Bloomberg: Sau Việt Nam, Singapore tiếp tục tìm kiếm đối tác 'bong bóng du lịch' mới

Hà Trần |

Bloomberg nhấn mạnh, Việt Nam, Úc, Brunei, Trung Quốc và New Zealand đã đạt được thỏa thuận về "bong bóng du lịch" với Singapore nhờ hệ thống giám sát y tế công toàn diện và kiểm soát thành công Covid-19.

Theo Bloomberg, Singapore thông báo rằng sẽ tiếp tục tìm kiếm các thỏa thuận "bong bóng du lịch" với các quốc gia khác sau khi thỏa thuận với Hồng Kông (Trung Quốc) bị hoãn do đại dịch Covid-19 bùng phát trở lại.

Các đối tác tiềm năng sẽ là các quốc gia đã mở cửa biên giới. Hiện nay, Singapore đang cho phép du khách từ Việt Nam, Úc, Brunei, Trung Quốc và New Zealand sang du lịch ngắn ngày mà không cần phải thực hiện quy định về cách ly, song cần có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19 trước đó.

Nhìn chung, các quốc gia này đều có hệ thống giám sát y tế công toàn diện và kiểm soát thành công dịch bệnh Covid-19.

Trước đó, Singapore và Hồng Kông (Trung Quốc) đã đạt được thỏa thuận bong bóng du lịch, dự kiến có hiệu lực vào ngày 22/12, cho phép người dân đi lại giữa hai quốc gia mà không cần thực hiện cách ly. Tuy nhiên, việc thực hiện đã bị trì hoãn sau đợt bùng phát dịch trở lại tại Hồng Kông (Trung Quốc).

Liên quan đến việc tìm kiếm đối tác, Bộ trưởng Bộ Giao thông Singapore, ông Ong Ye Kung cho biết: "Singapore hiện đang kiểm soát khá tốt đại dịch. Tôi nghĩ sang năm tới, các đối tác khác sẽ sẵn lòng đồng ý với thỏa thuận bong bóng du lịch".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại