đấu thì chơi khác nhau, thậm chí chuyển đổi giữa các sơ đồ chiến thuật khác nhau, lúc thì vùng lên chủ động đá nhanh áp đặt, lúc lại chơi thấp rình rập. Đá với Syria thì chúng ta phải có sự linh hoạt, luôn luân chuyển để đối phương bất ngờ. Trong tay ông Park có những quân bài để làm điều đó. Đình Trọng trở lại là điều rất tốt".

BLV Quang Huy: Tái hiện kịch bản hú vía ở Trung Quốc, Việt Nam sẽ đi tiếp nhờ nhân tố X - Ảnh 1.

BLV Quang Huy cho rằng trận đấu với Syria tối nay sẽ dễ hơn hồi đầu năm và Việt Nam sẽ thắng ở hiệp phụ nhờ nhân tố X.

Tại VCK U23 2018 hồi đầu năm, Việt Nam đã gặp Syria tại vòng bảng và hòa 0-0, qua đó đi tiếp vào vòng loại trực tiếp trong khi đối thủ bị loại. So sánh U23 Việt Nam hiện tại với hồi đầu năm, BLV Quang Huy tiếp:

"Đội hình hiện tại mạnh hơn, có những cầu thủ tăng cường dạn dày hơn. Về lối chơi thì chúng ta phong phú hơn, có thể thích ứng với nhiều đối thủ khác nhau. Có thể chơi kiểu lai rai rình rập, cũng có thể chơi đá phủ đầu được, đa dạng, thích mắt hơn".

Anh phân tích thêm về đối thủ: "Syria mạnh trong các pha bóng bổng nhưng cặp trung vệ không tốt. Cần bịt chặt 2 biên không để họ chuyền bổng. Có thể phát huy khả năng đột phá như Quang Hải, Công Phượng và cả Văn Quyết nữa".

Khi được hỏi trận đấu tối nay liệu sẽ dễ hơn hay khó hơn so với đầu năm, BLV Quang Huy bày tỏ sự lạc quan: "Tôi cảm giác sẽ dễ hơn vì hiện tại chúng ta đá đa dạng hơn, sẽ không chỉ giơ đầu chịu đấm. Tôi nghĩ chúng ta sẽ thắng ở hiệp phụ, có thể là 1-0 thôi và nhân tố X nào đó vào sân thay người rồi tỏa sáng".

Cựu danh thủ Quốc Vượng: Việt Nam sẽ rất khó khăn vì mất lợi thế bất ngờ

Sau trận đấu với Bahrain, không ít ý kiến cho rằng HLV Park Hang-seo đã quá thận trọng khi thiên về phòng ngự hơi nhiều. Dù vậy, cựu danh thủ Quốc Vượng nghĩ khác và cho rằng trước Syria, chúng ta lại nên đặt thận trọng lên làm đầu.

"Tôi nghĩ khi đá với Bahrain, HLV Park Hang-seo chọn lối đá phòng ngự chủ động là hợp lý. Các đội Tây Á, Trung Đông thì không có đội nào yếu cả, Bahrain, Qatar, UAE… Họ đều trên mình. Vì thế chọn lối đá phòng ngự chủ động là hợp lý, chứ đá đôi công thì còn khó khăn hơn nữa. Đá với Syria thì tôi nghĩ ông Park Hang-seo sẽ chọn lối đá sở trường là phòng ngự - phản công. Phản công chưa tốt lắm nhưng buộc phải đá phòng ngự rồi".

BLV Quang Huy: Tái hiện kịch bản hú vía ở Trung Quốc, Việt Nam sẽ đi tiếp nhờ nhân tố X - Ảnh 2.

U23 Việt Nam sẽ buộc phải đá phòng ngự - phản công trước Syria (áo trắng)?

Trước các ý kiến chỉ trích Xuân Trường ở trận đấu với Bahrain, cựu cầu thủ SLNA tiếp: "Tôi nghĩ thể hiện chưa tốt không chỉ mình Xuân Trường đâu mà khi đá với đối thủ thể hình, thể lực vượt trội, lại đủ người, ta lép vế hơn là bình thường.

Mất bóng là họ dồn về áp sát làm mình rất khó khăn. Vấn đề không hẳn là phong độ không tốt của Xuân Trường mà là hệ thống phòng ngự. Hệ thống phòng ngự từ xa của ta chưa được tốt lắm. Nhờ họ mất người thôi nếu không chúng ta gặp khó trước lối đá của họ là dễ hiểu.

Tôi nghĩ ông Park vẫn chọn Xuân Trường đá hôm nay thôi vì từ VCK U23 châu Á rồi và rất khó thay đổi suy nghĩ của ông ấy. Cá nhân tôi thì vẫn yên tâm khi sử dụng Xuân Trường thôi. Nếu bỏ Xuân Trường ra thì khả năng tấn công của chúng ta sẽ có phần thiếu hụt.

Khi có bóng thì Trường là người chia bài rất quan trọng. Dù phòng ngự của Xuân Trường chưa tốt bằng tấn công nhưng có cậu ấy thì mình có thể giữ nhịp. Trường là người giữ nhịp tốt nhất hiện nay của đội tuyển. Tôi nghĩ cặp Đức Huy – Xuân Trường vẫn ổn".

BLV Quang Huy: Tái hiện kịch bản hú vía ở Trung Quốc, Việt Nam sẽ đi tiếp nhờ nhân tố X - Ảnh 3.

Xuân Trường vẫn đang được HLV Park Hang-seo ủng hộ.

Nhận định về trận đấu tối nay của U23 Việt Nam, Quốc Vượng cho rằng sẽ khó hơn so với đầu năm. Cơ hội cho Việt Nam chiến thắng chỉ là 40%.

"Bây giờ Việt Nam có cái bất lợi là không còn yếu tố bất ngờ. Các đội đá với chúng ta họ đều thận trọng hơn. Syria họ cũng sẽ thận trọng hơn. Đó là khó khăn cho các em. Chắc chắn họ sẽ cầm bóng nhiều hơn và chúng ta phải phòng ngự rồi. Syria sẽ cầm bóng tấn công và kĩ thuật họ tốt hơn Bahrain nhiều. Tôi nghĩ đây sẽ là trận đấu khó khăn đấy.

Tôi nghĩ khó khăn sẽ rất lớn. Năm ngoái cửa thắng của mình là ẩn số, 50-50 thì bây giờ mình chỉ 40% họ 60%. Lý trí của tôi nói sẽ rất khó khăn nhưng tình cảm thì mong chúng ta có thể hòa rồi đá penalty và đi tiếp".

Khi được hỏi đặt niềm tin vào những cầu thủ nào tối nay, cựu danh thủ Quốc Vượng tiếp: "Tôi đặt niềm tin vào Quang Hải với Công Phượng thôi. Anh Đức thì làm nhiệm vụ thu hút đối phương và làm tường nhiều hơn.

Về 2 vị trí hơn tuổi, tôi đánh giá cao vai trò của Anh Đức so với Văn Quyết vì U23 hiện thiếu mẫu tiền đạo như vậy. Về tì đè thì Đức Chinh cũng tựa tựa như vậy nhưng không bằng. Tinh thần chiến đấu của Anh Đức rất tốt.

Văn Quyết thì nòng cốt là U23 nên tôi có cảm giác cậu ấy đôi khi bị lỗi nhịp. Đôi khi bóng của chúng ta đá nhỏ, nhuyễn, luân chuyển nhanh nhưng đôi khi Quyết hơi bị chậm. Tôi dự đoán 1-1 rồi thắng phạt đền".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại