Bịt mắt tránh các mũi tên bắn ra tự động, tình huống bất ngờ xảy ra với mũi tên thứ 3

Thu Hằng |

Đây là một tiết mục hết sức nguy hiểm. Ban giám khảo và khán giả nín thở và đầy căng thẳng.

Ảnh: Cắt từ video trong bài

Ảnh: Cắt từ video trong bài

Jonathan Goodwin là người Mỹ gốc Anh, chuyên biểu diễn những pha mạo hiểm đến rợn người. Trong tập 1507 của cuộc thi tìm kiếm tài năng America’s Got Talent mùa 15 năm 2020, anh đã tự thiết kế cho mình một hệ thống tự động bắn mũi tên rất đặc biệt.

Anh bắt đầu biểu diễn bằng cách bịt kín mắt, đứng trước tấm khiên lớn để cho hệ thống tự động bắn mũi tên vào mình. Nếu như anh không né tránh kịp và đúng hướng thì anh sẽ bị trúng mũi tên, thậm chí có thể bị tên bắn trúng tim.

Jonathan Goodwin đã tránh được 2 mũi tên. Đến mũi tên thứ 3, anh còn tỏ ra xuất sắc hơn nữa khi anh giơ ra tấm chắn đỡ được mũi tên. Ban giám khảo tỏ ra thán phục tài năng của anh, nhất trí cho anh vào vòng tứ kết.

Xem video:

Biểu diễn bịt mắt tránh mũi tên bắn ra tự động .

* Biểu diễn mạo hiểm: Những tiết mục này thoạt nhìn có thể giống ảo thuật nhưng không phải, có những tiết mục thể hiện năng lực phi thường của con người, có những khi là kỹ xảo. Dù thế nào độc giả tuyệt đối không nên bắt chước theo vì vấn đề an toàn.

Nguồn video: America’s Got Talent


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại