BLV Quang Huy: '90 phút trước Nhật Bản mở ra chương mới cho bóng đá Việt Nam'

Hồng Nam |

Sau trận đấu hôm nay, bóng đá Việt Nam sẽ bước vào những trận đấu với đối thủ tầm cỡ châu lục với tâm thế khác, tinh thần khác và có được niềm tin lớn lao hơn.

Hành trình của tuyển Việt NamAsian Cup 2019 đã kết thúc ở tứ kết khi toàn đội thua với tỉ số 0-1 trước Nhật Bản - đội giàu truyền thống nhất giải đấu. Quang Hải cùng các đồng đội không thể viết tiếp câu chuyện thần tiên ở biển lớn châu lục, song với BLV Quang Huy, tuyển Việt Nam đá như thế trước Nhật Bản đã là rất hay và rất đáng khích lệ rồi.

"Tuyển Việt Nam đá vậy là quá đỗi tự hào rồi. Không thể hình dung các học trò của HLV Park Hang Seo lại đá hay như thế.

Trước trận, tôi nghĩ tuyển Việt Nam đủ sức ghi bàn vào lưới Nhật Bản, nhưng thể hiện lối chơi đẳng cấp, từ kỹ chiến - thuật đến thể lực đến ý đồ tiếp cận trận đấu như vậy là điều khó ai tưởng tượng.

Chúng ta chơi hay, thể hiện đẳng cấp rất cao từ phút đầu tiên đến phút cuối cùng của trận đấu. So với trận gặp Jordan, tuyển Việt Nam lại có thêm cột mốc đáng nhớ nữa. Các cầu thủ chỉ thiếu chút may mắn thôi, còn với khán giả, chẳng cảm xúc nào mãnh liệt hơn sự hãnh diện, tự hào được nữa".

Theo BLV Quang Huy, thành công hôm nay không tự nhiên mà có, không được tạo thành từ "phép màu" hay "kỳ tích" nào, mà nó được đơm hoa kết trái từ nỗ lực tự thân của các cầu thủ cùng ban huấn luyện.

" Tuyển Việt Nam có tinh thần tốt, nền tảng kỹ - chiến thuật tuyệt vời, các cầu thủ được đào tạo bài bản. Bóng đá Việt Nam chưa bao giờ sở hữu một đội tuyển như vậy.

Nhiều cầu thủ còn trẻ nhưng đã đủ trình độ đá ở những giải đấu hay nhất châu lục như Công Phượng, Văn Hậu... Họ đá được ở K-League (Hàn Quốc) hay J-League (Nhật Bản). Thậm chí, Văn Hậu có thể đá tốt và tiến xa hơn nữa khi chơi bóng ở nước ngoài" - BLV Quang Huy tự hào chia sẻ.

BLV Quang Huy: 90 phút trước Nhật Bản mở ra chương mới cho bóng đá Việt Nam - Ảnh 1.

Nhiều tuyển thủ Việt Nam đủ sức "xuất ngoại" thi đấu.

"Lứa cầu thủ này phát triển lên, mở rộng đội hình ra, chúng ta có thể nghĩ đến World Cup trong tương lai.

Tất nhiên World Cup 2026 hay 2030 vẫn còn hơi xa, khó nói trước được gì, nhưng hãy xem thành công hôm nay là cú hích cần thiết cho các lò đào tạo trẻ. Các đội sẽ tập trung đào tạo trẻ tốt hơn để bóng đá Việt Nam có tương lai rộng mở hơn".

Cũng theo BLV gạo cội của bóng đá Việt Nam, trận đấu hôm nay cũng sẽ mở ra một trang sử mới cho tuyển Việt Nam.

Kể từ nay, chúng ta sẽ đá với các đội bóng mạnh nhất châu lục như Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia hay Iran với tâm thế mới. Vững vàng hơn, tự tin hơn, không còn run sợ hay chỉ dám nghĩ đến kết quả thua ít nhất.

"Lâu nay, nhắc đến những 'trái núi' như Nhật Bản hay Iran, Việt Nam thường thua đậm, đá với suy nghĩ được đến đâu hay đến đó, đá 60, 70 phút là hết sức rồi. Trận đấu hôm nay là chương mới trong sách giáo khoa của bóng đá Việt Nam, chỉ cho chúng ta cách làm thế nào để đối chọi với những đội mạnh nhất ở các giải châu lục.

Trước kia, tuyển Việt Nam chỉ cầm cự được trong khoảng thời gian nhất định xong sẽ 'vỡ' vì không còn đủ thể lực lẫn sự tập trung, song hôm nay, toàn đội dồn ép Nhật Bản đến những phút cuối cùng. Thật không thể tưởng tượng được, thật quá đỗi tự hào" - BLV Quang Huy kết luận.

Trước đối thủ sáu lần liên tiếp dự World Cup và bốn lần vô địch Asian Cup, tuyển Việt Nam đã chơi quá hay, quá bản lĩnh và khiến tất cả khán giả phải tự hào.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại