Bình tĩnh lại, bầu Đức ơi!

Đoàn Dự |

Bầu Đức có vẻ như đang ngày càng phiền muộn về VFF và bầu Tú. Vì thế, những phát ngôn của ông ngày càng "đao to búa lớn" tới mức giật mình.

Mới nhất, bầu Đức tuyên bố trước báo giới: "Tôi lấy danh dự tuyên bố một câu, nếu việc này không thay đổi (bầu Tú nắm quá nhiều chức vụ quan trọng ở cả VPF và VFF), tôi sẽ bỏ bóng đá, không bao giờ làm nữa...

Tôi nhắc lại, tôi dám tuyên bố một câu, việc này không giải quyết đến nơi đến chốn, tôi là người bỏ bóng đá trước, và sau đó sẽ nhiều người cùng bỏ".

Vốn nổi tiếng là ông bầu có những phát ngôn gây sốc, lần này, bầu Đức lại khiến giới mộ điệu sốc nặng và đi kèm với đó là sự lo lắng. Lo lắng vì Đại hội VFF khóa 8 sắp đến rồi, và viễn cảnh bầu Tú ngồi vào chiếc ghế Phó chủ tịch VFF phụ trách tài chính là khá rõ ràng. Lúc ấy, liệu bầu Đức có bỏ bóng đá thật hay không?

Nếu vị tỷ phú phố Núi này bỏ bóng đá thật, Học viện cùng CLB bóng đá HAGL, với những Công Phượng, Xuân Trường... sẽ để ai lo, chứ chưa nói đến các việc to lớn khác của bóng đá Việt Nam mà bầu Đức có thể chung tay, góp sức xây dựng được.

Bình tĩnh lại, bầu Đức ơi! - Ảnh 1.

Bầu Đức đang rất được lòng người hâm mộ và giới chuyên gia bóng đá nước nhà, sau chiến tích Á quân U23 châu lục của U23 Việt Nam.

Trong quá khứ, đã có quá nhiều lần bầu Đức đưa ra các phát ngôn gây sốc, để rồi chính ông hoặc CLB HAGL phải chịu thiệt thòi. Gần đây nhất, bầu Đức tuyên bố nếu U22 Việt Nam không thể vô địch SEA Games, người hâm mộ có thể gọi ông là Đức nổ và ông sẽ từ chức Phó chủ tịch VFF phụ trách tài chính.

Kết quả là U22 Việt Nam bị loại sớm, bầu Đức phải gửi đơn xin từ chức lên VFF. Sau đó, ông vẫn tại vị tới hết khóa 7 vì Ban chấp hành VFF không cho nghỉ. Nhưng sự việc đó cũng khiến vị tỷ phú phố Núi chịu nhiều dư luận.

Ngược về đầu V.League 2015, khi HAGL đôn lứa cầu thủ khóa 1 của Học viện lên đá, bầu Đức đã sớm tuyên bố tới việc... vô địch.

Và hệ quả là mỗi khi gặp HAGL, các đối thủ đều chơi bóng máu lửa, ăn thua hơn hẳn. Thua là 1 chuyện, các cầu thủ HAGL còn phải chịu nhiều chấn thương, vết đau do các đàn anh chơi quá quyết liệt.

Bầu Đức thẳng tính là điều ai cũng biết. Những phát ngôn của ông cũng đều vì tình yêu dành cho bóng đá. Nhưng có lẽ, bầu Đức đôi khi nên bình tĩnh lại, nhẹ nhàng bớt để tránh việc "gậy ông đập lưng ông".

Bầu Đức và những lần gây “giật mình” với làng bóng đá Việt Nam

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại