Cập nhật lúc

1 chỉ số của Việt Nam sẽ tăng vọt trong năm 2022, cao nhất châu Á

Tình hình thế giới ngày 7/1 có nhiều diễn biến đáng chú ý.

1 chỉ số của Việt Nam sẽ tăng vọt trong năm 2022, cao nhất châu Á
20
 diễn biến
  • Diễn biến đã gỡ hoặc không tồn tại!
    Vui lòng xem tiếp các diễn biến mới nhất dưới đây hoặc quay về link bài gốc
  •  

    Chủ tịch Trung Quốc ủng hộ Kazakhstan mạnh tay trấn áp biểu tình

    Ngày 7/1, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã gửi thông điệp đến Tổng thống Kassym-Jomart Tokayev tuyên bố Bắc Kinh cương quyết phản đối bất kỳ lực lượng nào gây bất ổn, đe dọa an ninh và phá hoại cuộc sống hòa bình của người dân Kazakhstan.

    Báo Thanh niên dẫn nguồn Tân Hoa xã cho biết, ông Tập cũng khen ngợi lãnh đạo Kazakhstan khi tiến hành các biện pháp mạnh mẽ vào thời khắc then chốt nhằm nhanh chóng hạ nhiệt tình hình.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Thủ tướng Campuchia công du nhằm xoa dịu tình hình, Myanmar trải thảm đỏ đón tiếp

    Sáng nay (7/1), Thủ tướng Campuchia Hun Sen chính thức lên đường thăm và làm việc với chính quyền quân sự Myanmar theo lời mời của Chủ tịch Hội đồng Hành chính Nhà nước Cộng hòa Liên bang Myanmar, Thống tướng Min Aung Hlaing.

    Chuyến thăm của Thủ tướng Hun Sen cùng đoàn đại biểu cấp cao Campuchia diễn ra trong 2 ngày từ 7-8/1/2022.

    1 chỉ số của Việt Nam sẽ tăng vọt trong năm 2022, cao nhất châu Á - Ảnh 1.

    Theo Thủ tướng Hun Sen, mục đích chính của chuyến thăm lần này nhằm xoa dịu tình hình ở Myanmar, giải quyết vấn đề bạo lực và xung đột đang diễn ra ngày càng gia tăng tại quốc gia này; nếu kết quả cuộc thảo luận giữa hai bên có tiến triển tốt, chuyến thăm của ông có thể sẽ kéo dài hơn kế hoạch ban đầu.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Trường hợp tử vong đầu tiên do ca Covid-19 đặc biệt

    Peru báo cáo ca tử vong đầu tiên do "flurona", trường hợp bệnh nhân nhiễm cả virus cúm lẫn virus SARS-CoV-2 gây bệnh Covid-19.

    Tân Hoa Xã đưa tin bệnh nhân kể trên, 87 tuổi, chưa được tiêm phòng vắc-xin Covid-19 . Đây là 1 trong 3 ca mắc "flurona" được phát hiện ở khu vực Amazonas, phía Bắc Peru.

    Nhà nghiên cứu Cesar Munayco tại Trung tâm dịch tễ, phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh quốc gia thuộc Bộ Y tế Peru nói rằng 2 ca mắc "flurona" còn lại là một trẻ em và một người 40 tuổi đã được tiêm vắc-xin Covid-19.

    Theo nhà nghiên cứu này, những triệu chứng họ gặp phải là ho, đau họng và cơ thể cảm thấy khó chịu. TS Munayco khuyên mọi người nên tiêm cả vắc-xin Covid-19 và cúm để "giảm nguy cơ tử vong".

    "Điều quan trọng là phải tính đến việc tiêm vắc-xin vì chúng ta đang có đợt bùng phát cúm H3N2 lớn trong khu vực rừng rậm, chẳng hạn như Loreto, San Martin, Amazonas và Ucayali" - TS Munayco khuyến cáo.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Đại học Mỹ lên tiếng về vấn đề bằng cấp của con trai ông Hun Sen

    Phía Đại học Mỹ nói không có sự khác biệt gì giữa sinh viên quốc tế và sinh viên bản địa học tập tại trường.

    Khmer Times đưa tin, chuyên gia Quan hệ Công chúng Francis J DeMaron Jr. của West Point cho biết: "Không có sự phân biệt giữa sinh viên bản địa và sinh viên nước ngoài."

    1 chỉ số của Việt Nam sẽ tăng vọt trong năm 2022, cao nhất châu Á - Ảnh 1.

    Ông Hun Manet

    Trong email trả lời câu hỏi của truyền thông, ông DeMaron Jr. cho biết: "Tất cả những ai đã tốt nghiệp Học viện Quân sự Mỹ sẽ nhận được bằng cử nhân, không có sự khác biệt hay yêu cầu nào khác đối với các ứng viên quốc tế. Tôi hy vọng điều này sẽ giúp làm sáng tỏ các cuộc tranh cãi."

    Xác nhận của Học viện Quân sự Mỹ hiện có thể được coi là dấu chấm hết cho những cáo buộc của ông Sam Rainsy rằng bằng tốt nghiệp của ông Hun Manet có được là do được ưu ái.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bloomberg: 1 chỉ số của Việt Nam sẽ tăng vọt trong năm 2022, cao nhất châu Á

    Bloomberg đưa tin, lạm phát ở Việt Nam và Indonesia năm 2022 được dự báo tăng cao nhất so với năm 2021 trong khu vực châu Á. Điều này ảnh hưởng bởi áp lực giá từ chuỗi cung ứng toàn cầu.

    Cuộc khảo sát mới nhất của Bloomberg về dự báo giá tiêu dùng cho thấy lạm phát của Việt Nam có khả năng sẽ tăng 1,4 điểm phần trăm lên 3,45% vào năm 2022. Indonesia và Trung Quốc dự kiến ​​cũng sẽ tăng ít nhất 120 điểm cơ bản.

    Bloomberg: 1 chỉ số của Việt Nam sẽ tăng vọt trong năm 2022, cao nhất châu Á - Ảnh 1.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Kỷ niệm 43 năm Chiến thắng chế độ diệt chủng, Campuchia tri ân bộ đội tình nguyện Việt Nam

    Thủ tướng Campuchia Hun Sen hôm nay đã có bài phát biểu nhân dịp kỷ niệm 43 năm Chiến thắng chế độ diệt chủng Pol Pot (7-1-1979 - 7-1-2022). Trong đó, ông gửi lời tri ân tới bộ đội tình nguyện Việt Nam, báo Tuổi trẻ đưa tin.

    Ông Hun Sen nói: "Chúng ta kỷ niệm sự kiện lịch sử này với tinh thần luôn ghi sâu tội ác tày trời của chế độ diệt chủng Pol Pot gây ra với Tổ quốc và nhân dân Campuchia, cũng như luôn ghi nhớ công lao to lớn của cán bộ, chiến sĩ Mặt trận Đoàn kết cứu nước Campuchia và bộ đội tình nguyện Việt Nam đã đổ xương máu và anh dũng hy sinh trong cuộc chiến đấu lật đổ chế độ diệt chủng Pol Pot, đồng thời ngăn chặn chúng quay trở lại".

    Campuchia tri ân bộ đội Việt Nam; Mỹ: Gián điệp Trung Quốc trộm bí mật đem về cho chính phủ - Ảnh 1.

    Nhà lãnh đạo Campuchia cho biết, ngày 7/1/2022 là ngày kỷ niệm 43 năm chiến thắng lịch sử của nhân dân Campuchia lật đổ chế độ diệt chủng Pol Pot. Chiến thắng này đã kết thúc thời kỳ đen tối và mở ra kỷ nguyên mới độc lập, tự do, dân chủ, phát triển xã hội của Campuchia. 

    Ngày 7/1/1979 được nhân dân Campuchia coi là "Sinh nhật lần thứ 2" của mình. Nếu không có chiến thắng 7/1, người dân Campuchia không thể có được cuộc sống như ngày hôm nay, ông Hun Sen nói trong bài phát biểu.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Trung Quốc: Nổ khí gas ở căng-tin, hàng chục người bị mắc kẹt

    Mỹ: Gián điệp Trung Quốc nhận tội - Kazakhstan máu chảy đầu rơi: Tổng thống thề quét sạch khủng bố - Ảnh 1.

    (Nguồn: metro.co.uk)

    Ngày 7/1, giới chức Trung Quốc cho biết một vụ nổ đã xảy ra tại một căngtin ở văn phòng chính quyền ở quận Vũ Long, phía Tây Nam thành phố Trùng Khánh.

    Nguồn tin trên cho hay vụ nổ xảy ra vào chiều 7/1 (theo giờ địa phương) và vào thời điểm đó, có khoảng 20 người đã dùng bữa tại căngtin.

    Truyền thông địa phương đưa tin ít nhất 20 người đang mắc kẹt trong vụ nổ, trong khi một số nhân chứng cho biết một số người bị thương đã được đưa đến bệnh viện.

    Theo một nhân viên tại căngtin, nguyên nhân dẫn tới vụ nổ có thể là do rò rỉ khí gas.

    Hiện lực lượng cứu hộ đã có mặt tại hiện trường để cứu giúp những người còn mắc kẹt./.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Tổng thống Kazakhstan tuyên bố đã dập tắt bạo loạn

    Mỹ: Gián điệp Trung Quốc nhận tội - Kazakhstan máu chảy đầu rơi: 26 phần tử bạo loạn bị tiêu diệt - Ảnh 1.

    Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev dự kiến sẽ có bài phát biểu trên truyền hình quốc gia trong ngày hôm nay (7/1) để thông báo tình hình trật tự đã được khôi phục ở hầu hết các vùng lãnh thổ sau cuộc bạo động đẫm máu cuối tuần trước.

    Theo thông cáo báo chí từ văn phòng Tổng thống Kazakhstan, các hoạt động chống khủng bố đã bắt đầu và lực lượng an ninh đang làm việc chăm chỉ để khôi phục trật tự hiến pháp trên hầu hết các khu vực của đất nước. 

    Ông Tokayev cáo buộc những phần tử cực đoan được vũ trang với sự hỗ trợ của nước ngoài gây thiệt hại lớn về tài sản, khiến xã hội rối loạn và do đó các hoạt động chống khủng bố là điều cần thiết cho đến khi các phần tử này bị tiêu diệt hoàn toàn.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Toàn cảnh làn sóng biểu tình khiến nhiều thành phố Kazakhstan chìm trong khói lửa

    Các cuộc biểu tình bùng lên trong ngày đầu năm mới ở khu vực giàu dầu mỏ Mangystau (phía Tây Kazakhstan) khi chính phủ dỡ bỏ kiểm soát giá đối với khí hoá lỏng (LNG).

    Người dân Kazakhstan chủ yếu sử dụng khí hoá lỏng làm nhiên liệu chạy xe hơi thay vì xăng vì chi phí thấp. Tuy nhiên, quyết định dỡ bỏ kiểm soát giá của chính phủ đã khiến giá LNG lập tức tăng gấp đôi từ 0,14 lên 0,28USD/lít.

    Làn sóng biểu tình sau đó đã lan từ phía Tây sang các khu vực khác của Kazakhstan, ảnh hưởng đến hầu hết các thành phố lớn như thủ đô Nur-Sultan, Almaty, Aktobe…. Người biểu tình đã chặn đường ở các khu vực trung tâm của Kazakhstan và yêu cầu giảm giá LNG xuống mức trước đó.

    Thời gian đầu, các cuộc biểu tình diễn ra trong hòa bình, không có đụng độ với cảnh sát. Tuy nhiên, tình hình đã leo thang nhanh chóng và 69 người có hành vi quá khích đã bị cơ quan an ninh bắt giữ vào ngày 2, 3/1.Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev đã yêu cầu chính phủ giải quyết vấn đề giá nhiên liệu tăng vọt, đồng thời cam kết sẽ có biện pháp bình ổn giá. Một số đơn vị cung cấp nhiên liệu sau đó đã quyết định giảm giá LNG xuống còn 0,21USD/lít.

    Mỹ: Gián điệp Trung Quốc nhận tội - Kazakhstan máu chảy đầu rơi: 26 phần tử bạo loạn bị tiêu diệt - Ảnh 1.

     Nhưng điều này không đủ để xoa dịu đám đông. Tối 4/1, các cuộc đụng độ giữa người biểu tình với cảnh sát tiếp tục xảy ra ở nhiều thị trấn của Kazakhstan và kéo dài suốt đêm. Lực lượng an ninh buộc phải sử dụng dùi cui, hơi cay và đạn cao su để trấn áp, nhưng người biểu tình lập tức đáp trả bằng việc phóng hoả xe cảnh sát.

    Trong một nỗ lực nhằm xoa dịu tình hình, Tổng thống Tokayev đã đồng ý đáp ứng một trong những yêu cầu của người biểu tình và giải tán chính phủ. Tuy nhiên, lần nhượng bộ thứ hai này vẫn không mang lại kết quả như mong muốn vì chính phủ mới không có sự khác biệt đáng kể so với chính phủ tiền nhiệm. Ông Alihan Smaiylov được bổ nhiệm làm thủ tướng. Trong nội các trước đó, ông giữ chức Phó Thủ tướng thứ nhất.

    Quân đội đã được triển khai đến Almaty - thành phố lớn nhất Kazakhstan sau khi đám đông người biểu tình tràn vào các toà nhà chính phủ và không ngừng đốt phá. Sân bay Almaty cũng từng rơi vào tay người biểu tình, nhưng sau đó đã được lực lượng an ninh giành lại quyền kiểm soát.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Anh cảnh báo sẽ áp dụng biện pháp trừng phạt mới làm tê liệt nền kinh tế Nga

    Anh hôm qua (6/1) cảnh báo Nga rằng nước này đang phối hợp với các đối tác phương Tây đưa ra những biện pháp trừng phạt có ảnh hưởng lớn nhằm vào lĩnh vực tài chính của Nga nếu Moscow tấn công Ukraine.

    Phát biểu trước Quốc hội, Ngoại trưởng Anh Liz Truss nêu rõ: "Chúng tôi sẽ không chấp nhận chiến dịch mà Nga đang tiến hành nhằm lật đổ các nước láng giềng dân chủ. Họ đã ngụy biện Ukraine như một mối đe dọa để biện minh cho lập trường hiếu chiến của mình. Nga là nước gây hấn còn NATO luôn là một liên minh phòng thủ".

    Quan chức này nhấn mạnh, nếu Nga tiến hành bất cứ cuộc tấn công nào nhằm vào Ukraine, nước này sẽ phải gánh chịu "hậu quả to lớn, trong đó có cả các biện pháp trừng phạt phối hợp nhằm gây thiệt hại lớn đối với lợi ích và nền kinh tế Nga". Anh đang làm việc với các đối tác về những biện pháp trừng phạt này, trong đó có cả biện pháp có ảnh hưởng lớn nhằm vào lĩnh vực tài chính và các cá nhân của Nga.

    Ngoại trưởng Anh Liz Truss cho biết, bà sẽ đến thăm Kiev vào cuối tháng này và tìm kiếm những biện pháp buộc Tổng thống Putin phải lùi bước.

    "Điều quan trọng là NATO phải đoàn kết để đẩy lùi hành vi đe dọa của Nga", Ngoại trưởng Anh Liz Truss nhấn mạnh. Bà cũng phản đối Dự án Dòng chảy phương Bắc 2, cho rằng châu Âu phải giảm bớt sự phụ thuộc vào nguồn khí đốt của Nga.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Gián điệp kinh tế Trung Quốc nhận tội “trộm” bí mật của Mỹ

    Bộ Tư pháp Mỹ cho biết một công dân Trung Quốc đã nhận tội hôm 6-1 tại tòa án bang Missouri về âm mưu đánh cắp bí mật thương mại của Công ty nông nghiệp Monsanto vì lợi ích của chính phủ Trung Quốc.

    Xiang Haitao, người làm việc cho Monsanto và một công ty con của tập đoàn này từ năm 2008 đến 2017, đã nhận tội âm mưu gián điệp kinh tế và dự kiến ​​bị kết án vào ngày 7-4. Người này có thể đối mặt với hình phạt tối đa là 15 năm tù.

    Các quan chức bang Missouri phát hiện Xiang sở hữu các bản sao của một thuật toán dự đoán độc quyền do Monsanto phát triển khi ông đang chờ lên chuyến bay đến Trung Quốc vào tháng 6-2017, theo tuyên bố của Bộ Tư pháp Mỹ.

    Tuy nhiên, ông này vẫn được lên máy bay về Trung Quốc, nơi ông làm việc cho một viện nghiên cứu về đất đai của chính phủ Trung Quốc. Xiang bị bắt khi trở về Mỹ.

    Mỹ: Gián điệp Trung Quốc nhận tội - Kazakhstan máu chảy đầu rơi: 26 phần tử bạo loạn bị tiêu diệt - Ảnh 1.

    Các quan chức bang Missouri phát hiện Xiang sở hữu các bản sao của một thuật toán dự đoán độc quyền do Monsanto phát triển khi ông đang chờ lên chuyến bay đến Trung Quốc vào tháng 6-2017. Ảnh: Reuters

    Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp Matthew Olsen cho biết: "Bất chấp việc đã đồng ý bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của Monsanto và được đào tạo nhiều lần về nghĩa vụ thực hiện vấn đề này, Xiang thừa nhận việc ông đánh cắp bí mật thương mại từ Monsanto, ghi vào thẻ nhớ và cố mang về Trung Quốc vì lợi ích của chính phủ nước này".

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    WHO: Omicron ít nguy cơ gây bệnh nặng, nhưng không thể nói là nhẹ

    Bạo động Kazakhstan: Đã có máu chảy đầu rơi, Taliban nhấp nhổm - WHO: Đừng coi thường Omicron! - Ảnh 1.

    Tổng Giám đốc WHO - Tedros Adhanom Ghebreyesus. Ảnh: Reuters

    Janet Diaz - chuyên gia của WHO hôm 6/1 viện dẫn các nghiên cứu ban đầu cho thấy nguy cơ nhập viện ở người nhiễm biến thể Omicron thấp hơn so với Delta. Người trẻ và người lớn tuổi nhiễm Omicron cũng có nguy cơ mắc bệnh nặng thấp hơn, theo bà Diaz.

    Trước đó, tác động của Omicron đối với người cao tuổi được coi là một trong những câu hỏi lớn chưa có lời giải vì các nghiên cứu về Omicron được tiến hành chủ yếu dựa trên những đối tượng trẻ tuổi.

    Theo Tổng Giám đốc WHO - Tedros Adhanom Ghebreyesus, dù Omicron có vẻ ít nghiêm trọng hơn so với Delta, đặc biệt là ở những người đã tiêm chủng. "Nhưng điều đó không có nghĩa đây là biến thể gây bệnh nhẹ", ông Tedros nhấn mạnh. "Cũng giống như các biến thể trước đó, Omicron đang khiến nhiều người nhập viện và tử vong."

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Đụng độ tái diễn ở Kazakhstan: 26 "phần tử tội phạm vũ trang" bị tiêu diệt

    Hãng Tass (Nga) ngày 7/1 dẫn truyền thông Kazakhstan cho hay, đã có hơn 3.000 người bị bắt và 26 "phần tử tội phạm vũ trang" bị tiêu diệt trong cuộc bạo loạn ở quốc gia này, ngoài ra có 18 người khác bị thương.

    Theo kênh truyền hình Mir-24 TV, các vụ đụng độ giữa người biểu tình với lực lượng thực thi pháp luật vẫn tiếp tục diễn ra gần khu Quảng trường Cộng hòa ở Almaty – thành phố lớn nhất tại Kazakhstan.

    Kazakhstan máu chảy đầu rơi: 26 phần tử bạo loạn bị tiêu diệt - WHO: Đừng coi thường Omicron! - Ảnh 1.

    Cảnh sát chống bạo động được triển khai trên các tuyến phố ở Almaty, Kazakhstan ngày 5/1. Ảnh: AP

    Tại hiện trường, quân đội chính phủ phát loa, yêu cầu người dân rời khỏi đường phố. Mọi công dân cũng nhận được tin nhắn, yêu cầu tuân thủ lệnh giới nghiêm mà nhà chức trách đã ban bố trước đó.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    CSTO đưa 2.500 quân đến Kazakhstan, Taliban cũng "nhấp nhổm"

    Bạo động Kazakhstan: Đã có máu chảy đầu rơi, Mỹ nghi vấn liên quân Nga - Taliban cũng nhấp nhổm - Ảnh 1.

    Kazakhstan rơi vào trạng thái bất ổn kể từ sau các cuộc biểu tình phản đối việc tăng giá nhiên liệu vào ngày đầu năm mới. Ảnh: Reuters


    Taliban ngày 6-1 tuyên bố đang theo dõi sát những diễn biến liên quan đến biểu tình và bạo loạn ở Kazakhstan, quốc gia đã nhờ sự can thiệp từ Nga và đồng minh để vãn hồi an ninh.

    Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Tiểu vương quốc Hồi giáo Afghanistan Fazilrabi Zahin khẳng định Taliban quan ngại về tình hình bất ổn ở Kazakhstan, bởi đây là "một đối tác kinh tế và một quốc gia láng giềng thân cận".

    Bộ Ngoại giao Tiểu vương quốc Hồi giáo Afghanistan còn "hối thúc chính phủ lẫn người biểu tình Kazakhstan giải quyết vấn đề bằng đàm phán và biện pháp hòa bình để đưa đất nước trở lại trạng thái ổn định và yên bình".

    Tuyên bố trên cũng được người phát ngôn cấp cao Taliban Abdul Qahar Balkhi chia sẻ trên mạng xã hội Twitter. Ông Balkhi còn nói thêm rằng "Tiểu vương quốc Hồi giáo Afghanistan xem an ninh và ổn định chính trị trong khu vực là yếu tố quan trọng đối với phát triển kinh tế, thương mại và thịnh vượng".

    Bạo động Kazakhstan: Đã có máu chảy đầu rơi, Mỹ nghi vấn liên quân Nga - Taliban cũng nhấp nhổm - Ảnh 2.

    Xe cộ bị đốt cháy trong các cuộc biểu tình ở TP Almaty – Kazakhstan. Ảnh: Reuters

    Thành viên cấp cao Taliban Al-Hanafi Wardak khẳng định những gì đang diễn ra ở Kazakhstan là "vấn đề nội bộ", đồng thời nhắc lại tuyên bố nêu trên của Bộ Ngoại giao Tiểu vương quốc Hồi giáo Afghanistan.

    "Tiểu vương quốc Hồi giáo Afghanistan hy vọng hòa bình và ổn định cho khu vực. Chúng tôi lo ngại tình hình bất ổn gần đây ở Kazakhstan, trước hết vì nó không có lợi cho Kazakhstan và sau đó, nó cũng cản trở an ninh, phát triển, tăng trưởng kinh tế và các hoạt động thương mại trong khu vực" – ông Wardak nói, đồng thời khẳng định Nga và những quốc gia khác trong khu vực nên đóng một vai trò trong nỗ lực giải quyết bất ổn Kazakhstan bằng cách hỗ trợ các cuộc đàm phán của các lực lượng nội địa Kazakhstan.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Mỹ ghi nhận mức thâm hụt thương mại 80,2 tỷ USD trong tháng 11/2021

    Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 6/1, Cơ quan phân tích kinh tế và Cơ quan điều tra dân số Mỹ công bố, thâm hụt thương mại của Mỹ đã tăng vọt lên 80,2 tỷ USD vào tháng 11/2021, gần với mức kỷ lục 81,4 tỷ USD được thiết lập vào tháng 9/2021.

    Trung Quốc dập dịch chỗ này lại bùng chỗ khác - Kazakhstan: Đã có máu chảy đầu rơi, Mỹ nói gì? - Ảnh 1.

    Bốc dỡ hàng hóa tại cảng ở Long Beach, California, Mỹ. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

    Thâm hụt thương mại tổng thể đã tăng từ 67,2 tỷ USD trong tháng 10/2021, với hàng hóa và dịch vụ nhập khẩu tăng 13,4 tỷ USD lên tổng số 304,4 tỷ USD trong tháng 11/2021. Nhưng hàng hóa và dịch vụ xuất khẩu chỉ tăng 0,4 tỷ USD lên 224,2 tỷ USD.

    Báo cáo của văn phòng trên đề cập rằng đại dịch COVID-19 đang tiếp tục ảnh hưởng đến thương mại quốc tế và thâm hụt. Tuy nhiên, các nhà phân tích của chính phủ cho biết "những tác động kinh tế đầy đủ của đại dịch" không được định lượng đầy đủ trong số liệu thống kê của báo cáo. Tin tức này đã khiến một số chuyên gia kinh tế lên tiếng cảnh báo, trong đó ông Peter Schiff, Giám đốc điều hành kiêm Giám đốc chiến lược toàn cầu của Euro Pacific Capital, đã chỉ ra sự sụt giảm hàng hóa xuất khẩu cho rằng "vấn đề là quá nhiều tiền chứ không phải quá ít hàng", đồng thời chỉ trích rằng "FED tạo ra lạm phát".

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Liên quân Nga điều lực lượng đến Kazakhstan, Mỹ có nhiều nghi vấn

    Theo RIA Novosti, lực lượng gìn giữ hòa bình của Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO) được cử đến Kazakhstan sẽ lên đến khoảng 2.500 người.

    Lực lượng này sẽ ở lại Kazakhstan trong vài ngày hoặc vài tuần, và có quyền sử dụng vũ khí ở Kazakhstan trong trường hợp họ bị tấn công bởi "các băng nhóm vũ trang".

    Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price cho biết, Washington đang theo dõi chặt chẽ tình hình Kazakhstan và hành động của liên quân do Nga dẫn đầu tại nước này.

    Ông Price cho biết: "Chúng tôi có nhiều nghi vấn về việc liên quân Nga triển khai quân ở Kazakhstan.

    Mỹ và cả thế giới sẽ theo dõi để phát hiện bất kỳ hành vi vi phạm nhân quyền nào. Chúng tôi cũng sẽ theo dõi bất kỳ hành động nào có thể tạo tiền đề cho việc chiếm giữ các cơ sở của Kazakhstan."

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Khảo sát cho thấy 85% dân số Indonesia có kháng thể chống lại COVID-19

    Theo kết quả khảo sát do Đại học Indonesia thực hiện, hơn 85% dân số nước này có kháng thể chống lại virus SARS-CoV-2. Tuy nhiên, các nhà dịch tễ học cảnh báo hiện vẫn chưa rõ liệu điều này có thể giúp ngăn chặn làn sóng lây nhiễm mới hay không.

    Trung Quốc vỡ trận: Dập dịch chỗ này lại bùng chỗ khác - 1 quốc gia có 85% dân số có kháng thể - Ảnh 1.

    Người dân chờ lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại Jakarta, Indonesia. Ảnh: THX/TTXVN

    Cuộc khảo sát do các nhà nghiên cứu của Đại học Indonesia thực hiện đối với 22.000 người trong giai đoạn từ tháng 10 - 12/2021. Kết quả cho thấy người dân Indonesia có kháng thể chống virus SARS-CoV-2 từ cả tiêm chủng và mắc COVID-19. Nhà dịch tễ học Pandu Riono cho biết khả năng miễn dịch cộng đồng có thể là lý do khiến số ca mắc COVID-19 ở Indonesia không tăng mạnh kể từ giữa năm 2021.

    Ông Pandu nhận định những kháng thể này có thể có hiệu quả trước các biến thể mới, trong đó có Omicron, mặc dù điều này sẽ cần nhiều tháng để kiểm chứng. Tuy nhiên, cuộc khảo sát không phủ nhận tính cần thiết của việc tiêm vaccine, kể cả đối với những người đã từng mắc COVID-19. Ngoài ra, kết quả khảo sát vẫn đang được xem xét nhằm đánh giá hiệu quả của từng loại vaccine đối với nồng độ kháng thể trên cơ thể người.

    Trong khi đó, nhà dịch tễ học Dicky Budiman tại Đại học Griffith của Australia, cho rằng những phát hiện trên cần được cân nhắc một cách thận trọng vì tỷ lệ tiêm chủng của Indonesia thấp hơn so với nhiều quốc gia khác, và chưa rõ các kháng thể này sẽ tồn tại bao lâu.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bị Tổng thống Biden lên án, ông Trump nói gì?

    Trong bài phát biểu kéo dài chỉ dưới 30 phút ngày 6-1, Tổng thống Mỹ Joe Biden lên án người tiền nhiệm Donald Trump là mối đe dọa đối với nền dân chủ. Ông Trump lập tức đáp trả

    "Lần đầu tiên trong lịch sử của chúng ta, một tổng thống không chỉ thua trong cuộc bầu cử. Ông ấy còn cố gắng ngăn chặn quá trình chuyển giao quyền lực một cách hoà bình với một đám đông tiến về Điện Capitol. Nhưng họ đã thất bại. Vào ngày tưởng niệm này, chúng ta phải đảm bảo rằng một cuộc tấn công như vậy không bao giờ xảy ra nữa" - ông Biden nói trong bài phát biểu đánh dấu 1 năm ngày xảy ra vụ bạo loạn ở Điện Capitol.

    Nhà lãnh đạo Mỹ tiếp tục: "Vì quan trọng bản ngã hơn nền dân chủ hoặc Hiến pháp, ông ấy không thể chấp nhận việc mình đã thua cuộc".

    Trung Quốc vỡ trận: Dập dịch chỗ này lại bùng chỗ khác - Ảnh 1.

    Ông Biden phát biểu ngày 6-1. Ảnh: Reuters

    Trong bài phát biểu, ông Biden tránh đề cập trực tiếp tên của ông Trump mà chỉ nhắc cụm từ "cựu tổng thống" 16 lần, theo đài CNN. Động thái này được cho là ông Biden muốn tránh một cuộc chiến chính trị không cần thiết với người tiền nhiệm.

    Ông Biden cũng cáo buộc người tiền nhiệm "lan truyền sự giả dối" về cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020, không chịu chấp nhận thất bại và phải chịu trách nhiệm về hành động "khuyến khích đám đông gây bạo loạn Điện Capitol".

    Và một lần nữa, ông Biden nhấn mạnh thông điệp cốt lõi của chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2020 của mình cùng lý do chạy đua vào Nhà Trắng để chống lại ông Trump: "Chúng ta đang trong một trận chiến cho linh hồn của nước Mỹ". Đồng thời, ông Biden kêu gọi người dân Mỹ "giữ gìn ngọn lửa của nền dân chủ".

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bạo động Kazakhstan: Xác nhận nhiều thương vong, bao gồm cảnh sát

    Các nguồn tin Nga, Kazakhstan, và Mỹ hôm 6/1/2022 cho hay: Trong các cuộc bạo động vừa qua ở thành phố Almaty, ít nhất 12 nhân viên cảnh sát và vệ binh quốc gia của nước này đã thiệt mạng, và ít nhất 1 thi thể trong số này được phát hiện trong tình trạng bị chặt đầu.

    Ngoài ra, còn có khoảng 353 thành viên lực lượng an ninh Kazakhstan bị thương trên toàn quốc.

    Kênh tin tức Khabar-24 (Kazakhstan) dẫn lời nữ phát ngôn viên cảnh sát Saltanat Azirbek cho biết, những người biểu tình đã cố gắng xông vào chiếm các trụ sở chính quyền ở thành phố Almaty, kể cả đại bản doanh cảnh sát ở đây.

    Nhiều tòa nhà chính quyền, bao gồm cả tòa nhà của thị trưởng Almaty, đã bị phóng hỏa và bốc cháy.

    Theo bà Azirbek, cảnh sát Kazakhstan đã tiêu diệt hàng chục phần tử biểu tình bạo lực cố xông vào trụ sở cảnh sát ở đây.

    Đây là đợt biểu tình tồi tệ nhất ở Kazakhstan kể từ khi quốc gia này giành độc lập vào năm 1991.

    Các cuộc biểu tình bùng phát vào ngày 2/1/2022 liên quan đến giá khí đốt hóa lỏng tăng cao. Biểu tình sau đó lan ra nhiều nơi, trong đó có thủ đô Nur-Sultan và thành phố Almaty.

    Yêu sách của người biểu tình không giới hạn trong lĩnh vực giá cả nữa mà lan sang cả địa hạt chính trị, với mũi dùi chĩa thẳng vào chính quyền đương nhiệm cũng như cựu Tổng thống Kazakhstan - Nursultan Nazarbayev./.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Trung Quốc dập dịch chỗ này lại bùng chỗ khác

    Tỉnh Hà Nam - Trung Quốc ghi nhận số ca mắc Covid-19 tăng vọt ngày 6-1.

    Theo Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC), tỉnh Hà Nam báo cáo 64 ca mắc Covid-19 trong 24 giờ qua, tăng so với 4 ca một ngày trước đó. Hầu hết ca mắc đến từ TP Hứa Xương.

    Trên phạm vi toàn quốc, có 189 ca mắc Covid-19 cộng đồng ngày 5-1, bao gồm 63 ca ở TP Tây An, cùng với 92 ca nhập cảnh.

    Chính quyền tỉnh Hà Nam đã phong toả TP Vũ Châu với hơn 1 triệu dân hồi đầu tuần này sau khi phát hiện 3 ca mắc Covid-19 không thể hiện triệu chứng. Mọi người không thể rời khỏi thành phố và giao thông công cộng, trường học bị đình chỉ hoạt động.

    Trung Quốc vỡ trận: Dập dịch chỗ này lại bùng chỗ khác - Ảnh 1.

    Trung Quốc ngày 6-1 ghi nhận các điểm bùng phát dịch mới. Ảnh: South China Morning Post

    Quan chức TP Vũ Châu Shi Genzhi nói rằng nguồn gốc của đợt bùng phát Covid-19 mới vẫn chưa rõ ràng, đồng thời thừa nhận công tác phòng ngừa và kiểm soát dịch vẫn gặp nhiều khó khăn.

    Ở TP Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam, nhà chức trách tiến hành xét nghiệm Covid-19 hàng loạt từ ngày 5-1 sau khi thành phố 10 triệu dân này báo cáo 1 ca mắc hồi đầu tuần. Cho đến nay, gần 990.000 người đã được xét nghiệm và 6 ca mắc Covid-19 được tìm thấy.

    Các thành phố khác của tỉnh Hà Nam như Lạc Dương, Chu Khẩu và Thương Khâu cũng ghi nhận vài ca mắc Covid-19 lẻ tẻ.

    Ở tỉnh Sơn Tây, phía Bắc tỉnh Hà Nam, chính quyền TP Vĩnh Tế yêu cầu cư dân ở nhà và ra lệnh đóng cửa trường học cũng như doanh nghiệp. Ở tỉnh Thiểm Tây lân cận, quan chức TP Tây An Xu Mingfei tuyên bố về cơ bản, nơi này đã không còn sự lây lan Covid-19 trong cộng đồng. Hơn 1.800 ca mắc Covid-19 được báo cáo ở TP Tây An kể từ khi đợt dịch mới bùng phát vào ngày 9-12-2021.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại