Cập nhật lúc

Phong tỏa một chung cư ở thành phố Thủ Đức do có ca nhiễm COVID-19; Ba mẹ con ở Tây Ninh qua Campuchia bán trái cây bị nhiễm SARS-CoV-2

Tối 6/6, Bộ Y tế cho biết có thêm 65 ca mắc COVID-19, trong đó 5 ca nhập cảnh đã cách ly ngay, 60 ca trong nước.

Phong tỏa một chung cư ở thành phố Thủ Đức do có ca nhiễm COVID-19; Ba mẹ con ở Tây Ninh qua Campuchia bán trái cây bị nhiễm SARS-CoV-2
30
 diễn biến
  • Diễn biến đã gỡ hoặc không tồn tại!
    Vui lòng xem tiếp các diễn biến mới nhất dưới đây hoặc quay về link bài gốc
  •  

    Phong tỏa một chung cư ở thành phố Thủ Đức do có ca nhiễm COVID-19

    Tối muộn ngày 6/6, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC) cho biết, TP Thủ Đức đã phong tỏa chung cư Sài Gòn Metro Park do phát hiện ca nhiễm COVID-19.

    Theo HCDC, ca nhiễm mới này cư trú tại chung cư Sài Gòn Metro Park, phường Trường Thọ, TP Thủ Đức. Ca nghi nhiễm đã được Bộ Y tế công bố vào chiều 6/6 với mã số bệnh nhân (BN) 8747. Bệnh nhân có tiếp xúc gần F1 của BN 7098 và đã được chuyển đi cách ly tập trung tại Khu cách ly tập trung TP Thủ Đức (Khu vực III) vào ngày 4/6. BN 7098 là trường hợp tiếp xúc có liên quan đến chuỗi lây nhiễm ở điểm nhóm Hội thánh truyền giáo phục hưng.

    Phong tỏa một chung cư ở thành phố Thủ Đức do có ca nhiễm COVID-19; Ba mẹ con ở Tây Ninh qua Campuchia bán trái cây bị nhiễm SARS-CoV-2 - Ảnh 1.

    Ảnh: HCDC)

    Mời xem bài gốc tại đây https://tienphong.vn/phong-toa...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Việt Nam chế được bốt lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 gắn máy lạnh, giúp y bác sĩ đỡ cực

    Với mong muốn nhân viên y tế làm việc đỡ vất vả hơn trong thời tiết nắng nóng, khỏi phải mang đồ bảo hộ, nhóm tác giả Nam Việt Design, PAM Air và Signify (Hà Nội) đã làm ra bốt xét nghiệm Covid-19 lưu động có gắn máy lạnh, chống nóng, giúp việc lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 thuận tiện hơn.

    Nhóm đã thực hiện liên tục trong 4 ngày.

    Tối 5/6, sau nhiều giờ thực hiện, bốt xét nghiệm được vận chuyển tới Trung tâm y tế H.Tân Yên (Bắc Giang) với hy vọng đảm bảo an toàn và ổn định chất lượng môi trường cho các y, bác sĩ để tăng hiệu quả làm việc, chống dịch Covid-19.

    Việt Nam chế được bốt lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 gắn máy lạnh, giúp y bác sĩ đỡ cực; TP.HCM: Cặp vợ chồng ở biệt thự Phú Mỹ Hưng mắc COVID-19 - Ảnh 1.

    Bốt xét nghiệm đã được vận chuyển lên Bắc Giang hỗ trợ nhân viên y tế chống dịch Ảnh: NVCC/Thanh niên online

    Mời xem bài gốc tại đây https://thanhnien.vn/doi-song/...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hà Tĩnh ra thông báo khẩn tìm người đến hàng loạt địa điểm liên quan 3 ca mắc Covid-19

    Ngày 5/6, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hà Tĩnh đã phát thông báo tìm người đi trên chuyến bay và các địa điểm liên quan đến 3 ca bệnh Covid-19 gồm 2 vợ chồng ở thôn Trung Tiến (xã Việt Tiến, Thạch Hà) và ca bệnh P.T.D.T. (SN 1997, trú thôn Đoài Thịnh, xã Thạch Trung, Thành phố Hà Tĩnh).

    Cụ thể, liên quan đến 2 bệnh nhân tại xã Việt Tiến (huyện Thạch Hà) cơ quan chức năng thông báo tìm người đi trên chuyến bay VN 1262 của hãng Vietnam Airlines. Khởi hành từ Sài Gòn lúc 8h25 về sân bay Vinh lúc10h20 ngày 1/6.

    Tại quán Dũng Xoan (đường về chùa Hương Tích, huyện Can Lộc) từ 10h30 đến 11h30 ngày 1/6. Quầy thực phẩm, nơi thanh toán Siêu thị Vincom từ khoảng 9h30 - 10h30 ngày 3/6. Quầy thuốc Hà Oanh số 34 đường Hải Thượng Lãn Ông, Thành phố Hà Tĩnh khoảng 10h30 ngày 3/6. Chợ Vườn ươm (nơi bán khoai, cá, rau và lạc) khoảng 10h45 ngày 03/6.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Ba mẹ con ở Tây Ninh qua Campuchia bán trái cây bị nhiễm SARS-CoV-2

    Chiều 6/6, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Tây Ninh cho biết, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 3 ca dương tính với SARS-CoV-2.

    Đó là BN 8688 tên T.T.M. (SN 1983, ngụ xã Tân Lập, huyện Tân Biên); BN 8689 tên N.T.T. (SN 2000) và BN 8690 tên N.T.P. (SN 2002) là con gái của BN 8688.

    Khoảng tháng 2/2020, M. cùng chồng và 4 người con sang Campuchia buôn bán trái cây. Ngày 4/6, M. cùng chồng và 4 người con đi xe ô tô đến Cửa khẩu Quốc tế Xa Mát, làm thủ tục nhập cảnh về Việt Nam.

    Tại đây, M. được lấy mẫu xét nghiệm và đưa về khu cách ly tại trường THPT Phước Bình (thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh) bằng xe chuyên dụng.

    Ngày 6/6, CDC Tây Ninh xét nghiệm khẳng định, cho kết quả bệnh nhân M. dương tính SARS-CoV-2. Hiện cả 3 mẹ con M., T. và P. đang đươc điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Bến Cầu (tỉnh Tây Ninh). Cả 3 bệnh nhân không sốt, không ho, không khó thở.

    Ba mẹ con ở Tây Ninh qua Campuchia bán trái cây bị nhiễm SARS-CoV-2; TP.HCM: Cặp vợ chồng ở biệt thự Phú Mỹ Hưng mắc COVID-19 - Ảnh 1.

    Ảnh minh họa: báo Tây Ninh

    Mời xem bài gốc tại đây https://tienphong.vn/ba-me-con...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bình Dương: Chi cục Thuế TP Thủ Dầu Một tạm dừng hoạt động do liên quan trường hợp F1

    Theo ông Nguyễn Văn Sang, Chủ tịch UBND P.Phú Cường (TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương), sau khi tiếp nhận thông tin điều tra dịch tễ của cơ quan y tế xác định có 1 trường hợp F1 là nhân viên Công ty TNHH SX-TM Phúc Đạt (Công ty Phúc Đạt, ở TP.Dĩ An, Bình Dương) đã đến đây nộp thuế nên UBND P.Phú Cường đã vận động Chi cục Thuế TP.Thủ Dầu Một tạm dừng hoạt động chờ kết quả xét nghiệm.

    Qua trích xuất camera đã xác định F1 là nhân viên Công ty Phúc Đạt đã đến quầy và tiếp xúc với 1 cán bộ thuế nên F2 được xác định ban đầu là 1 người. Trung tâm y tế TP.Thủ Dầu Một cũng đã khử khuẩn toàn bộ khu vực Chi cục Thuế TP.Thủ Dầu Một.


    Thông tin được dẫn từ nguồn https://thanhnien.vn/thoi-su/b...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    TP.HCM: Phòng khám đại học Y Dược 1 ở Q.10 tạm ngưng hoạt động do Covid-19

    Theo thông tin từ Sở Y tế TP.HCM, Phòng khám đa khoa đại học Y Dược 1 (đường Dương Quang Trung, P.12, Q.10) tạm ngưng hoạt động tiếp nhận bệnh do có ca nhiễm Covid-19 từng đến khám tại đây.

    Phòng khám này cũng đã có thông báo tạm ngưng hoạt động kể từ ngày 5/6.

    TP.HCM: Cặp vợ chồng ở biệt thự Phú Mỹ Hưng mắc COVID-19; Bệnh nhân 2938 tái dương tính lần 2 với SARS-CoV-2, lấy mẫu người mẹ - Ảnh 1.

    Nhiều phòng khám đa khoa, bệnh viện phải tạm ngưng hoạt động, vì Covid-19. ẢNH: Độc lập/Thanh niên online

    Thông tin được dẫn từ https://thanhnien.vn/thoi-su/t...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    TP.HCM: Cặp vợ chồng ở biệt thự Phú Mỹ Hưng mắc Covid-19

    Chiều nay, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP HCM (HCDC) đã phát thông tin vừa phát hiện 2 trường hợp dương tính SARS-CoV-2 tại khu Phú Mỹ Hưng, quận 7.

    Hai trường hợp này cư trú tại biệt thự Nam Thiên 1, phường Tân Phong, khu Phú Mỹ Hưng, mã BN8445 và BN8451, là trường hợp có liên quan đến BN7432 (được phát hiện vào ngày 26/5).

    Cả 2 trường hợp dương tính là vợ chồng, tự cách ly tại nhà từ ngày 30/5 đến 4/6 khi nhận được thông báo từ công ty của BN8445 vì có liên quan BN7432. Cả hai trường hợp đều có triệu chứng sốt, ho.

    Tối 5/6, kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2. Lực lượng chức năng quận 7 đã nhanh chóng khoanh vùng, điều tra truy vết các trường hợp liên quan.

    TP.HCM: Cặp vợ chồng ở biệt thự Phú Mỹ Hưng mắc Covid-19; Bệnh nhân 2938 tái dương tính lần 2 với SARS-CoV-2, lấy mẫu người mẹ - Ảnh 1.

    Mời xem bài gốc tại đây https://nld.com.vn/suc-khoe/tp...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bệnh nhân 2938 tái dương tính lần 2 với SARS-CoV-2, lấy mẫu người mẹ

    Dân trí dẫn thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Quảng Bình cho biết, trường hợp tái dương tính với SARS-CoV-2 khi về cách ly tại địa phương tiếp tục cho kết quả tái dương tính lần 2.

     Đây là bệnh nhân 2938 - N.T.H. Y. (SN 1998), trú phường Đồng Sơn, thành phố Đồng Hới. Chị Y. trước đó lao động tại Nhật Bản, về Việt Nam vào ngày 29/4, được cách ly tập trung tại Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, điều trị tại BV  Phổi Quảng Ninh khi có kết quả dương tính. Ngày 6/5, chị Y. được cho ra viện sau khi âm tính vào các ngày 13/5 và 15/5.

    Ngày 21/5, CDC Quảng Bình lấy mẫu xét nghiệm giám sát bằng phương pháp Real time RT-PCR, phát hiện chị Y. tái dương tính với SARS-CoV-2. Ngày 5/6 tiếp tục cho kết quả tương tự.

    Cơ quan chức năng cũng đã lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với mẹ của bệnh nhân (hiện đang thực hiện cách ly tại nhà cùng với bệnh nhân). Tiếp tục điều tra, truy vết, lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 tất cả các trường hợp tiếp xúc gần.


    Mời xem bài gốc tại đây https://dantri.com.vn/suc-khoe...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Đồng Tháp: 19 F1 của bệnh nhân COVID-19 ở TP.HCM đều âm tính

    Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Đồng Tháp, kết quả xét nghiệm PCR 19 trường hợp F1 đang sinh sống tại Đồng Tháp của bệnh nhân 8447 (Q.Bình Thạnh, TP.HCM) đều âm tính.

    Trước đó vào ngày 4/6, bệnh nhân 8447 được TP.HCM phát hiện mắc COVID-19 và qua điều tra dịch tễ cho thấy từ ngày 24 đến ngày 29-5, bệnh nhân này có đến thị trấn Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp để làm việc với một công ty may tại đây. Đến ngày 31/5, BN này tiếp tục xuống làm việc tại Đồng Tháp.

    Việt Nam có thêm 60 ca mắc COVID-19 trong nước; TP.HCM phong tỏa toàn bộ chung cư Fuji Residence do phát hiện 1 người dương tính - Ảnh 1.

    Mời xem bài gốc tại đây https://tuoitre.vn/dong-thap-1...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Thêm 60 ca mắc COVID-19 trong nước

    Tối 6/6,  Bộ Y tế cho biết có thêm 65 ca mắc COVID-19, trong đó 5 ca nhập cảnh đã cách ly ngay; 60 ca trong nước.

    - 5 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Tây Ninh (3), Kiên Giang (2).

    - 60 ca ghi nhận trong nước tại Bắc Giang (31), Bắc Ninh (18 ), TP. Hồ Chí Minh (11); trong đó 59 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    TP.HCM phong tỏa toàn bộ chung cư Fuji Residence

    Theo báo Dân trí, ông Trần Văn Mau, Chủ tịch UBND phường Phước Long B, TP Thủ Đức (TP.HCM) cho biết, lực lượng chức năng đang thực hiện phong tỏa toàn bộ chung cư Fuji Residence (đường D1, phường Phước Long B), sau khi ngành y tế ghi nhận một ca dương tính SARS-CoV-2 sống tại đây.

    Người này đã được cách ly tại khách sạn gần một tuần, đến hôm nay mới dương tính với SARS-CoV-2. Để đảm bảo an toàn cho cư dân, phường đã chỉ đạo phong tỏa toàn bộ khu chung cư trên.

    Hiện nhân viên y tế đang lấy mẫu toàn bộ cư dân bên trong khu vực phong tỏa. Người dân được yêu cầu không ra vào chung cư Fuji Residence.


    Mời xem bài gốc tại đây https://dantri.com.vn/xa-hoi/t...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    TP.HCM: 312 bệnh nhân Covid-19 liên quan điểm nhóm Hội thánh truyền giáo phục hưng

    Tính từ 18 giờ ngày 5/6 đến 6 giờ ngày 6/6, TP.HCM ghi nhận thêm 10 trường hợp nhiễm mới, 10 trường hợp nghi nhiễm (đang chờ Bộ Y tế công bố).

    Trong 10 trường hợp nhiễm mới đã được công bố BN8751-BN8580, tất cả đều liên quan đến điểm nhóm Hội thánh truyền giáo Phục Hưng đã được cách ly hoặc nằm trong vùng phong toả nên không có khả năng lây lan tiếp.

    Như vậy, theo công bố của Bộ Y tế, tính đến thời điểm hiện tại, chuỗi lây nhiễm tại điểm nhóm Hội thánh truyền giáo phục hưng có đến 312 bệnh nhân.

    TP.HCM: 312 bệnh nhân Covid-19 liên quan điểm nhóm Hội thánh truyền giáo phục hưng; 44 người hát karaoke chui, khi bị kiểm tra thì quán đóng cửa cố thủ - Ảnh 1.

    Ảnh: Tiền phong

    Hôm qua, báo giới thuật lại, theo Ban Tôn giáo Chính phủ, dự báo trong những ngày tới số lượng F0, F1 và người tiếp xúc với F0, F1 sẽ còn gia tăng về số lượng, phạm vi, có khả năng vẫn còn những ca bệnh liên quan đến điểm nhóm Hội thánh truyền giáo phục hưn vì nhiều lý do khác nhau chưa khai báo.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bắc Giang: Tạm đình chỉ công tác Chủ tịch xã lơ là phòng chống dịch Covid-19

    Mới đây, Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Dũng (Bắc Giang) kết luận, về việc để xảy ra lây lan dịch bệnh Covid-19 trong cộng đồng trên địa bàn xã Tiền Phong (liên quan đến trường hợp F0 mới nhất tại thôn An Thịnh), trách nhiệm thuộc về tập thể cấp ủy, chính quyền, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch xã Tiền Phong; trách nhiệm trực tiếp thuộc về ông Trần Văn Học - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Trưởng Ban chỉ đạo.

    Chủ tịch UBND huyện Yên Dũng Bùi Quang Huy sau đó đã ban hành quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Trần Văn Học trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày 6/6, giao nhiệm vụ điều hành UBND xã cho ông Thân Văn Giang, Phó Chủ tịch UBND xã Tiền Phong.

     

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Trưa nay, có 102 ca mắc Covid-19 do lây nhiễm trong nước tại 6 tỉnh, thành

    Theo Bộ Y tế, từ 6 giờ sáng đến 12 giờ trưa nay có 102 ca mắc Covid-19 do lây nhiễm trong nước, là các bệnh nhân Covd-19 thứ 8.581 - 8.682 tại Việt Nam.

    102 mắc mới ca ghi nhận tại Bắc Giang 69 ca, Bắc Ninh 14 ca, TP.HCM  10 ca, Hà Tĩnh 5 ca, Hà Nội 2 ca và Bình Dương 2 ca.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    F0 ở Bắc Giang trèo tường ra khỏi viện mua đồ ăn

    Ông Hoàng Công Bộ - Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) cho biết, trên địa bàn vừa có một trường hợp F0 đang điều trị tại Trung tâm Y tế huyện trốn ra ngoài mua đồ ăn vi phạm nghiêm trọng quy định phòng, chống dịch.

    Người vi phạm là C.V.N. (SN 1999, quê ở bản Phặng, xã Bon Phặng, huyện Thuận Châu, Sơn La), công nhân Công ty Samkwang, KCN Quang Châu (Việt Yên) đang điều trị do dương tính với SARS-CoV-2 tại Trung tâm Y tế huyện từ ngày 23/5 đến nay.

    Khoảng 19h 50 phút ngày 3/6, N. trèo tường của Trung tâm Y tế huyện trốn ra ngoài mua đồ ăn tại cửa hàng của bà Nguyễn Thị H., đường Tuệ Tĩnh, tổ dân phố số 3, thị trấn Thắng (huyện Hiệp Hoà, Bắc Giang).


    Mời xem toàn bộ bài gốc tại đây https://soha.vn/f0-o-bac-giang...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Từ 18h ngày 5/6 đến 6h ngày 6/6, TP.HCM ghi nhận thêm 20 ca dương tính SARS-CoV-2

    Sáng 6/6, Trung tâm kiểm soát bệnh tật (HCDC) TP.HCM ghi nhận thêm 20 ca dương tính SARS-CoV-2. Cụ thể, tính từ 18h ngày 5/6 đến 6h ngày 6/6, Thành phố ghi nhận thêm 10 trường hợp mắc Covid-19 và 10 trường hợp dương tính SARS-CoV-2 (đang chờ Bộ Y tế công bố).

    Tính đến 6h ngày 6/6, theo số liệu từ HCDC, TP.HCM đã ghi nhận 364 ca dương tính với SARS-CoV-2 (tính từ ngày 18/5), trong đó có 354 ca đã được Bộ Y tế công bố.

    TP.HCM phong tỏa toàn bộ chung cư Fuji Residence do phát hiện 1 người dương tính; 44 người hát trong quán karaoke mở chui, khi bị kiểm tra thì quán đóng cửa cố thủ - Ảnh 1.

    Ảnh minh họa

     

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hà Tĩnh: Thêm 3 người mắc Covid-19

    Sáng 6/6, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 của 3 trường hợp F1 tiếp xúc gần với 2 vợ chồng ở xã Thạch Trung (TP. Hà Tĩnh) trở về từ Bình Dương.

    Theo đó, 3 ca bệnh mới nhất là N.B.Đ. (SN 1962) cùng vợ là N.T.T. (SN 1968, ở thân Trung Tiến, xã Việt Tiến, huyện Thạch Hà) và D.T.P.T. (SN 1997, ở thôn Đoài Thịnh, xã Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh).

    >Mời xem toàn bộ bài viết tại đây:

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bắc Giang bác bỏ thông tin nam công nhân quê Điện Biên tử vong sau tiêm vắc xin Covid-19

     Sở Y tế Bắc Giang tối qua đã thông tin về trường hợp công nhân bất ngờ bị hôn mê sâu, xuất huyết não tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang. Công nhân này là Q.V.Đ. (28 tuổi, quê ở xã Noong Luống, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, tạm trú ở thôn Trung, xã Nội Hoàng, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang).

    Vào tối 4/6, bệnh nhân Đ. nhập viện trên. Tình trạng khi nhập viện là hôn mê sâu, da tím đầu chi lạnh, niêm mạc hồng nhạt, đồng tử hai bên giãn 4mm, không có phản xạ ánh sáng. Ngay trước khi nhập viện, anh Đ. đang ngồi nói chuyện thì xuất hiện đau đầu, sau đó có cảm giác yếu tay trái rồi đột ngột hôn mê.

    Anh Đ. được cấp cứu ngừng tuần hoàn, sau đó nhịp tim đập trở lại. Kết quả chụp CT-scan sọ não cho thấy có hình ảnh xuất huyết não kích thước lớn bán cầu đại não phải, chảy máu khoang dưới nhện vùng thái dương và lều tiểu não hai bên, phù não lan tỏa.

    Người nhà bệnh nhân ký cam kết ra về vào sáng 5/6. Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân ra viện trong tình trạng hôn mê sâu, xuất huyết não diện rộng.

    Ông Từ Quốc Hiệu (Giám đốc Sở Y tế Bắc Giang) cho hay, bệnh nhân làm việc tại Công ty Luxshare (Khu công nghiệp Vân Trung) được tiêm phòng vắc xin ngừa Covid-19 ngày 2/6. Sau khi tiêm phòng, bệnh nhân có sức khỏe ổn định.

    Các chuyên gia khẳng định không có mối liên quan với tiêm vắc xin phòng Covid-19;

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bắc Giang vượt ngưỡng 3 nghìn ca Covid-19

    Trong 24h qua, đến 19h 5/6, tỉnh Bắc Giang ghi nhận thêm 149 trường hợp dương tính với SARS - CoV-2, nâng tổng số trường hợp F0 lên 3.120 trường hợp. 

    Tỉnh Bắc Giang dự báo trong những ngày tới, tiếp tục phát sinh các ca nhiễm mới song mức tăng có chiều hướng giảm và vẫn tăng chủ yếu trong nhóm công nhân ở khu phong tỏa và tại các khu cách ly tập trung có công nhân đã từng ở trọ tại các khu vực có mật độ ca nhiễm cao ở huyện Việt Yên.

    Hiện tại tỉnh đã kiểm soát, quản lý chặt, khoanh vùng và thu hẹp phạm vi các khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao. Do vậy, các trường hợp F0 mới phát hiện chủ yếu đã được cách ly, theo dõi y tế hoặc nằm trong vùng phong tỏa.

     

    Thông tin được dẫn từ nguồn https://dantri.com.vn/suc-khoe...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Thanh Hóa phong toả tạm thời 57 hộ dân sau ca tái dương tính

    Ngay trong đêm 5/6, huyện Hoàng Hoá (Thanh Hóa) đã tiến hành phong toả tạm thời 57 hộ dân ở phố Trung Sơn, thị trấn Bút Sơn, liên quan đến bệnh nhân tái dương tính với SARS-CoV-2.

    Đến sáng 6/6, lực lượng chức năng đã truy vết được 9 F1 và 193 F2 của bệnh nhân tái dương tính với SARS-CoV-2 ở thị trấn Bút Sơn, huyện Hoằng Hóa.

    Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hoá, cho biết, các trường hợp F1 tiếp xúc gần với ca tái dương tính tại thị trấn Bút Sơn có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

    Bệnh nhân tái dương tính là anh T.C.T., 24 tuổi, trú tại thị trấn Bút Sơn, huyện Hoằng Hóa.

    TP.HCM: Phong tỏa trong đêm 2 tòa nhà chung cư, xét nghiệm khẩn 1.000 cư dân; Hàng chục người hát trong 2 quán karaoke chui giữa mùa dịch COVID-19 - Ảnh 1.

    Ảnh: Báo Thanh Hóa

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Đồng Nai không còn cách ly 21 ngày với người về từ TP.HCM

    Sau khi ban hành văn bản hỏa tốc áp dụng biện pháp cách ly y tế tại nhà hoặc cơ sở lưu trú (người cách ly tự trả phí) thời gian 21 ngày đối với những người từ TP.HCM về và đến Đồng Nai, ngày 5/6 UBND tỉnh Đồng Nai đã họp khẩn để điều chỉnh.

     Theo đó, Đồng Nai điều chỉnh theo tinh thần tạo điều kiện cho người lao động, chuyên gia đi lại, tham gia hoạt động sản xuất tại các xí nghiệp. Cụ thể, đối với chuyên gia, công nhân, người lao động tại các doanh nghiệp (DN), công ty, xí nghiệp đi xe đưa đón thì DN thực hiện đăng ký biển số xe với Công an tỉnh Đồng Nai; đăng ký điểm dừng đón, trả công nhân trên địa bàn; thực hiện đo thân nhiệt, khai báo y tế cho toàn bộ người trên xe khi qua chốt kiểm soát dịch. Những người trên xe đưa đón phải tuân thủ quy định 5K, xe không chở quá 50% số lượng người theo quy định, khử trùng xe sau mỗi ngày vận chuyển.


    Thông tin được dẫn từ nguồn https://thanhnien.vn/thoi-su/d...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Kết quả xét nghiệm 77 người đi cùng chuyến bay với cặp vợ chồng mắc Covid-19

    Tiến sĩ Nguyễn Văn Định, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Nghệ An cho biết, đã có kết quả truy vết các hành khách đi trên chuyến bay VN 1262 ngày 30-5-2021 khởi hành TP HCM đến TP Vinh, hạ cánh lúc 9 giờ 55 (chuyến bay có mặt cặp vợ chồng là 2 ca mắc Covid-19 ở tỉnh Hà Tĩnh). 

    Cụ thể, đã xác định được 77 người Nghệ An đi trên chuyến bay trên, tất cả những người này đều được đưa đi cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm. Tất cả 77 trường hợp trên đều có kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

    TP.HCM: Phong tỏa trong đêm 2 tòa nhà chung cư, xét nghiệm khẩn 1.000 cư dân; Hàng chục người hát trong 2 quán karaoke chui giữa mùa dịch COVID-19 - Ảnh 1.

    Ban chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Nghệ An làm việc Cảng hàng không quốc tế Vinh sau khi phát hiện 2 ca dương tính SARS-CoV-2 - Ảnh: Cơ quan chức năng cung cấp/Người lao động

     

    Mời xem bài gốc tại đây https://nld.com.vn/thoi-su/ket...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Người dân làm thịt con lợn 260kg chế biến ruốc bông, xúc xích tiếp tế cho "điểm nóng Covid-19" Bắc Giang

    Ngày 5/6, cùng sự giúp sức của hàng chục người dân hàng xóm láng giềng ở xã Hoa Thành (Yên Thành, Nghệ An), anh Phạm Văn Chính (chủ nhà xe Bảo Chính) đã làm thịt lợn, chế biến ruốc bông (chà bông), xúc xích và kêu gọi được nhiều nhu yếu phẩm gửi ra tiếp tế cho vùng tâm dịch Bắc Giang.

    Theo chia sẻ của anh Phạm Văn Chính, trước đó anh thấy tình hình dịch bệnh ở Bắc Giang phức tạp nên đã suy nghĩ và muốn đóng góp một chút sức lực ra để động viên tinh thần cho lực lượng chống dịch. Từ suy nghĩ này, anh Chính đã lên ý tưởng chế biến ruốc bông, xúc xích và kêu gọi thêm những nhu yếu phẩm gửi ra tiếp tế vùng tâm dịch.

    Nói là làm, ngày 5/6, anh Chính tự mình đi chọn mua 1 con lợn nái siêu nạc nặng 260kg của một khu chăn nuôi đảm bảo. Sau khi đưa về nhà, anh Chính bắt đầu kêu gọi hàng xóm láng giềng đến giúp sức mổ lợn, chế biến ruốc bông và xúc xích.

    TP.HCM: Phong tỏa trong đêm 2 tòa nhà chung cư, xét nghiệm khẩn 1.000 cư dân; Hàng chục người hát trong 2 quán karaoke chui giữa mùa dịch COVID-19 - Ảnh 1.
    TP.HCM: Phong tỏa trong đêm 2 tòa nhà chung cư, xét nghiệm khẩn 1.000 cư dân; Hàng chục người hát trong 2 quán karaoke chui giữa mùa dịch COVID-19 - Ảnh 2.


    Mời xem toàn bộ bài viết tại đây https://soha.vn/nguoi-dan-nghe...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bình Dương có thêm 2 ca nghi mắc Covid-19 liên quan BN8113 ở Hà Nội

     Liên quan BN8113 ở Hà Nội, Bình Dương ghi nhận thêm 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. 

    2 ca nghi mắc Covid-19 là nữ (SN 2004, ngụ khu phố Tân Phú 2, phường Tân Bình, thành phố Dĩ An) và nam (SN 1998, ngụ khu phố 5, phường Linh Xuân, thành phố Thủ Đức, TP.HCM). 

    Cả 2 là nhân viên Công ty Sản xuất và Thương mại Phúc Đạt (đường 16, khu phố Nhị đồng 2, phường Dĩ An, thành phố Dĩ An) và là F1 của BN8113 ở Hà Nội.

    Trước đó, ngày 29/5, hai trường hợp này cùng 5 người khác ăn tối với BN8113 tại Công ty Sản xuất và Thương mại Phúc Đạt. Như vậy, liên quan đến BN8113, tính đến ngày 5/6, đã có 6 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó Bình Dương 4 người và 2 người đã về Hà Tĩnh.

    TP.HCM: Phong tỏa trong đêm 2 tòa nhà chung cư, xét nghiệm khẩn 1.000 cư dân; Hàng chục người hát trong 2 quán karaoke chui giữa mùa dịch COVID-19 - Ảnh 1.

    Công ty Sản xuất và Thương mại Phúc Đạt bị phong tỏa. Ảnh: VOV

    Mời xem bài gốc tại đây https://vov.vn/xa-hoi/binh-duo...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Thêm 39 ca mắc COVID-19, riêng TP HCM có 10 ca

    Sáng 6/6, Bộ Y tế cho biết có thêm 39 ca mắc COVID-19 trong nước. Tại Bắc Giang 21 ca , TPHCM 10 và Bắc Ninh 8 ca, đều là các ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả. Tổng số ca mắc của Việt Nam hiện là 8.580.

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hàng chục người hát trong 2 quán karaoke "chui" giữa mùa dịch COVID-19

    Hai cơ sở kinh doanh karaoke Victory (số 17 Nguyễn Trãi, Phướng 10, TP Đà Lạt, Lâm Đồng) và karaoke Điểm hẹn (số 17A, đường Nguyễn Trãi - cạnh karaoke Victory) bị đoàn liên ngành của thành phố kiểm tra bất ngờ vào rạng sáng hôm qua.

    Theo báo Lâm Đồng, tại thời điểm bị kiểm tra, lực lượng chức năng ghi nhận, bên ngoài 2 cơ sở karaoke trên đã tắt đèn biển hiệu, kéo khoá cửa cuốn, quản lý của cơ sở không hợp tác với cơ quan chức năng.

    Ghi nhận của báo Sài Gòn giải phóng cho hay, hai cơ sở trên đã đóng cửa để cố thủ, kéo dài thời gian nhằm tìm cách qua mặt lực lượng chức năng. Lực lượng chức năng phải tăng cường thêm lực lượng bao vây, chặn các lối ra nên các cơ sở kinh doanh karaoke này buộc phải lần lượt mở cửa.

    Đoàn công tác yêu cầu chủ cơ sở mở cửa chính để kiểm tra, ghi nhận bên trong 2 cơ sở này có tới 44 người đang hát.

    TP.HCM: Phong tỏa trong đêm 2 tòa nhà chung cư, xét nghiệm khẩn 1.000 cư dân; Hàng chục người hát trong 2 quán karaoke chui giữa mùa dịch COVID-19 - Ảnh 1.

    Ảnh: báo Lâm Đồng

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hà Tĩnh có thêm 2 ca nhiễm Covid-19, là F1 của cặp vợ chồng ở Thạch Trung

    Đêm 5/6, báo Hà Tĩnh thông tin, vừa có thêm 2 trường hợp F1 của 2 ca bệnh tại thôn Đoài Thịnh (xã Thạch Trung, TP Hà Tĩnh) có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2.  

    2 ca bệnh mới nhất là L.T.H và N.M.L (trú tại TDP 2, phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh). Cả hai trước đó từng có tiếp xúc với 2 ca bệnh tại thôn Đoài Thịnh, xã Thạch Trung vào ngày 2/6.

    Ngành y tế đã xác định được 16 trường hợp F1 của 2 ca bệnh L.T.H và N.M.L. Các trường hợp F1 đã nhanh chóng được chuyển đi cách ly tập trung theo đúng quy định.

    TP.HCM: Phong tỏa trong đêm 2 tòa nhà chung cư, xét nghiệm khẩn 1.000 cư dân; Hà Tĩnh có thêm 2 ca nhiễm Covid-19, là F1 của cặp vợ chồng ở Thạch Trung - Ảnh 1.

    Ảnh: báo Hà Tĩnh

    Trước đó, rạng sáng 5/6, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đã họp khẩn với cơ quan chức năng sau khi phát hiện chùm ca bệnh Covid-19 tại tổ dân phố 12, Đoài Thịnh, xã Thạch Trung, Thành phố Hà Tĩnh.

    2 người nhiễm Covid-19 được xác định là bệnh nhân nam N.V.M. (SN 1965) và vợ là N.T.H. (SN 1969; trú tại đường 16, Trung tâm hành chính, Thành phố Dĩ An, Bình Dương. Nơi ở hiện tại: Tổ 12, Đoài Thịnh, Thạch Trung, Thành phố Hà Tĩnh).

    Theo điều tra dịch tễ, ngày 29/5, vợ chồng anh M. có ăn cơm tối tại nhà ở Bình Dương cùng với anh T. (trú Hà Nội) và 3 người khác.

    Ngày 30/5/2021, 2 vợ chồng anh M. bay từ TP. HCM về sân bay Vinh. 23h ngày 4/6 thì cả 2 vợ chồng đều khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Thanh Hóa xuất hiện 1 trường hợp tái dương tính với SARS-CoV-2

    Sở Y tế Thanh Hoá cho biết, đơn vị này vừa ghi nhận 1 trường hợp tái dương tính với SARS-CoV-2 tại thị trấn Bút Sơn, huyện Hoằng Hoá. Bệnh nhân này là anh T.C.T., 24 tuổi, trú tại thị trấn Bút Sơn, huyện Hoằng Hóa.

    Anh T. trở về từ Nhật Bản, nhập cảnh tại sân bay Đà Nẵng ngày 2/4, được cách ly tập trung tại tỉnh Quảng Nam. Ngày 8/4, có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2, được Bộ Y tế định danh BN2662, được điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Nam.

    Sau khi điều trị, có 3 lần xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2, anh được xuất viện trở về nhà tại thị trấn Bút Sơn, được cách ly theo dõi tại nhà.

    Ngày 4/6, anh T.C.T. được Trung tâm Y tế huyện Hoằng Hoá lấy mẫu xét nghiệm, tối 5/6 cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Xét nghiệm lần 6 cho người dân tại ổ dịch Mão Điền, Bắc Ninh

    Trong ngày 5/6, tỉnh Bắc Ninh tổ chức lấy mẫu xét nghệm lần thứ 6 cho người dân tại xã Mão Điền, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Dự kiến sẽ lấy được trên 4.000 mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho người dân tại 3/7 thôn trong xã. 

    Tính từ 5/5 đến nay, ổ dịch xã Mão Điền là ổ dịch lớn nhất tỉnh Bắc Ninh, ghi nhận 331 bệnh nhân COVID-19.

    TP.HCM: Phong tỏa trong đêm 2 tòa nhà chung cư, xét nghiệm khẩn 1.000 cư dân - Ảnh 1.

    Ảnh: Thanh Thương/TTXVN

    TP.HCM: Phong tỏa trong đêm 2 tòa nhà chung cư, xét nghiệm khẩn 1.000 cư dân - Ảnh 2.

    Ảnh: Thanh Thương/TTXVN

    Thông tin được dẫn từ TTXVN. Mời xem toàn bộ bài gốc tại đây https://baotintuc.vn/anh/trien...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    TP HCM: Phong tỏa trong đêm 2 tòa nhà chung cư, xét nghiệm khẩn 1.000 cư dân

    Theo báo Người lao động, lúc 20 giờ ngày 5/6, lực lượng chức năng cùng nhiều y bác sĩ bất ngờ phong tỏa hai toà nhà A3 và A4 thuộc khu chung cư Ehome3 - Tây Sài Gòn, đường Hồ Học Lãm, quận Bình Tân, TP.HCM.

    Thời điểm cơ quan chức năng có mặt, mọi hoạt động của cư dân tại hai tòa nhà này được đề nghị tạm thời ngưng lại. Loa thông báo yêu cầu tất ổn định trong căn hộ để chờ lấy mẫu xét nghiệm.

    Chính quyền địa phương cho biết tại hai tòa nhà này có trường hợp nghi mắc Covid-19 và đang tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm lần 2. Tuy nhiên, việc tạm phong tỏa lấy mẫu hàng loạt để sớm ngăn chặn và hạn chế rủi ro xấu xảy ra.

    Ước tính có khoản hơn 1.000 cư dân sống tại hai toà nhà này sẽ được kiểm tra trong đêm.

    TP.HCM: Phong tỏa trong đêm 2 tòa nhà chung cư, xét nghiệm khẩn 1.000 cư dân - Ảnh 1.

    Cơ quan chức năng phong toả khẩn cấp. Ảnh: Lê Phong/Người lao động

    TP.HCM: Phong tỏa trong đêm 2 tòa nhà chung cư, xét nghiệm khẩn 1.000 cư dân - Ảnh 2.

    Mời xem toàn bộ bài gốc tại đây https://nld.com.vn/thoi-su/tp-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại