Bình Dương: Nung tan chảy gần 1.000 thanh kiếm, mã tấu

Hương Chi |

Lực lượng chức năng Bình Dương đã tiến hành tiêu hủy bằng cách nung tan chảy gần 1.000 hung khí các loại của nhóm tội phạm và người dân tự nguyện giao nộp.

Ngày 17/8, Công an TX Bến Cát (Bình Dương) cho biết vừa tổ chức tiêu hủy gần 1.000 hung khí nguy hiểm, vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ. Ngoài vũ khí, hung khí thu giữ của đối tượng tội phạm còn có của người dân tự giác giao nộp cho chính quyền địa phương.

Bình Dương: Nung tan chảy gần 1.000 thanh kiếm, mã tấu - Ảnh 1.

Hàng trăm thanh kiếm được tiêu hủy

Số hung khí tiêu hủy gồm: 462 đao; mã tấu; 210 gậy 3 khúc; 197 cây kiếm; 36 dùi cui điện…; một số bộ phận linh kiện để lắp ráp súng săn. Từng loại được cắt nhỏ, sau đó chuyển sang lò nung nấu tan chảy, không thể tái sử dụng.

Theo thống kê của Công an thị xã Bến Cát, trong 6 tháng đầu năm 2020, đơn vị đã xử lý hơn 300 trường hợp mua bán vũ khí thô sơ, súng tự chế và công cụ hỗ trợ sai quy định qua internet, vận chuyển bằng đường bưu chính.

Bình Dương: Nung tan chảy gần 1.000 thanh kiếm, mã tấu - Ảnh 2.

Công an cho biết số hung khí này thu giữ từ tội phạm và người dân tự nguyện giao nộp

Bình Dương: Nung tan chảy gần 1.000 thanh kiếm, mã tấu - Ảnh 3.

Hung khí được cưa tách ra trước khi nung tan chảy kim loại

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại