Bloomberg: Bill Gates bị buộc phải rời Microsoft vì có quan hệ thân mật với 1 nhân viên nữ trong nhiều năm?

Thanh Thanh |

Trong khi đó người phát ngôn của Bill Gates cho biết ông ra đi là vì muốn dành nhiều thời gian hơn cho hoạt động từ thiện, không liên quan gì đến 1 sự việc đã xảy ra gần 20 năm trước và đã kết thúc êm đẹp.

Hãng tin Dow Jones vừa tiết lộ 1 thông tin gây sốc: các lãnh đạo của tập đoàn Microsoft đã bắt đầu điều tra Bill Gates vì cáo buộc ông có quan hệ không đúng mực với 1 nhân viên nữ và đưa ra quyết định nhà sáng lập nổi tiếng buộc phải rời khỏi hội đồng quản trị vào năm ngoái.

Dẫn lời 1 người phát ngôn của Microsoft, Dow Jones cho hay từ năm 2019 Microsoft đã nhận được thông tin vào năm 2000 Bill Gates đã có quan hệ riêng tư "thân mật" với 1 nhân viên công ty.

Hội đồng quản trị Microsoft đã thuê 1 công ty luật bên ngoài điều tra vụ việc sau khi nhận được thư tố cáo từ 1 kỹ sư của Microsoft cho biết cô đã có quan hệ tình dục với Gates trong nhiều năm. Tỷ phú Bill Gates rời đi trước khi cuộc điều tra hoàn tất.

Trong khi đó người phát ngôn của Bill Gates cho biết ông ra đi là vì muốn dành nhiều thời gian hơn cho hoạt động từ thiện, không liên quan gì đến 1 sự việc đã xảy ra gần 20 năm trước và đã kết thúc êm đẹp.

Tuần trước, Cascade Investment, quỹ đầu tư do Gates sáng lập, đã chuyển 2,25 triệu cổ phần ở Deere & Co (có giá trị vào khoảng 851 triệu USD) cho quỹ Melinda Frech Gates, nâng tổng số tiền mà vợ cũ Bill Gates nhận được kể từ khi 2 vợ chồng thông báo ly hôn lên hơn 3 tỷ USD.

Đầu tháng 5, nhà Bill Gates thông báo ly hôn sau 27 năm chung sống. Theo chỉ số Bloomberg Billionaires Index, tài sản của Bill Gates vào khoảng 145 tỷ USD.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại