BLV Quang Huy: "Không nên nói Công Phượng đủ khả năng thay thế Anh Đức"

Hải Bình |

BLV Vũ Quang Huy cho rằng Công Phượng không phải là mẫu trung phong cắm điển hình, tiền đạo của HAGL phát huy tác dụng ở vai trò khác.

Sau trận thua Iraq 2-3 trong ngày ra quân tại Asian Cup 2019, tiền đạo Công Phượng có một pha lập công và tham gia vào tình huống tấn công giúp Việt Nam có bàn mở tỷ số 1-0. Tiền đạo của HAGL được tờ FOX Sports Asia đánh giá đủ khả năng thay thế Anh Đức, người ghi nhiều bàn thắng nhất cho ĐT Việt Nam tại AFF Cup 2018.

Trước nhận định trên, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với BLV Vũ Quang Huy của đài Truyền hình kỹ thuật số VTC và nhận được phản hồi rằng:

"Theo tôi, không nên so sánh giữa Công Phượng và Anh Đức như thế. Trận đấu với Iraq, Phượng đã chơi quá tốt. Nhưng đấu pháp của HLV Park Hang-seo khác hoàn toàn khi sử dụng giữa Công Phượng và Anh Đức.

Nói cho dễ hiểu, Anh Đức là mẫu trung phong cắm điển hình, trong khi Công Phượng không phải dạng trung phong như vậy. Thế nên, không nên nói Phượng đã đủ sức thay thế Đức ở giải đấu mà cầu thủ Bình Dương không góp mặt".

BLV Quang Huy: Không nên nói Công Phượng đủ khả năng thay thế Anh Đức - Ảnh 1.

Công Phượng ăn mừng bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 cho Việt Nam trước Iraq.

Đưa ra lời khuyên không nên so sánh giữa Công Phượng và Anh Đức, BLV Vũ Quang Huy còn nêu thế mạnh của từng cầu thủ một, ông nói: "Ông Park dùng Phượng không theo kiểu trung phong cắm thực sự, cậu ta chỉ thi đấu ở giữa hàng tấn công của đội tuyển Việt Nam mà thôi. Lối chơi này khác hoàn toàn với trung phong cắm, hàng công sẽ chơi theo kiểu khác nhau hoàn toàn.

Khi Công Phượng chơi vị trí này, sự kết nối với các vệ tinh xung quang anh sẽ thường xuyên và liên tục hơn nhiều. Khoảng cách giữa các vị trí trên hàng công cũng liền mạch hơn. Với Phượng, lối chơi cũng sẽ thanh thoát và uyển chuyển khi xử lý bóng, tránh va đập, tổ chức phối hợp nhóm nhiều hơn.

Trong khi Anh Đức sẽ hoạt động độc lập tác chiến nhiều hơn, cậu ta sẽ phát huy tác dụng với những đường bóng bổng, dài, chớp thời cơ rất nhanh. Khi có Anh Đức, khả năng làm tường cho tuyến hai hay những pha di chuyển kéo người hậu vệ đối phương sẽ phát huy tác dụng".

BLV Quang Huy: Không nên nói Công Phượng đủ khả năng thay thế Anh Đức - Ảnh 2.

Công Phượng đã có 61 thi đấu khá tốt trước Iraq.

"Nếu nói về mẫu trung phong cắm, Đức Chinh hay Tiến Linh sẽ phù hợp hơn rất nhiều cho vị trí này. Nhưng thời điểm này, vì nhiều lý do cả hai vẫn còn non nớt thành ra Công Phượng trở thành giải pháp chơi cao nhất trên hàng công phù hợp nhất ở thời điểm này.

Tương lai, tôi không nghĩ Công Phượng sẽ trở thành trung phong cắm thực sự của bóng đá Việt Nam. Cậu ta sẽ phát huy hết thế mạnh khi chơi ở chính giữa hàng công, kết nối các vệ tinh. Trong tương lai, nếu Đức Chinh hay Tiến Linh tiến bộ, hoặc có một gương mặt khác xuất hiện, Phượng có thể sẽ chơi dạt biên.

Theo tôi lúc này đội tuyển Việt Nam chưa có một thủ lĩnh trên hàng công thực thụ. Nhiều khi bạc già được tung vào sân sẽ lại phát huy được tác dụng. Không nên nói Công Phượng đã đủ sức thay thế Anh Đức ở vai trò trung phong cắm", BLV Vũ Quang Huy chia sẻ về người sẽ lĩnh xướng hàng công của ĐT Việt Nam trong tương lai.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại