Binh chủng Hóa học huy động phương tiện tốt nhất tiến hành tẩy độc ở Công ty Rạng Đông

Hoàng Đan |

Đại tá Nguyễn Xuân Đĩnh, Phó Tham mưu trưởng Binh chủng Hóa học cho biết, sẽ phối hợp với các lực lượng tiến hành việc tiêu tẩy độc tại Công ty Rạng Đông càng nhanh càng tốt.

Liên quan đến phương án tẩy độc sau vụ cháy tại Công ty Cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông, trao đổi với PV, đại diện Binh chủng hóa học nêu rõ, đơn vị đã huy động hàng chục cán bộ, chiến sỹ của Viện Hóa học môi trường quân sự và Trung tâm ứng phó sự cố với tất cả phương tiện tốt nhất cùng các các vật tư, hóa chất.

Với khả năng, kinh nghiệm, phương tiện, lực lượng, đại diện Binh chủng hy vọng, sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đến thời điểm hiện tại, các đơn vị chuyên trách đã lắp đặt xong các thiết bị máy móc và tiến hành các nhiệm vụ theo phương án đưa ra.

Cũng trao đổi với PV, Thượng tá Đậu Xuân Hoài, Phó Viện trưởng Viện Hóa học môi trường quân sự (Binh chủng Hóa học) cho biết, hiện nay, phương án xử lý tiêu tẩy độc đối với vụ cháy này đang được đơn vị khảo sát và nghiên cứu kỹ.

Binh chủng Hóa học huy động phương tiện tốt nhất tiến hành tẩy độc ở Công ty Rạng Đông - Ảnh 1.

Lực lượng quân đội chuẩn bị thiết bị.

Dự kiến ngày 14/9, các đơn vị liên quan sẽ cùng thảo luận, thống nhất phương án chi tiết, sau khi được phê duyệt sẽ đưa vào triển khai ngay.

Thượng tá Hoài thông tin thêm, để quan trắc, theo dõi, giám sát quá trình vận chuyển, xử lý bảo đảm an toàn cho người và môi trường, Viện đã đưa đến hiện trường các trang thiết bị chuyên dụng hiện đại, để đo đạc chỉ tiêu, thông số về môi trường trong quá trình Công ty URENCO 10 vận chuyển phế liệu, phá dỡ, nhằm kịp thời đưa ra những cảnh báo cho cơ quan liên quan.

Sau đó sẽ có những đề xuất, hướng dẫn để đảm bảo an toàn lao động tối đa.

Binh chủng Hóa học huy động phương tiện tốt nhất tiến hành tẩy độc ở Công ty Rạng Đông - Ảnh 2.

Các xe thiết bị của quân đội trong khu vực chuẩn bị tẩy độc của Công ty Rạng Đông

Còn Đại tá Nguyễn Xuân Đĩnh, Phó Tham mưu trưởng Binh chủng Hóa học, trực tiếp chỉ huy các lực lượng của binh chủng thực hiện nhiệm vụ tại hiện trường thông tin, theo văn bản đề nghị của UBND TP Hà Nội, Bộ Quốc phòng sẽ tham gia 2 nhiệm vụ xử lý hậu quả vụ cháy.

Cụ thể, gồm: Quan trắc, giám sát môi trường trong quá trình các đơn vị tiến hành thu gom, vận chuyển, xử lý; tiến hành tiêu tẩy toàn bộ bề mặt hiện trường vụ cháy.

Về tiến độ thực hiện, theo Đại tá Đĩnh, Binh chủng sẽ phối hợp với các lực lượng tiến hành việc tiêu tẩy độc càng nhanh càng tốt.

Theo thông tin từ Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố và tìm kiếm cứu nạn, trong ngày 12/9, Bộ Tư lênh Hóa học phối hợp với BTL Thủ đô Hà Nội và Công ty môi trường URENCO 10, tổ chức lực lượng, phương tiện tham gia thực hiện nhiệm vụ xử lý sự cố ô nhiễm gồm 146 cán bộ chiến sỹ và 19 phương tiện các loại.

Trong đó, Bộ Tư lênh Hóa học 68 cán bộ chiến sỹ và 10 xe ô tô chuyên dụng cùng khí tài trang bị, vật tư, hóa chất bảo đảm thực hiện nhiệm vụ. Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội 78 cán bộ chiến sỹ và 9 xe ô tô cùng các trang bị chuyên dụng.

Trong sáng nay (13/9), học sinh của trường Tiểu học và THCS Hạ Đình gần khu vực xảy ra vụ cháy tại công ty Rạng Đông, quận Thanh Xuân sẽ được khám sức khỏe theo kế hoạch được Sở Y tế và Phòng GD-ĐT quận đưa ra.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại