BLV Quang Huy: "Quân HAGL lỡ QBV 2019 vì SEA Games nhưng có thể ẵm giải trong năm 2020"

Hải Bình |

Đó là nhận định của BLV Vũ Quang Huy về khả năng cầu thủ HAGL nhận được danh hiệu QBV Việt Nam trong tương lai.

Theo như danh sách rút gọn 5 cái tên cuối cùng cho danh hiệu Quả bóng vàng (QBV) Việt Nam 2019, quân của HAGL hoàn toàn vắng mặt trong lần trao giải này. Những cái tên cuối cùng gồm Quang Hải, Hùng Dũng, Văn Hậu, Trọng Hoàng và Văn Quyết.

Với việc quân HAGL hoàn toàn vắng mặt ở giải thưởng QBV 2019, kèm theo đó là phong độ không được tốt của đội bóng phố Núi những mùa gần đây, nhiều ý kiến lo ngại rằng quân của bầu Đức rất lâu nữa mới lại góp mặt tại giải thưởng uy tín của bóng đá Việt Nam.

Tuy nhiên, dưới con mắt của BLV Vũ Quang Huy, quân của HAGL hoàn toàn có khả năng gây bất ngờ tại giải thưởng QBV ngay trong năm 2020 này. Tất nhiên, điều kiện cần chính là việc đoàn quân của bầu Đức phải có thành tích tốt tại V-League 2020.

BLV Quang Huy: Quân HAGL lỡ QBV 2019 vì SEA Games nhưng có thể ẵm giải trong năm 2020 - Ảnh 1.

HAGL cần có thành tích tốt tại V-League để giúp cho cầu thủ của họ nhận được danh hiệu cao quý QBV Việt Nam.

"Theo tôi, nếu HAGL có được thành tích tốt hơn những mùa giải vừa qua tại V-League 2020, sẽ có cầu thủ của HAGL lọt vào Top 3 danh hiệu QBV của bóng đá Việt Nam trong năm 2020. Thậm chí, nếu HAGL có thành tích cao và cá nhân đó thể hiện tốt trong màu áo ĐQTG, người đó hoàn toàn đủ khả năng nhận được danh hiệu QBV 2020.

Nếu xét về phong độ, những gương mặt như Văn Toàn hay Tuấn Anh hoàn toàn đủ khả năng nhận được danh hiệu cao quý này. Tuy nhiên, cái họ còn thiếu chính là thành tích ở CLB. Chỉ cần HAGL có được thứ hạng tốt, Văn Toàn hay Tuấn Anh sẽ có tên ở danh sách cuối cùng", BLV Vũ Quang Huy nhận định.

"V-League mỗi năm lại có nhiều sự thay đổi, cầu thủ trẻ ngày càng được sử dụng nhiều hơn, so với mặt bằng chung thì quân của HAGL đã chinh chiến được 5 mùa liên tiếp nên họ có đủ khả năng làm nên bất ngờ tại mùa giải 2020.

Hiện tại, có rất nhiều đội bóng trẻ hoá lực lượng mạnh mẽ như Bình Dương, Sài Gòn hay cả tân binh Hà Tĩnh. Đó chính là cơ hội để cho HAGL thể hiện được bản lĩnh và kinh nghiệm của mình, chỉ cần tận dụng thành công cơ hội có được, họ sẽ có thành tích cao tại mùa giải 2020", BLV Vũ Quang Huy dẫn chứng thêm lý do có thể giúp cho HAGL bay cao tại V-League 2020.

BLV Quang Huy: Quân HAGL lỡ QBV 2019 vì SEA Games nhưng có thể ẵm giải trong năm 2020 - Ảnh 2.

Xuân Trường là cầu thủ HAGL gần nhất nhận danh hiệu QBB vào năm 2016.

Chia sẻ thêm lý do vì sao năm nay quân của HAGL vắng bóng ở danh sách 5 ứng viên cuối cùng, BLV Vũ Quang Huy cho biết: "Năm 2019 tâm điểm chính là SEA Games 30, quân của HAGL gần như ít đóng góp ở sân chơi này nên việc họ vắng mặt là điều cũng dễ hiểu.

Trong khi đó, những Hùng Dũng, Quang Hải, Văn Hậu hay Trọng Hoàng lại có đóng góp quá lớn cho tấm HCV của bóng đá Việt Nam tại SEA Games 30. Riêng Văn Quyết, cậu ta có màn trình diễn quá ấn tượng cùng Hà Nội.

Theo tôi, danh hiệu QBV 2019 sẽ khó thoát khỏi tay của tiền vệ Đỗ Hùng Dũng. Cậu ta đã có một năm quá xuất sắc từ CLB cho đến các cấp độ của ĐTQG Việt Nam".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại