Cập nhật lúc

Công an vào cuộc vụ CN bị trừ lương 4,5 triệu tiền xét nghiệm. Chủ quán hô khách đi vì thấy nhà báo

Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 14.833 ca/ngày.

Công an vào cuộc vụ CN bị trừ lương 4,5 triệu tiền xét nghiệm. Chủ quán hô khách đi vì thấy nhà báo
27
 diễn biến
  • Diễn biến đã gỡ hoặc không tồn tại!
    Vui lòng xem tiếp các diễn biến mới nhất dưới đây hoặc quay về link bài gốc
  •  

    Quảng Trị xin chuyển đối tượng tiêm lô vắc xin được gia hạn

    Ông Đỗ Văn Hùng, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Trị cho biết trên Tri thức trực tuyến, cùng với việc làm văn bản xin rút lại đề nghị thu hồi lô vắc được gia hạn sử dụng, địa phương đồng thời xin tăng độ tuổi người tiêm vắc xin này.

    "Việc gia hạn hạn sử dụng của lô vắc xin khiến chúng tôi không yên tâm. Vì vậy, sở xin rút lại văn bản về việc thu hồi lại lô vắc xin để chuyển đối tượng được tiêm vắc xin này là từ 18 tuổi trở lên. Việc tiêm chủng không bắt buộc và người được tiêm phải đăng ký", ông nói.

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Ca mắc mới ở Đà Nẵng tăng cao kỷ lục

    Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 TP Đà Nẵng chiều nay cho biết, trong ngày TP ghi nhận 442 ca mắc Covid-19. Trong đó có 57 ca cách ly tập trung, 247 ca cách ly tạm thời tại nhà, 32 ca trong khu phong tỏa và 106 ca chưa cách ly. Đây là số ca nhiễm trong ngày cao nhất từ trước đến nay tại TP.

    Tính từ ngày 16/10 đến nay, Đà Nẵng ghi nhận 3.013 ca mắc Covid-19, trong đó 147 ca ngoại tỉnh.

    Công an vào cuộc vụ CN bị trừ lương 4,5 triệu tiền xét nghiệm. Chủ quán hô khách đi vì thấy nhà báo - Ảnh 1.

    Một hộ gia đình có ca dương tính ở Đà Nẵng. Ảnh: báo Đà Nẵng

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Quận Ba Đình tìm gấp người từng đến hàng loạt địa điểm liên quan F0

     Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 quận Ba Đình, Hà Nội đã có thông báo khẩn tìm người đến hàng loạt các địa điểm do liên quan ca mắc Covid-19. Tất cả những người từng đến các địa điểm sau nhanh chóng liên hệ với cơ quan Y tế.

    >> Mời xem chi tiết tại đây: 

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Quảng Trị hỏa tốc thu hồi văn bản xin trả lại vắc xin

    Theo Tuổi trẻ, Sở Y tế Quảng Trị tối nay vừa có văn bản hỏa tốc thu hồi văn bản xin trả lô vắc xin trong diện quá hạn đã ban hành trước đó. 

    Lý do được cơ quan này đưa ra là vì trong quá trình soạn thảo có nhiều nội dung không đúng theo chỉ đạo. Văn bản xin thu hồi được Sở này gửi hỏa tốc đến Bộ Y tế, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương và "mong được chấp thuận".

    Tối cùng ngày, Sở Y tế tỉnh này chia sẻ trên báo Thanh niên, Sở đang đợi Bộ Y tế có ý kiến về việc tiêm hay không tiêm số vắc xin Covid-19 gia hạn dành cho trẻ em đã được phân bổ cho tỉnh. Một lãnh đạo Sở cho rằng với trẻ em thì phải tiêm vắc xin tốt nhất, còn vắc xin gia hạn vẫn chờ chỉ đạo Bộ Y tế, không dùng vắc xin gia hạn đó để cho trẻ em từ 12 - 17 tuổi.

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Có thể tiêm mũi 2 vắc xin Moderna cho người đã tiêm mũi 1 Pfizer hoặc AstraZeneca

    Bộ Y tế hôm nay đã có văn bản khẩn hướng dẫn mới nhất nêu rõ: 

    Những người đã tiêm mũi 1 vắc xin nào thì tốt nhất tiêm mũi 2 bằng vắc xin đó.

    Trong trường hợp nguồn vắc xin hạn chế, có thể phối hợp tiêm mũi 2 vắc xin do Moderna sản xuất cho người đã tiêm mũi 1 bằng vắc xin do Pfizer hoặc Astrazeneca sản xuất. Khoảng cách tiêm mũi 2 sau mũi 1 vắc xin do Pfizer sản xuất theo hướng dẫn của nhà sản xuất, khoảng cách sau mũi 1 vắc xin do Astrazeneca sản xuất theo công văn số 7820/BYT-DP ngày 20/9/2021 của Bộ Y tế.

    Công an vào cuộc vụ CN bị trừ lương 4,5 triệu tiền xét nghiệm. Chủ quán hô khách đi vì thấy nhà báo - Ảnh 1.

    Ảnh minh họa: Thành Đạt/Báo Nhân dân


     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hà Nội thêm 895 ca

    CDC Hà Nội cho biết trong ngày, thành phố phát hiện 895 ca mắc Covid-19, trong đó có 357 ca cộng đồng, 472 ca khu cách ly và 66 ca ở khu phong tỏa. 

    Đây là ngày có số ca mắc Covid-19 được phát hiện trong 24h cao nhất kể từ đầu dịch ở Hà Nội và là ngày thứ 2, thành phố ghi nhận hơn 800 ca mắc. So với ngày10/12, ghi nhận 863 ca thì ngày hôm nay số ca cao hơn 32 ca.

    Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 29/4/2021): 18.448 ca trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 6.902 ca, số mắc là người đã được cách ly 11.546 ca.

    Việt Nam thêm 14.638 ca mắc. Công an vào cuộc vụ công nhân bị trừ lương 4,5 triệu tiền xét nghiệm - Ảnh 1.

    Ảnh minh họa: Người lao động

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Ghi nhận 228 ca tử vong

    Từ 17h30 ngày 11/12 đến 17h30 ngày 12/12 ghi nhận 228 ca tử vong tại.

    Riêng tại TP.HCM (78) trong đó có 9 ca từ các tỉnh chuyển đến như sau: Long An (2), Sóc Trăng (2), Bà Rịa (1), Bình Dương (1), Đồng Nai (1), Đồng Tháp (1), Tiền Giang (1).

    Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua: 226 ca.

    Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 27.839 ca, chiếm tỷ lệ 2% so với tổng số ca nhiễm.

    Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 1.413.051 ca nhiễm. 

    Trong đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay), số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 1.407.655 ca, trong đó có 1.051.903 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Có 2 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Bắc Kạn, Lai Châu. 

    Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch thứ 4: TP.HCM (487.259), Bình Dương (287.252), Đồng Nai (92.246), Long An (39.240), Tây Ninh (38.696).


    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Ngày 12/12: Việt Nam thêm 14.638 ca mắc Covid-19

     Tính từ 16h ngày 11/12 đến 16h ngày 12/12, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 14.638 ca nhiễm mới, trong đó 17 ca nhập cảnh và 14.621 ca ghi nhận trong nước (giảm 1.483 ca so với ngày trước đó) tại 58 tỉnh, thành phố (có 9.377 ca trong cộng đồng).

    Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: TP.HCM (1.216), Hà Nội (980), Tây Ninh (920), Đồng Tháp (745), Bến Tre (722), Cà Mau (675), Cần Thơ (669), Khánh Hòa (590), Vĩnh Long (584), Bạc Liêu (563), Sóc Trăng (524), Trà Vinh (475), Đà Nẵng (442), Kiên Giang (384), Bà Rịa - Vũng Tàu (381), Bình Dương (375), Tiền Giang (367), Đồng Nai (366), Thừa Thiên Huế (359), Hậu Giang (338), An Giang (319), Đắk Lắk (315), Bình Định (279), Bình Thuận (256), Lâm Đồng (194), Bắc Ninh (189), Hải Phòng (123), Thanh Hóa (109), Ninh Thuận (94), Hà Giang (92), Hưng Yên (92), Phú Yên (82), Long An (75), Đắk Nông (74), Quảng Nam (74), Nghệ An (63), Thái Nguyên (61), Thái Bình (45), Quảng Ngãi (44), Hải Dương (42), Quảng Trị (36), Quảng Bình (36), Nam Định (32), Vĩnh Phúc (32), Lạng Sơn (28), Quảng Ninh (25), Sơn La (21), Phú Thọ (20), Yên Bái (18), Hà Tĩnh (15), Hòa Bình (13), Cao Bằng (12), Tuyên Quang (10), Hà Nam (10), Bắc Giang (9), Điện Biên (4), Gia Lai (2), Lai Châu (1).

    Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua 14.833 ca/ngày.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Công an vào cuộc vụ công nhân bị trừ lương 4,5 triệu tiền xét nghiệm

    Liên quan vụ công nhân ở khu công nghiệp VSIP I Bình Dương phản ánh bị công ty trừ tiền xét nghiệm PCR, mức 1,9 triệu đồng/lần, 4,5 triệu đồng/3 lần, Dân trí cho biết, ngày mai, công an phường Bình Hòa cùng Ban quản lý KCN VSIP I (phường Bình Hòa, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương) sẽ vào cuộc làm rõ.

    Trước đó, các công nhân phản ánh vào cuối tháng 10/2021, nhiều người test nhanh và phát hiện bị dương tính với SARS-CoV-2. Công ty yêu cầu lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR của một đơn vị y tế ở bên ngoài và cho biết chi phí xét nghiệm sẽ được trừ vào tiền lương. Ngày 10/12, sau khi nhận lương, nhiều người bị trừ đến 1,9 triệu đồng (tương đương với 1 lần lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR), có người bị trừ 4,5 triệu đồng (3 lần xét nghiệm RT-PCR).

    Tờ Người lao động cho biết, theo danh sách thì có 57 lao động bị trừ tất cả là 152 triệu đồng.

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Quảng Ngãi: 1 giáo viên và 10 học tinh tiểu học dương tính

    Sở Y tế Quảng Ngãi thông tin, tiếp tục ghi nhận thêm 28 ca Covid-19, trong đó có 18 ca cộng đồng.

    Đáng nói, ở huyện Tư Nghĩa ghi nhận 12 ca bệnh cộng đồng, trong đó có 1 ca là công nhân Công ty TNHH Mensa ở KCN VSIP Quảng Ngãi và 11 ca liên quan đến chùm ca bệnh ở Trường Tiểu học Nghĩa Thọ. Cụ thể, 1 ca là giáo viên ở thôn Phú Sơn, xã Nghĩa Kỳ và 10 ca là học sinh ở thôn 3, xã Nghĩa Thắng. Trong 2 ngày, chùm ca bệnh ở Trường Tiểu học Nghĩa Thọ đã xuất hiện 14 ca F0.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Quảng Trị xin trả lại lô vắc xin trong diện gia hạn

    Sở Y tế Quảng Trị hôm nay cho biết trên Tuổi trẻ, đơn vị vừa có văn bản gửi Bộ Y tế và Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương về việc xin trả lại lô vắc xin ngừa Covid-19 số 124001. Đây là lô vắc xin dành cho lứa tuổi 12-17 của Hãng Pfizer do Bộ Y tế cấp về trước đó, có hạn sử dụng ghi trên bao bì là 30/11/2021, nhưng sau đó được Bộ Y tế cho gia hạn sử dụng đến 28/2/2022.

    Theo đơn vị này, kết quả khảo sát được Sở Giáo dục - đào tạo tỉnh Quảng Trị thực hiện với nhóm tuổi này cho thấy có đến 94% số người không đồng ý tiêm. Sở cũng đề nghị Bộ Y tế thu hồi và có phương án sử dụng khác để tránh lãng phí.

    Công an vào cuộc vụ CN bị trừ lương 4,5 triệu vào xét nghiệm. Chủ quán hô khách đi vì thấy nhà báo - Ảnh 1.

    Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 ở Quảng Trị. Ảnh: báo Quảng Trị


      

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    1 tỉnh có tỷ lệ bao phủ vắc xin mũi 1 thấp nhất

    Hiện Hà Giang là tỉnh duy nhất có tỷ lệ bao phủ ít nhất 1 liều vắc xin Covid-19 cho dưới 80% dân số từ 18 tuổi trở lên (78,4%).

    Tính đến 14h ngày 12/12, cả nước đã tiêm gần 132,4 triệu liều vaccine phòng Covid-19.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Trẻ nhỏ đã mắc Covid-19 có nên tiêm vắc xin Covid-19?

    Theo chia sẻ của ông Cao Việt Tùng, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương vời tờ Sức khỏe&Đời sống, những người (bao gồm trẻ nhỏ trong lứa tuổi cho phép tiêm vắc xin) nếu đã nhiễm Covid-19 vẫn nên tiêm vắc xin Covid-19 sau 6 - 8 tháng. Các nghiên cứu cho thấy sau tiêm vắc xin cho các đối tượng này thì kháng thể trong cơ thể có thể đạt tới nồng độ hiệu quả chống lại Covid-19.

    Trước khi mất, ca sĩ Quốc Linh có bệnh nền về phổi. Thấy phóng viên chụp ảnh, chủ quán hô khách đi - Ảnh 1.

    Ảnh minh họa: Shutterstock

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Nữ chủ quán gội đầu không khai báo khi có biểu hiện ho sốt, bị phạt 3 triệu

     TP Hải Dương (tỉnh Hải Dương) ghi nhận thêm ca dương tính mới là chủ quán gội đầu, trú tại phố Quán Thánh, phường Bình Hàn. Trước đó dù đã được chính quyền tuyên truyền nhiều lần, nhưng khi có biểu hiện ho, sốt từ ngày 8/12, chị này không khai báo với Tổ Covid cộng đồng hay Trạm Y tế phường.

    Cho tới ngày 11/12, khi được người thân đưa đi xét nghiệm thì nữ chủ quán gội đầu có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Trước khi có kết quả nhiễm bệnh, hàng ngày nữ chủ quán vẫn làm nghề gội đầu, đi chợ, tiếp xúc với nhiều người.

    UBND phường Bình Hàn đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 3 triệu đồng đối với ca dương tính này vì không khai báo y tế khi có biểu hiện ho, sốt.

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Nhiều cán bộ y tế nghỉ việc, Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Y tế có giải pháp khắc phục

    Văn phòng Chính phủ vừa có công văn truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả các giải pháp phòng chống dịch Covid-19.

    Theo đó, Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Y tế rút kinh nghiệm để chủ động chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan liên quan làm tốt hơn công tác truyền thông phòng chống dịch Covid-19. Có giải pháp phù hợp để kịp thời khắc phục tình trạng không ít cán bộ y tế đang nghỉ việc, nhất là ở các thành phố lớn như Hà Nội và TP.HCM. 

    Thủ tướng giao Bộ Y tế chủ trì, tổ chức Lễ tôn vinh và khen thưởng các Thầy thuốc trong tháng 12/2021.

    Được biết, từ đầu năm 2021 đến nay, TP.HCM có gần 1.000 nhân viên y tế nghỉ việc và xu hướng nghỉ việc trong lĩnh vực y tế tiếp tục gia tăng. 

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Sơn La: 6 học sinh và 1 người kinh doanh quán ăn dương tính, có hàng trăm F1

    BS. Nguyễn Tiến Dũng, Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Sơn La thông tin trên Sức khỏe&Đời sống, tỉnh vừa ghi nhận 7 ca mắc Covid-19 ở huyện Mộc Châu, chưa xác định được nguồn lây. Chùm lây nhiễm này gồm 6 học sinh và 1 người kinh doanh quán ăn, có khả năng lây nhiễm cao. Hiện đã xác định hàng trăm trường hợp F1.

    Ông cho biết, ngày mai lực lượng chức năng sẽ tiến hành xét nghiệm diện rộng để tìm ra nguồn lây, cố gắng sớm nhất có thể khống chế được sự lây lan.

    Từ ngày 5/10 đến ngày ngày 12/12, Sơn La đã phát hiện 189 ca Covid-19.

    Trước khi mất, ca sĩ Quốc Linh có bệnh nền về phổi. Thấy phóng viên chụp ảnh, chủ quán hô khách đi - Ảnh 1.

    Khám sàng lọc trước khi tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho người dân xã Huy Thượng (Phù Yên). Ảnh: Khải Hoàn/báo Sơn La

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Chuyên gia nhận định nguyên nhân khiến tỷ lệ F0 tử vong tại TP.HCM còn cao

    Lý giải việc tại TP.HCM số lượng người tử vong sau khi mắc Covid-19 vẫn tương đối cao, PGS.TS Đỗ Văn Dũng (Trưởng khoa Y tế Công cộng, Đại học Y Dược TP.HCM) nói trên Tri thức trực tuyến, thực trạng này đến từ nhiều nguyên nhân như vấn đề tiêm chủng, tình hình dịch hay hiểu biết của người dân trong theo dõi và điều trị bệnh.

    Song nguyên nhân đầu tiên của tình trạng này theo ông là trong thời gian đầu triển khai chiến dịch tiêm vắc xin Covid-19, TP.HCM đã bỏ sót nhiều người cao tuổi, mắc bệnh nền. Ở giai đoạn đó, những người có huyết áp trên 160 không được phép tiêm vắc xin tại cộng đồng mà phải tới các bệnh viện. Điều này khiến bản thân người dân e ngại về tính an toàn của vắc xin. 

    Tiếp nữa là dịch đã lây lan ở các cộng đồng dân cư sau khi TP.HCM này nới lỏng chính sách về giãn cách, dẫn đến tỷ lệ nhiễm SARS-CoV-2 ở nhóm người cao tuổi lớn hơn. 

    Ngoài ra, lượng người dân trực tiếp đến các cơ sở y tế thuộc tầng 3 trong mô hình điều trị của thành phố khá cao. Điều này thể hiện rằng các F0 không được chăm sóc tốt ngay từ giai đoạn đầu.

    Có hiện tượng lạm dụng thuốc trong điều trị Covid-19; nhiều người đang sử dụng các loại thuốc chứa corticoid khá bừa bãi. Trong khi sử dụng corticoid sớm có thể gây diễn biến nặng hơn.

    Cuối cùng, theo ông, tình hình dịch bệnh sau khi trở nên phức tạp hơn sẽ dẫn đến hiện tượng mệt mỏi và quá tải ở hệ thống y tế, gây sai sót, lúc này tỷ lệ tử vong cũng sẽ tăng lên.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hà Nội: Có 76 F0 cách ly tại nhà, số ca tử vong tăng

    Trong ngày 11/12, Hà Nội ghi nhận 731 trường hợp mắc Covid-19. Trong đó, các bệnh nhân được ghi nhận tại cộng đồng (204), khu cách ly (444), khu phong tỏa (83).

    Theo Tuổi trẻ, thống kê của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của Hà Nội, hiện có 7.651 F0 đang điều trị tại bệnh viện (1.743 người), cơ sở thu dung điều trị của TP (3.897 người), trạm y tế lưu động 1.702 người, 76 người theo dõi cách ly tại nhà.

    Tổng số ca chuyển nặng riêng trong ngày 10/12 là 144 ca, tích lũy số tử vong từ đầu mùa dịch đến nay là  53 ca, đã tăng nhanh hơn trong những ngày gần đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Ca nhiễm ở TP.HCM từ 10/11-11/12

    Theo thông báo mới nhất về cấp độ dịch, TP.HCM có 8 địa phương cấp độ 1, 13 quận huyện cấp độ 2, quận 4 cấp độ 3.

    Trước khi mất, ca sĩ Quốc Linh có bệnh nền về phổi. Thấy phóng viên chụp ảnh, chủ quán hô khách đi - Ảnh 1.

    (nguồn đồ họa: Ngọc Thành/Tuổi trẻ online)

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Gần 1.200 ca Covid-19 nặng đang thở máy

    Hiện số bệnh nhân Covid-19 nặng đang điều trị là 7.558 ca. Trong đó: Thở oxy qua mặt nạ: 5.059 ca;  Thở oxy dòng cao HFNC: 1.319 ca; Thở máy không xâm lấn: 270 ca; Thở máy xâm lấn: 893 ca; ECMO: 17 ca.

    Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 1.398.413 ca mắc. 

    Trong đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay), số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 1.393.034 ca, trong đó có 1.050.608 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: TP.HCM (486.043), Bình Dương (286.877), Đồng Nai (91.880), Long An (39.165), Tây Ninh (37.776).

    Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 221 ca. Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 27.611 ca.

    Tổng số liều vắc xin Covid-19 đã được tiêm là 131.816.392 liều, trong đó tiêm mũi 1 là 74.713.350 liều, tiêm mũi 2 là 57.103.042 liều.

    Trước khi mất, ca sĩ Quốc Linh có bệnh nền về phổi. Thấy phóng viên chụp ảnh, chủ quán hô khách đi - Ảnh 1.

    Điều trị cho bệnh nhân Covid-19 ở TP.HCM. Ảnh: Người lao động

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    23 người ở một bản miền núi mắc Covid-19 không có triệu chứng

    Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Nghệ An cho biết, trong 24h qua, đơn vị này vừa ghi nhận 98 ca nhiễm SARS-CoV-2 mới, trong đó có 37 ca nhiễm cộng đồng. Trong số các ca mới phát hiện có 40 ca có triệu chứng, 58 ca không có triệu chứng.

    Đặc biệt tại bản Chôm Lôm của huyện miền núi Con Cuông (Nghệ An) qua sàng lọc cộng đồng, cơ quan chức năng đã ghi nhận 23 ca mắc Covid-19 mới không có triệu chứng và không rõ nguồn lây nhiễm.

    Tính từ đầu mùa dịch đến nay, trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 5.687 bệnh nhân mắc Covid-19.

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    6 chiến lược phòng chống dịch Covid-19 của TP.HCM

    UBND TP.HCM vừa có quyết định phê duyệt 6 chiến lược y tế trong giai đoạn thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trên địa bàn. Gồm:

    Bao phủ vắc xin Covid-19 đến từng người dân trên địa bàn thành phố. Trong đó, ưu tiên tiêm vắc-xin cho người dân quay về TP.HCM từ các địa phương khác, "đi từng ngõ, gõ từng nhà" không bỏ sót bất kỳ ai.

    Kiểm soát dịch Covid-19 trong giai đoạn bình thường mới gồm: xét nghiệm Covid-19 trong tình hình mới; nâng cao năng lực giám sát và cảnh báo dịch; xử lý ổ dịch và hạn chế lây lan; giám sát lưu hành và sự xuất hiện biến chủng mới.

    Quản lý và chăm sóc F0 tại nhà.

    Điều trị F0 tại bệnh viện tập trung vào bệnh viện tầng 2, 3.

    Truyền thông nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của người dân và cộng đồng trong phòng, chống dịch.

    Nâng cao năng lực phòng chống dịch, tập trung vào hệ thống y tế cơ sở.

    Trước khi mất, ca sĩ Quốc Linh có bệnh nền về phổi. Thấy phóng viên chụp ảnh, chủ quán hô khách đi - Ảnh 1.

    Phòng điều trị bệnh nhân Covid-19. Ảnh: Vietnamnet

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hà Nội đã có quận 'vùng cam'

    Theo thông báo cấp độ dịch mới nhất ở Hà Nội, các quận huyện Ba Vì, Long Biên, Phú Xuyên, Phúc Thọ, Sóc Sơn, Sơn Tây, Thạch Thất, Ứng Hòa là vùng xanh, cấp độ dịch 1.

    Quận Đống Đa là vùng cam (cấp độ dịch 3), với số mắc mới bình quân trong tuần qua lên tới 177/100.000 dân/tuần. Số còn lại là vùng vàng (nguy cơ trung bình, gồm 21 quận huyện).

    Kể từ khi thực hiện thích ứng an toàn với dịch từ tháng 10 vừa qua, đây là lần đầu TP Hà Nội có quận huyện ở cấp độ dịch 3.

    Trước khi mất, ca sĩ Quốc Linh có bệnh nền về phổi. Thấy phóng viên chụp ảnh, chủ quán hô khách đi - Ảnh 1.

    Điều trị bệnh nhân Covid-19 nặng tại BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương. Ảnh: Tiền phong

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hải Phòng sẽ thu phí điều trị các F0 không chịu tiêm vắc xin

    Tại cuộc họp trực tuyến về công tác phòng chống Covid-19 ngày 11/12, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng yêu cầu các địa phương và doanh nghiệp rà soát, lập danh sách các trường hợp chưa được tiêm vắc xin (bao gồm cả các trường hợp lao động vãng lai trên địa bàn thành phố), tổ chức tiêm vắc xin dứt điểm trong tháng 12/2021.

    Đặc biệt, từ ngày 1/1/2022, các trường hợp F0 không có chống chỉ định tiêm phòng Covid-19 nhưng không thực hiện tiêm vắc xin, sẽ phải tự chi trả phí điều trị.

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Thấy phóng viên chụp hình, chủ quán hô hoán khách đứng dậy rời khỏi quán

    Theo báo Bình Phước, quán ăn sáng Hủ Tiếu tại ấp Hiếu Cảm, thị trấn Chơn Thành, huyện Chơn Thành (tình Bình Phước) do bà Nguyễn Thị Hồng L. làm chủ đã 2 lần liên tiếp coi thường quy định phòng, chống dịch Covid-19.

    Cụ thể, sáng 10/12, có khoảng 5 khách ăn sáng tại chỗ, vi phạm quy định phòng chống dịch Covid-19. Ngay khi thấy phóng viên chụp hình, chủ quán đã hô hoán khách đứng dậy rời khỏi quán. 

    Còn trước đó vào ngày 11/11, Công an thị trấn Chơn Thành phát hiện có khoảng 10 khách đang ăn sáng tại chỗ ở quán này và lập biên bản, yêu cầu cam kết chỉ bán hàng mang về. Song đến nay, quán này vẫn không chấp hành.

    "Tôi thấy quán ăn sáng Hủ Tiếu đã mấy ngày nay thường xuyên phục vụ khách tại chỗ, trong khi các quán khác chỉ bán mang về. Tôi đề nghị các ngành chức năng và Công an thị trấn Chơn Thành không nhân nhượng, cần thường xuyên kiểm tra, xử lý nghiêm việc quán này không chấp hành quy định phòng chống dịch", một người dân bức xúc chia sẻ với nguồn trên. 

    Công văn ngày 4/11 của UBND tỉnh yêu cầu dừng phục vụ tại chỗ với hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống, chỉ được phép bán mang về.

    Trước khi mất, ca sĩ Quốc Linh có bệnh nền về phổi. Thấy phóng viên chụp ảnh chủ quán hô khách đi - Ảnh 1.

    Ảnh minh họa: TTXVN

    *Theo bản tin lúc 18h hôm qua của Bộ Y tế, Bình Phước là một trong 3 địa phương ghi nhận số ca nhiễm nhiều nhất trong 24 giờ, cụ thể TP.HCM (1.441), Bình Phước (1.164), Tây Ninh (903).

    *Theo TTXVN, những ngày gần đây số ca mắc Covid-19 mới trên địa bàn tỉnh Bình Phước liên tục tăng cao. 

    Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Phước, số ca mắc mới những ngày qua trên địa bàn chủ yếu được phát hiện qua sàng lọc trong cộng đồng, trong đó có nhiều ổ dịch phức tạp với số người mắc cao tại các vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

    Tính đến chiều 11/12, toàn tỉnh có tổng cộng 15.405 ca mắc Covid-19, trong đó 8.533 ca đang được điều trị, có 27 trường hợp tử vong.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Trước khi mất do Covid-19, ca sĩ Ngô Quốc Linh có bệnh lý nền về phổi

    Nam ca sĩ Ngô Quốc Linh (tên thật Nguyễn Duy Đức, quê ở Thừa Thiên - Huế) qua đời chiều hôm qua, tại Bệnh viện đa khoa Xuyên Á TP.HCM, sau thời gian điều trị Covid-19, hưởng dương 50 tuổi.

    Con gái đầu của Ngô Quốc Linh chia sẻ trên VnExpress, cha chị nhập viện 8 ngày trước, trước đó đã tiêm hai liều vắc xin Covid-19 nhưng tình trạng chuyển biến nặng do có bệnh lý nền về phổi. "Mọi việc xảy đến quá nhanh, gia đình chúng tôi rất bất ngờ", chị nói với nguồn này.

    Ca sĩ Long Nhật cho Tuổi trẻ biết, hai vợ chồng ca sĩ Ngô Quốc Linh có biểu hiện sốt nhưng chỉ nghĩ bị đau răng hành sốt. Cả hai mua bộ xét nghiệm về tự kiểm tra nhưng không phát hiện bất thường. 3-4 ngày sau có biểu hiện mệt, vợ chồng ca sĩ Ngô Quốc Linh xét nghiệm lại phát hiện dương tính với SARS-CoV-2, nhập viện điều trị tại Bệnh viện đa khoa Xuyên Á.

    "Hiện sức khỏe vợ Linh đã ổn, nhưng sau khoảng 1 tuần điều trị Linh không qua khỏi", Long Nhật chia sẻ.

    Trước khi mất do Covid-19, ca sĩ Ngô Quốc Linh có bệnh lý nền về phổi.  - Ảnh 1.

    Ca sĩ Ngô Quốc Linh. Ảnh: Người lao động

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    3 địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất: Bình Phước, TP.HCM, Khánh Hòa

    Từ 16h ngày 10/12 đến 16h ngày 11/12, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 16.141 ca. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Bình Phước (+585), TP.HCM (+215), Khánh Hòa (+207).

    Trước khi mất, ca sĩ Quốc Linh có bệnh nền về phổi. Thấy phóng viên chụp ảnh, chủ quán hô khách đi - Ảnh 1.

    (nguồn đồ họa: TTXVN/Vietnam+)

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại