*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Chính phủ đề xuất trước mắt chưa bỏ công cụ Quỹ bình ổn giá xăng dầu, đồng thời củng cố các cơ chế trong triển khai, tổ chức thực hiện nhằm tăng cường tính công khai.
Dù nhiều doanh nghiệp, chuyên gia kiến nghị cần bỏ Quỹ Bình ổn giá xăng dầu nhưng các cơ quan quản lý cho rằng, vẫn phải giữ Quỹ để duy trì công cụ bình ổn giá, can thiệp thị trường khi cần thiết.
Thủ tướng yêu cầu theo dõi sát diễn biến giá xăng dầu thế giới, đồng thời kết hợp công cụ Quỹ bình ổn giá xăng dầu để điều hành giá ổn định hoặc không tăng giá đột biến. Đồng thời, không tăng giá điện trong năm 2020.
Theo đó, từ 15h chiều hôm nay, 31/12, giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu trong nước được điều chỉnh tăng.
Trong tháng 11/2019, đây là lần thứ 2 xăng được điều chỉnh tăng giá. Giá bán xăng E5 RON92 trên thị trường không cao hơn 19.819 đồng/lít; xăng RON95-III có giá 21.079 đồng/lít.
Sự vào cuộc của Kiểm toán Nhà nước được xem như một trong những giải pháp để cùng khắc phục những hạn chế, yếu kém.
Từ 16h30 chiều nay, giá xăng dầu trong nước tiếp tục được Liên Bộ Tài chính - Công thương điều chỉnh.
Theo số liệu của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), tính từ tháng 2-2019 đến nay, Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) tại Petrolimex đã sử dụng tới 2.000 tỷ đồng và chính thức rơi vào trạng thái âm quỹ từ 10 ngày qua.
Kể từ đầu năm đây là lần thứ 3 liên tiếp giá xăng được giữ nguyên.
Thông báo mới nhất của Liên bộ Tài chính - Công thương cho biết, giá bán lẻ mặt hàng xăng sẽ giảm từ 15h chiều nay.
Giá các mặt hàng xăng tăng 300 đồng/lít, giá các mặt hàng dầu tăng từ 173 – 383 đồng/lít.
Việc trích lập, quản lý, sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu và công tác quản lý, điều hành giá xăng dầu giai đoạn 2015-2016 có nhiều vấn đề.
Tâm điểm