Bloomberg: GDP quý III tăng bất ngờ 7,31%, các tổ chức quốc tế nâng mức dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2019 cho Việt Nam

Hoàng An |

"Đầu tư trực tiếp nước ngoài gia tăng, cùng với nhu cầu nội địa tăng mạnh với sự tăng trưởng doanh số bán lẻ bùng nổ gần đây, Việt Nam sẽ giữ đà phát triển vào cuối năm và đầu năm 2020", các nhà kinh tế của Maybank, Linda Liu và Chua Hak Bin cho biết trong một nghiên cứu.

Các nhà kinh tế đang tăng mức dự báo tăng trưởng kinh tế của họ cho Việt Nam, sau khi dữ liệu từ Tổng cục Thống kê công bố vào cuối tuần trước cho thấy nền kinh tế đã tăng trưởng hơn 7% trong quý thứ ba.

Citigroup Inc. đã điều chỉnh dự báo cả năm cho kinh tế Việt Nam lên 6,9%, từ mức 6,7% trước đó.

Các nhà phân tích tại Maybank Kim Eng Research Ltd. hiện đã dự báo mức tăng trưởng 7% cho kinh tế Việt Nam năm 2019, so với cuộc dự báo trước đó là 6,8%.

Báo cáo Tình hình kinh tế xã hội 9 tháng 2019 của Tổng cục Thống kê cho biết, quý III/2019 ước tính tăng trưởng 7,31% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mức tăng 6,82% của quý I và 6,73% của quý II năm nay.

Trong đó khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 1,53%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 10,05% và khu vực dịch vụ tăng 7,11%. Tăng trưởng của quý III năm nay tuy thấp hơn mức tăng 7,38% của quý III/2017 nhưng cao hơn mức tăng của quý III các năm 2012-2018.

Trên góc độ sử dụng GDP quý III/2019, tiêu dùng cuối cùng tăng 7,46% so với cùng kỳ năm trước; tích lũy tài sản tăng 8,44%; xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ tăng 8,36%; nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ tăng 10,19%.

Tính chung 9 tháng năm 2019, GDP ước tính tăng 6,98% so với cùng kỳ năm trước, là mức tăng cao nhất của 9 tháng trong 9 năm trở lại đây.

Tăng trưởng xuất khẩu và sản xuất vững chắc đã giúp Việt Nam đạt mức tăng trưởng quý ba là 7,31%, trong bối cảnh suy giảm kinh tế toàn khu vực do căng thẳng thương mại Mỹ-Trung và Nhật Bản-Hàn Quốc, cộng với suy giảm nhu cầu toàn cầu.

Bloomberg: GDP quý III tăng bất ngờ 7,31%, các tổ chức quốc tế nâng mức dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2019 cho Việt Nam - Ảnh 1.

Tăng trưởng trong quý III là mức tăng cao nhất kể từ đầu năm ngoái, với đầu tư nước ngoài ngày càng tăng vào Việt Nam, khi các doanh nghiệp chuyển sản xuất từ ​​Trung Quốc, để tránh mức thuế cao hơn của Tổng thống Trump.

"Đầu tư trực tiếp nước ngoài gia tăng, cùng với nhu cầu nội địa tăng mạnh với sự tăng trưởng doanh số bán lẻ bùng nổ gần đây, Việt Nam sẽ giữ đà phát triển vào cuối năm và đầu năm 2020", các nhà kinh tế của Maybank, Linda Liu và Chua Hak Bin cho biết trong một nghiên cứu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại