Bình Thuận: Đề nghị truy tố 2 cha con xâm hại cô gái thiểu năng

Quý Châu |

Ngày 3/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận cho biết, đã có kết luận điều tra vụ án 2 cha con ở xã Tân Lập (Hàm Thuận Nam) xâm hại cô gái thiểu năng.

Qua điều tra, công an xác định Nguyễn Thành Tâm (SN 1977) đã 1 lần thực hiện hành vi giao cấu với Đ.T.T.N.(20 tuổi). Con trai ông Tâm là Nguyễn Hữu Thành có 3 lần giao cấu với N.

Hành vi của 2 cha con khiến N mang thai và sinh một bé trai tại Bệnh viện Đa khoa An Phước, TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

Sau khi N sinh con, Cơ quan Cảnh sát điều tiến hành lấy mẫu ADN để giám định. Căn cứ vào kết luận của Phân viện Khoa học Hình sự tại, Bộ Công an tại TP.HCM thì Nguyễn Hữu Thành chính là cha của đứa bé.

Nguyễn Thành Tâm và Nguyễn Hữu Thành là những người có đủ năng lực trách nhiệm dân sự, hoàn toàn nhận thức được việc giao cấu với người thiểu năng trí tuệ là vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, khi biết rõ N bị thường xuyên ở nhà một mình, lợi dụng việc N bị hạn chế nhận thức, 2 đối tượng trên đã xâm hại khiến N mang thai và sinh con.

Do đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hàm Thuận Nam đã đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp truy tố Nguyễn Thành Tâm và Nguyễn Hữu Thành về tội Hiếp dâm theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Trước đó, Công an đã khởi tố vụ án, áp dụng biện pháp Cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thành Tâm từ ngày 23/12/2019, bắt tạm giam Nguyễn Hữu Thành từ ngày 3/1/2020.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại