Cập nhật lúc

Vụ chuyên gia Trung Quốc dương tính với SARS-CoV-2: Yên Bái cách ly 5 người; BS Trương Hữu Khanh: "Không dám tưởng tượng nếu có ca mắc COVID-19 trong biển người ở Vũng Tàu"

Bản tin chiều 1/5 của Bộ Y tế cho biết, có 14 ca mắc COVID-19, trong đó 11 ca nhập cảnh đã cách ly ngay; 3 ca trong nước ghi nhận tại Hà Nam. Việt Nam hiện có 2.942 bệnh nhân.

undefined
26
 diễn biến
  • Diễn biến đã gỡ hoặc không tồn tại!
    Vui lòng xem tiếp các diễn biến mới nhất dưới đây hoặc quay về link bài gốc
  •  

    Đã tìm thấy 2 trường hợp F1 của bệnh nhân Covid-19 trên chuyến bay VJ133 từ TP.HCM về Vũng Tàu

    Theo tin từ Dân Việt, chiều 1/5, hai trường hợp F1 của bệnh nhân Covid-19 trên chuyến bay VJ133 từ TP.HCM về Vũng Tàu đã được tìm thấy và lấy mẫu xét nghiệm, đưa đi cách ly.

    Trước đó, vào chiều cùng ngày, Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 TP.Vũng Tàu đã phát thông báo truy tìm 2 người là F1 của bệnh nhân 2910.

    Theo đó, Trung tâm Y tế TP. Vũng Tàu nhận được thông tin về 2 trường hợp là ông T.V.Đ. và bà N.T.D. đi cùng chuyến bay VJ133 từ Hà Nội vào TP.HCM với bệnh nhân 2910 (quê Hà Nam, tạm trú TP.HCM). Sau khi xuống sân bay Tân Sơn Nhất, 2 người này đã di chuyển về TP. Vũng Tàu. Sau khi thông tin được đăng tải, 2 ca F1 ở Vũng Tàu trên chuyến bay VJ133 đã được cơ quan chức năng tìm thấy và tiến hành lấy mẫu xét nghiệm, đưa đi cách ly.

    Ngoài hai ca F1 trên, có 1 trường hợp khác cũng là F1 trên chuyến bay VJ133 là bà T.T.N (SN 1970), đã đến Trạm Y tế phường 10 (TP.Vũng Tàu) khai báo y tế và được đưa đi cách ly.

    Vụ chuyên gia Trung Quốc dương tính với SARS-CoV-2: Yên Bái cách ly 5 người; BS Trương Hữu Khanh: Không dám tưởng tượng nếu có ca mắc COVID-19 trong biển người ở Vũng Tàu - Ảnh 1.

    Thông tin và hình ảnh được dẫn từ nguồn https://danviet.vn/nong-da-tim...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Vụ chuyên gia Trung Quốc dương tính với SARS-CoV-2: Yên Bái cách ly 5 người

    Theo tin từ Dân trí, liên quan đến nhóm 5 chuyên gia Trung Quốc của Công ty Trung Bắc Á sau khi di chuyển qua nhiều nơi ở Việt Nam, khi trở về nước có một người được xác định dương tính với SARS-CoV-2, ông Nguyễn Văn Khương - Giám đốc Trung tâm Y tế thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái - cho biết, nhóm chuyên gia này sau khi nhập cảnh được cách ly tập trung 14 ngày tại thành phố Yên Bái, có 3 lần xét nghiệm Covid-19 đều cho kết quả âm tính.

    Sau khi nhóm này xuất cảnh, ngày 30/4, cơ quan chức năng địa phương nhận được thông tin có một trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

    "Sau khi tiếp nhận thông tin, chúng tôi báo cáo ngay lên Ban chỉ đạo phòng chống dịch, đồng thời yêu cầu khách sạn nơi nhóm chuyên gia từng lưu trú tạm thời không đón khách, tiến hành cho phun khử khuẩn, truy vết được 5 trường hợp tiếp xúc với nhóm chuyên gia và đã đưa đi cách ly tập trung tại thị xã Nghĩa Lộ", Dân trí dẫn lời ông Khương.

     

    Thông tin được dẫn từ nguồn https://dantri.com.vn/xa-hoi/v...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    "Hàng xóm" đang là điểm nóng COVID-19, Nam Định vẫn nhộn nhịp khách đổ về bãi tắm Quất Lâm

    Theo ghi nhận của phóng viên chiều 1/5, tại bãi tắm Quất Lâm (Nam Định), hàng nghìn du khách đổ về tắm biển, dù tỉnh Hà Nam đang ở tâm dịch Covid-19.

    Việt Nam thêm 14 ca COVID-19, có 3 ca cộng đồng ở Hà Nam; BS Trương Hữu Khanh: Không dám tưởng tượng nếu có ca mắc COVID-19 trong biển người ở Vũng Tàu - Ảnh 1.

    Ảnh: Hoàng Hải

    Việt Nam thêm 14 ca COVID-19, có 3 ca cộng đồng ở Hà Nam; BS Trương Hữu Khanh: Không dám tưởng tượng nếu có ca mắc COVID-19 trong biển người ở Vũng Tàu - Ảnh 2.

    Ảnh: Hoàng Hải

    VIDEO: Bãi tắm Quất Lâm đông kín người chiều 1/5. (Hoàng Hải)

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hải Phòng cách ly tập trung người đến từ một số khu vực ở Hà Nam, Hưng Yên, Hà Nội, TP.HCM

    Theo Tuổi trẻ, Sở Y tế Hải Phòng hôm nay ban hành hướng dẫn tạm thời biện pháp phòng chống dịch COVID-19 đối với người từ các tỉnh, thành khác về thành phố này. Theo đó, người dân tại một số khu vực cụ thể sẽ phải cách ly tập trung nếu đến Hải Phòng. Cụ thể ở bảng sau:

    Việt Nam thêm 14 ca COVID-19, có 3 ca cộng đồng ở Hà Nam; BS Trương Hữu Khanh: Không dám tưởng tượng nếu có ca mắc COVID-19 trong biển người ở Vũng Tàu - Ảnh 1.

    Bảng hướng dẫn tạm thời biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 của Sở Y tế Hải Phòng đưa ra ngày 1-5 - Ảnh: Sở Y tế Hải Phòng

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Nhóm chuyên gia Trung Quốc được thông báo có người dương tính SARS-CoV-2 di chuyển thế nào ở Nghĩa Lộ?

    Trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Khương - Giám đốc Trung tâm Y tế thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái  cho biết, nhóm chuyên gia Trung Quốc này có 5 người, sau khi nhập cảnh được cách ly tập trung 14 ngày tại thành phố Yên Bái, họ có 3 lần xét nghiệm covid-19 đều cho kết quả âm tính. Hết thời cách ly, nhóm này bắt đầu di chuyển vào thị xã Nghĩa Lộ tiếp xúc với một doanh nghiệp.

    "Tại thị xã, chúng tôi đón họ lúc 00h5 phút ngày 25/4, cho nhóm lưu trú tại khách sạn Bảo Yến, tổ 4, phường Tân An. Qúa trình tiếp nhận, chúng tôi cho khai báo y tế, đồng thời đề nghị họ ở lại theo dõi sức khỏe tại nơi đang cư trú thêm 14 ngày nữa nhưng sáng hôm sau họ đi lên Lai Châu", ông Khương nói.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

    Việt Nam thêm 14 ca COVID-19, có 3 ca cộng đồng ở Hà Nam; BS Trương Hữu Khanh: Không dám tưởng tượng nếu có ca mắc COVID-19 trong biển người ở Vũng Tàu - Ảnh 2.

    Ảnh minh họa: Tiền phong

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Thêm 14 ca mắc COVID-19, có 3 ca trong nước ở Hà Nam

    Bản tin chiều 1/5 của Bộ Y tế cho biết có 14 ca mắc COVID-19, trong đó 11 ca nhập cảnh đã cách ly ngay; 3 ca trong nước ghi nhận tại Hà Nam. Việt Nam hiện có 2.942 bệnh nhân.

    14 ca mắc mới (BN2929-2942), trong đó có 11 ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Đà Nẵng (2), TP. Hồ Chí Minh (3), Hà Tĩnh (3) và Quảng Ninh (3).

    3 ca ghi nhận trong nước tại Hà Nam: BN2940-BN2942

     BN2941 là F1 (bạn) BN2899 và BN2940; BN2940 và BN2942 là F1 (vợ và ông nội) của BN2941; đều liên quan chùm ca bệnh tại Hà Nam. Hiện 3 bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Lý Nhân - Hà Nam: Cách ly xã hội xã Đạo Lý; giãn cách 2 xã Bắc Lý và Chân Lý

    UBND tỉnh Hà Nam mới đây đã ra công văn về việc quyết liệt thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

    Trong đó, thực hiện các biện pháp cách ly xã hội đối với xã Đạo Lý (huyện Lý Nhân, Hà Nam) từ 13h00 ngày 1/5/2021 theo Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

    Đồng thời thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội, hạn chế tụ tập đông người đối với xã Bắc Lý, xã Chân Lý từ 13h00 ngày 1/5/2021.

    Dừng hoạt động các nhà hàng, quán ăn uống; các hoạt động dịch vụ văn hóa, thể thao, cắt tóc, gội đầu, spa, làm đẹp trên địa bàn huyện Lý Nhân từ 13h00 ngày 1/5/2021 đến khi có thông báo mới.

     

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hà Nam phát hiện 3 trường hợp dương tính lần 1 với SARS-CoV-2

    Trưa 1/5, ông Nguyễn Thanh Dương, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Hà Nam xác nhận, qua việc lấy mẫu xét nghiệm, đã phát hiện thêm 3 trường hợp có kết quả dương tính lần 1 với SARS-CoV-2.

    Trong 3 ca mới nhận kết quả dương tính, có 1 trường hợp là F1 và 2 trường hợp là F2 của bệnh nhân 2.899 (nam thanh niên dương tính sau khi hết cách ly tập trung).

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Sức khỏe kỹ sư Nhân ở Ấn Độ hiện nay thế nào?

    Theo báo Người lao động, Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ kiêm nhiệm Nepal và Bhutan Phạm Sanh Châu chia sẻ, sau hơn 1 tuần nằm viện, anh Nhân (kỹ sư Việt Nam đang xây trụ sở cho Đại sứ quán) mắc Covid-19 nặng đã đỡ hơn nhưng vẫn phải thở ô-xy. Tám bệnh nhân người Việt khác đã khá hơn nhiều nhưng vẫn cần tiếp tục theo dõi.

    Đại sứ Phạm Sanh Châu xúc động cho biết, những ngày qua, lãnh đạo và nhân dân hai nước Việt Nam và Ấn Độ, cũng như bạn bè khắp năm châu đã gọi điện và gửi lời thăm hỏi, sẻ chia tới cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ. Đây là nguồn động viên tinh thần to lớn, kịp thời và rất đáng quí đối với anh chị em ở Đại sứ quán trong những giờ phút cam go này.

    BS Trương Hữu Khanh: Không dám tưởng tượng nếu có ca mắc COVID-19 trong biển người ở Vũng Tàu; Sức khỏe kỹ sư Nhân ở Ấn Độ hiện nay thế nào? - Ảnh 1.

    Bệnh viện ở Ấn Độ không còn giường bệnh trước làn sóng Covid-19 - Ảnh: Đại sứ Phạm Sanh Châu cung cấp

    Thông tin được dẫn từ nguồn https://nld.com.vn/thoi-su/suc...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    TP.HCM: 107 trường hợp tiếp xúc với BN2910 đều có kết quả âm tính

    Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (HCDC) hôm nay cho biết trên Tuổi trẻ, 33 trường hợp tiếp xúc gần F1, 74 trường hợp tiếp xúc khác F2 với bệnh nhân 2910 đã có kết quả âm tính lần 1 với SARS-CoV-2.

    Bệnh nhân 2910 là N.V.Đ. (28 tuổi, ngụ Hà Nam), cư trú trên đường Phạm Đăng Giảng, khu phố 2, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân.

    Qua điều tra dịch tễ cho thấy, ngày 22-4, Đ. có đi uống bia với bệnh nhân 2899 tại tỉnh Hà Nam, sau đó về nhà. Anh này vào lại TP.HCM hôm 27/4.

     

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Thái Bình khẩn tìm người liên quan do bệnh nhân nhiễm Covid-19 ở Hưng Yên từng đến dự lễ hội

    Trưa 1/5, Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 tỉnh Thái Bình đã có thông báo khẩn tìm những người đã đến cụm đền Tiên La (xã Đoan Hùng, huyện Hưng Hà) vào ngày 25/4.

    Theo nội dung thông báo, tất cả những ai đã đến cụm đền Tiên La (xã Đoan Hùng, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) trong khoảng thời gian từ 7h sáng đến 10h sáng 25/4 cần liên hệ ngay với cơ quan y tế gần nhất để được hỗ trợ, gọi điện đến các đường dây nóng cung cấp số điện thoại những người đã tiếp xúc gần với mình.

    Trước đó, bà P.T.T, người nhiễm Covid-19 ở Hưng Yên (bệnh nhân 2913) đã cùng 5 người khác đi xe đạp đến Lễ hội đền Tiên La (Hưng Hà) vào ngày 25/4.

    BS Trương Hữu Khanh: Không dám tưởng tượng nếu có ca mắc COVID-19 trong biển người ở Vũng Tàu - Ảnh 1.

    Đền Tiên La (Thái Bình)

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hơn 20 F1 của ca nhiễm Covid-19 tại Hà Nội đã về các địa phương khác trong kỳ nghỉ lễ

    Trao đổi với PV sáng nay, ông Khổng Minh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết, các địa phương đã rà soát, điều tra được 92 trường hợp liên quan là F1 của các ca nhiễm Covid-19 (liên quan đến ca bệnh 2.899 tại tỉnh Hà Nam).

    Trong đó, 69 người sinh sống trên địa bàn Hà Nội và 23 người đã trở về các tỉnh Thanh Hóa, Ninh Bình, Lào Cai và Hòa Bình.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    BS Trương Hữu Khanh: "Không dám tưởng tượng nếu có ca mắc Covid-19 trong biển người ở Vũng Tàu"

    Chia sẻ trên Tri thức trực tuyến, bác sĩ Trương Hữu Khanh (Chuyên gia về bệnh truyền nhiễm, trưởng khoa Nhiễm – Thần kinh, Bệnh viện Nhi đồng 1, TP.HCM) cho hay, mhìn hình ảnh biển người tại nhiều nơi như Vũng Tàu, Đà Lạt trong ngày đầu nghỉ lễ, ông "quá lo!".

    Theo ông, thời điểm này là lúc người dân cần cảnh giác và tuân thủ tuyệt đối thông điệp 5K của Bộ Y tế gồm khẩu trang - khử khuẩn - khoảng cách - khai báo y tế - không tập trung.

     

    "Với sự đông đúc như vậy, thông điệp 5K hoàn toàn không thể đảm bảo. Một số tỉnh như Hà Nam, Hà Nội, Hưng Yên và xa hơn là TP.HCM đã ghi nhận ca nhiễm trong cộng đồng mà ca chỉ điểm lại chưa rõ ràng nguồn lây. Nhìn những ảnh này, tôi vô cùng lo lắng, không dám tưởng tượng nếu có ca mắc Covid-19 trong biển người ở Vũng Tàu, Đà Lạt hay các điểm du lịch khác. Chỉ một ca nhiễm thôi cũng khiến ngành y tế và cả hệ thống lao đao"

    Bác sĩ Trương Hữu Khanh chia sẻ trên Tri thức trực tuyến

     Bác sĩ Khanh cho biết các địa phương cần thận trọng với người mới đi tắm biển hoặc đến những địa điểm du lịch đông đúc. Khi dịch bệnh lây lan trong cộng đồng chưa rõ nguồn gốc, những người đến các khu vực tập trung đông đúc đều có thể là nhóm nguy cơ cao hàng đầu.

    BS Trương Hữu Khanh: Không dám tưởng tượng nếu có ca mắc COVID-19 trong biển người ở Vũng Tàu - Ảnh 2.

    Bãi Sau, TP. Vũng Tàu đông nghịt du khách tắm biển chiều 30/4. Ảnh: Quang Vinh/báo Bà Rịa - Vũng Tàu.

     

     

    Thông tin được dẫn từ nguồn https://zingnews.vn/khong-dam-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Thành viên tổ tuần tra kiểm soát Covid-19 tiếp tay đưa 200 người xuất nhập cảnh trái phép

    Ghi nhận của Tuổi trẻ cho hay, liên quan đường dây đưa 200 người vượt biên trái phép, đáng chú ý trong số các nghi phạm bị bắt giữ có Lý Chừ (dân tộc Mông, 33 tuổi, ở thôn Na Lốc 1, xã Bản Lầu, huyện Mường Khương, Lào Cai) giữ chức thôn đội trưởng từ năm 2016.

    Trong thời gian dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Lý Chừ được tham gia tổ tuần tra, kiểm soát phòng, chống dịch cùng lực lượng biên phòng tại khu vực mốc giới 108 (2) và 110 (2) nên nắm rõ cách thức tuần tra, lịch sinh hoạt của các cán bộ, chiến sĩ trong tổ và trở thành nội gián, tiếp tay cho Giàng Mỉ (cầm đầu phía Việt Nam) để đưa người xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới.

    Mỗi lần đưa người trót lọt, Chừ được trả từ 600.000 đến 1 triệu đồng tiền công/trường hợp.

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Vượt biên đi "tìm dược liệu", 5 người bị đưa đi cách ly

    Theo Tuổi trẻ online, sáng  nay, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Nam cho biết đã bàn giao và tổ chức cách ly 5 người từ phía Bắc vào biên giới Quảng Nam, rồi vượt biên qua Lào "tìm dược liệu".

    5 người này khai nhận đã cùng vào biên giới Việt - Lào đoạn thuộc huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam, rồi tìm cách vượt biên qua Lào "tìm kiếm dược liệu" hôm 24/4. Tới ngày 26/4, khi đang ở trong rừng, nhóm bị lực lượng chức năng của Lào truy đuổi, nên tìm cách chạy về phía huyện Tây Giang và bị lực lượng tuần tra biên giới Đồn biên phòng Gari (xã Gari, huyện Tây Giang) bắt giữ.

    Danh tính gồm Lừu A Tính (trú xã Chung Chải, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên), Giàng A Su, Phàng A Giào, Vàng A Danh (trú xã Dào San, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu) và Vũ Văn Dương (trú xã Tân Lợi, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên).

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    BN2921 nhập cảnh cách ly ở Sóc Trăng là thai phụ 3 tháng

    Hôm qua 30/4, tỉnh Sóc Trăng vừa nhận được kết quả xét nghiệm dương tính lần 1 với SARS-CoV-2 của Viện Pasteur TP Hồ Chí Minh đối với 2 bệnh nhân đang được cách ly tại Trường Quân sự tỉnh (đường Trần Hưng Đạo, phường 3, TP Sóc Trăng). 

    Đây là 2 trong số 186 công dân Việt Nam về từ Philippines trên chuyến bay QH9353 ngày 28-4-2021 gồm 106 nam, 80 nữ (có 8 phụ nữ mang thai) và 7 trẻ em, mang mã số 2920 và 2921.

    Trong đó, BN2921 (nữ, quốc tịch Việt Nam, SN 1994, ngụ phường Phú Thuận, Quận 7, TP.HCM) từ Philippines nhập cảnh vào Việt Nam qua sân bay Cần Thơ trên chuyến bay QH9353 ngày 28/4, số ghế 21F. 

    Sau khi nhập cảnh, bệnh nhân được chuyển cách ly tập trung tại tỉnh Sóc Trăng. Ngày 29/4, bệnh nhân được lấy mẫu lần 1 có kết quả xét nghiệm dương tính. Hiện bệnh nhân đang mang thai tháng thứ 3 và có sức khỏe bình thường, được chuyển cách ly theo dõi tại Bệnh viện 30/4 (Sóc Trăng).

    Phó Chủ tịch Hà Nội nhắc nhở lãnh đạo CDC HN: Lúc nước sôi lửa bỏng thế này mà không gọi được; Kết quả xét nghiệm 12 người Hải Dương cùng chuyến bay BN2899 - Ảnh 1.

    Thông tin được dẫn từ nguồn https://suckhoedoisong.vn/bn29...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Kết quả xét nghiệm 12 người Hải Dương cùng chuyến bay BN2899

    Tỉnh Hải Dương rà soát cho thấy, có 12 trường hợp đi cùng chuyến bay J3613 ngày 7/4/2021 từ Nhật Bản về với BN2899 gồm: Cẩm Giàng (02), Tứ Kỳ (02), Nam Sách (02), Ninh Giang (01), Gia Lộc (01), Chí Linh (01), Kinh Môn (01), Thanh Miện (01), Kim Thành (01).

    Tỉnh đã chỉ đạo cho tổ chức cách ly y tế tập trung 14 ngày (tính từ ngày 22/4/2021), tại Trung tâm Y tế các huyện. Đối với người trong gia đình và người tiếp xúc gần (f2): đã yêu cầu cách ly tại nhà, lấy mẫu gộp hộ gia đình.

    Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương cập nhật kết quả xét nghiệm cuối giờ chiều ngày 30/4 cho thấy, cả 12 người Hải Dương đi cùng chuyến bay với bệnh nhân 2899 ở Hà Nam đều âm tính lần 1 với SARS-CoV-2.

     

    Thông tin được dẫn từ https://suckhoedoisong.vn/ket-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    F1 của bệnh nhân Đông Anh người Yên Bái âm tính lần 1 với SARS-CoV -2

    Theo báo Sức khỏe&Đời sống, Sở Y tế Yên Bái cho biết, qua rà soát địa phương này phát hiện 1 nữ công nhân công ty Panasonic, địa chỉ ở Khu công nghiệp Thăng Long, Đông Anh có tiếp xúc gần với bệnh nhân Covid-19.

    Đêm 29/4, công nhân này có về thành phố Yên Bái, đến  trưa 30/4, nữ công nhân này đến khai báo y tế tại trạm y tế phường Đồng Tâm và thời điểm đó, trạm y tế được thông báo thông tin dịch tễ về trường hợp F1 này, do vậy đã tiến hành các quy trình đưa đi cách ly tập trung tại khu cách ly tập trung số 1 của tỉnh.

    Qua điều tra truy vết F2, tính đến thời điểm này đã truy vết được 59 F2, tất cả đang được cách ly tại nhà.

    Tối 30/4, kết quả xét nghiệm lần 1 của trường hợp F1 nêu trên  âm tính với SARS-CoV-2.

    Phó Chủ tịch Hà Nội nhắc nhở lãnh đạo CDC HN: Lúc nước sôi lửa bỏng thế này mà không gọi được; Khẩn tìm người đi xe khách Việt Phương Hà Nội - Yên Bái ngày 29/4 - Ảnh 1.

    Ảnh minh họa

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Khẩn tìm người đi xe khách Việt Phương Hà Nội - Yên Bái ngày 29/4

    Sở Y tế Yên Bái tối qua có thông báo khẩn tìm người đi trên xe khách Việt Phương BKS 21B - 006.71 liên quan đến trường hợp F1 của bệnh nhân Covid-19 tại TP Yên Bái.

    Theo Sở Y tế tỉnh Yên Bái, những hành khách đi trên chuyến xe BKS 21B - 006.71, nhà xe Việt Phương, tuyến Hà Nội - thành phố Yên Bái, thị xã Nghĩa Lộ; xuất phát từ Bến xe khách Mỹ Đình lúc 20h15 ngày 29/4, đến thành phố Yên Bái lúc 22h30 cùng ngày, thị xã Nghĩa Lộ lúc 0h30 ngày 30/4 cần liên hệ ngay cơ quan y tế gần nhất để được tư vấn hỗ trợ.

    Gọi điện đến các đường dây nóng:

    - 19009095 của Bộ Y tế.

    - 0964.671.010 của Sở Y tế tỉnh Yên Bái.

    - 0853.459.000 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Yên Bái.

    Cung cấp số điện thoại những người đã tiếp xúc gần với mình.

    Khai báo y tế trực tuyến tại http://tokhaiyte.vn và thường xuyên cập nhật tình trạng sức khỏe.

    Theo báo Yên Bái, ngày 30/4, UBND thành phố Yên Bái đã có Công văn hỏa tốc chỉ đạo tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh karaoke, quán bia hơi giải khát, quán bar, game… từ 0h00 ngày 1/5/2021.

    Đồng thời, yêu cầu người dân hạn chế đến các khu vực công cộng, địa điểm vui chơi, giải trí, dịch vụ ăn uống đông người.

    Người dân bắt buộc phải đeo khẩu trang khi đi ra ngoài và thực hiện nghiêm yêu cầu 5K và các biện pháp phòng chống dịch theo quy định.

    Phó Chủ tịch Hà Nội nhắc nhở lãnh đạo CDC HN: Lúc nước sôi lửa bỏng thế này mà không gọi được; Khẩn tìm người đi xe khách Việt Phương Hà Nội - Yên Bái ngày 29/4 - Ảnh 1.

    Ảnh: báo Yên Bái

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Tuyên Quang phát hiện 4 F1 của ca Covid-19 ở Hà Nam

    Theo báo cáo của Sở Y tế Tuyên Quang, tỉnh này phát hiện 4 trường hợp F1 liên quan đến bệnh nhân Covid-19 ở Hà Nam. Hiện tất cả các ca F1 đã được cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm. 

    Qua rà soát xác định có 32 F2, trong đó huyện Sơn Dương có 14, huyện Chiêm Hoá có 18. Tất cả được cách ly tại nhà theo dõi kết quả xét nghiệm của F1 để có các biện pháp phòng chống dich kịp thời.

    Ngay trong đêm 30/4, UBND tỉnh Tuyên Quang đã họp khẩn để đưa ra các biện pháp phòng chống dịch.

    Phó Chủ tịch Hà Nội nhắc nhở lãnh đạo CDC HN: Lúc nước sôi lửa bỏng thế này mà không gọi được; TPHCM giám sát 99 người liên quan 2 ca Covid-19 - Ảnh 1.

    ảnh minh hoạ

     

    Thông tin được dẫn từ Sức khỏe&Đời sống https://suckhoedoisong.vn/tuye...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hưng Yên: Đám hiếu hỉ chỉ tổ chức trong gia đình, dừng hoạt động không cần thiết

    Theo tờ Sức khỏe & Đời sống, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Trần Quốc Văn vừa ký ban hành Công điện về việc thực hiện quyết liệt nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. 

    Trong đó yêu cầu thực hiện truy vết thần tốc, khoanh vùng gọn và xét nghiệm nhanh tất các trường hợp nguy cơ.

     Siết chặt quy trình cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung, không để lấy chéo trong khu cách ly. Thực hiện giám sát chặt chẽ đủ 14 ngày các đối tượng sau cách ly tập trung nhất là đối tượng nhập cảnh.

    Người dân phải đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà, thực hiện nghiêm thông điệp 5K "Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế".

    Từ 20h00 ngày 30/4/2021, tỉnh Hưng Yên tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, massage, quán bar, vũ trường, games, khu vui chơi giải trí, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, các lễ hội, hoạt động, sự kiện tập trung đông người, các hội nghị đông người chưa cần thiết; các trận thi đấu thể thao không tổ chức đón khán giả vào sân; hoạt động cưới hỏi, đám hiếu chỉ tổ chức trong nội bộ gia đình, hạn chế tối đa số người tham dự và thực hiện nghiêm yêu cầu 5K.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bình Dương cách ly 4 người liên quan đến chùm ca bệnh Covid-19 tỉnh Hà Nam

    Dân trí dẫn thông tin từ Sở Y tế tỉnh Bình Dương cho biết, qua điều tra dịch tễ, ngành Y tế Bình Dương xác định được 2 trường hợp đi chung chuyến bay với ca mắc Covid-19 (chuyến bay VJ133) và 2 trường hợp liên quan đến khu cách ly cùng với bệnh nhân 2899.

    2 trường hợp liên quan đến chuyến bay VJ133 chở BN2910, trong đó 1 người ở huyện Phú Giáo và 1 người ở TP Thủ Dầu Một, đang được cách ly theo dõi. Những người tiếp xúc gần với 2 trường hợp này đã được ngành y tế hướng dẫn theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi cư trú.

    2 trường hợp liên quan tới BN2899 ở khu cách ly tập trung Khách sạn Alisia, TP. Đà Nẵng, trong đó 1 người ở thị xã Tân Uyên và 1 người ở huyện Phú Giáo, đã được lấy mẫu xét nghiệm và đang theo dõi cách ly tại nhà.

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Sáng 1/5: Không có ca Covid-19 mới

    Bản tin sáng 1/5 của Bộ Y tế cho biết, trong 12h qua Việt Nam không có thêm ca mắc Covid-19, tổng số bệnh nhân vẫn là 2.928.

    Đến nay, cả nước đã có gần 510.000 người được tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19.

    Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 37.249, trong đó:

    - Cách ly tập trung tại bệnh viện: 531

    - Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 21.668

    - Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 15.050.

    Theo báo cáo của Cục Quản lý Khám chữa bệnh - Bộ Y tế: tổng số bệnh nhân khỏi bệnh ở nước ta đến nay là 2.516 /2.928

    Trong số các bệnh nhân Covid-19 đang điều trị tại các cơ sở y tế trên cả nước  hiện có 48 bệnh nhân đã âm tính với virus SARS-CoV-2 từ 1-3 lần gồm: 13 ca âm tính lần 1; Số ca âm tính lần 2: 15 ca; số ca âm tính lần 3 là 20 ca.

    Để sống chung an toàn với đại dịch Covid-19, Bộ Y tế khuyến cáo mỗi người dân cần tuân thủ thực hiện nguyên tắc 5K của Bộ Y tế: Khẩu trang; Khử khuẩn; Khoảng cách; Không tụ tập và Khai báo y tế.

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Phó Chủ tịch Hà Nội nhắc nhở lãnh đạo CDC HN: "Lúc nước sôi lửa bỏng thế này mà không gọi được"

    Theo thuật lại của Dân trí, tại buổi họp chiều 30/4, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng yêu cầu các cơ quan liên quan tiếp tục nâng cao công tác phòng, chống dịch bệnh. Tập trung cao độ, thần tốc truy vết và không bỏ sót bất cứ trường hợp nào.

    Theo ông Dũng, chậm giờ nào thì việc đuổi bắt kịp mức độ lây lan càng khó khăn. Truy vết F1, F2 và thực hiện nghiêm cách ly tập trung F1. Cách ly F2 tại nhà phải có sự giám sát nghiêm để khi các F1 thành F0 thì ta có danh sách liên quan để xét nghiệm.

    Sau khi nhắc về việc xét nghiệm Covid-19 đối với các trường hợp tiếp xúc gần, nghi ngờ mắc Covid-19, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng yêu cầu lãnh đạo Sở Y tế nhắc nhở việc lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội phải tham gia đầy đủ các buổi họp. 

    "Liên hệ anh (lãnh đạo CDC Hà Nội - PV) rất khó. Lúc 'nước sôi lửa bỏng' thế này mà không gọi được. Thấy có cuộc gọi nhỡ không gọi lại. Rất là lạ! Nếu không báo cáo đầy đủ tôi sẽ có ý kiến", Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng nói.

     

    Thông tin được dẫn từ nguồn https://dantri.com.vn/xa-hoi/d...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    TPHCM giám sát 99 người liên quan 2 ca Covid-19 ngoài cộng đồng

    Theo Dân trí, liên quan các trường hợp tiếp xúc với BN2899 và BN2910, TP.HCM đang triển khai các biện pháp phòng chống dịch theo quy định đối với 20 người tiếp xúc với bệnh nhân 2899 và 79 người tiếp xúc với bệnh nhân 2910.

    Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM cho hay, TP đang quản lý giám sát sau cách ly là 17 trường hợp tiếp xúc với BN2899 (được phát hiện tại tỉnh Hà Nam nhập cảnh tại Đà Nẵng trên chuyến bay VJ3613 ngày 6/4), đã lấy mẫu giám sát 13 trường hợp, kết quả xét nghiệm âm tính.

    Đối với các ca tiếp xúc với bệnh nhân 2910, ngày 30/4 ghi nhận thêm 7 trường hợp đi cùng chuyến bay, nâng tổng số trường hợp tiếp xúc gần là 14. Số trường hợp tiếp xúc khác là 65. Tất cả đã có kết quả âm tính lần 1 với SARS-CoV-2.

    TPHCM giám sát 99 người liên quan 2 ca Covid-19 ngoài cộng đồng; Gia đình 3 người đang cách ly tại Hà Tĩnh dương tính với SARS-CoV-2 - Ảnh 1.

    Ảnh minh họa: SK&ĐS

     

    Thông tin được dẫn từ nguồn https://dantri.com.vn/suc-khoe...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Gia đình 3 người đang cách ly tại Hà Tĩnh dương tính với SARS-CoV-2

    Theo Tri thức trực tuyến, tối 30/4, Sở Y tế Hà Tĩnh cho biết đơn vị này đã có báo cáo về việc ghi nhận 3 ca dương tính với SARS-CoV-2 trong khu cách ly tập trung Mitraco ở thị xã Kỳ Anh. 3 trường hợp này là N.V.H. (30 tuổi) cùng vợ T.T.H. (31 tuổi) và con trai N.Đ.A. (1 tuổi, cùng trú TP Thanh Hóa, Thanh Hóa) đi về từ thủ đô Viêng Chăn, Lào.

    3 F1 của BN 2899 ngồi xe khách từ Đà Nẵng ra Hà Nội, lên Lào Cai; Gia đình 3 người đang cách ly tại Hà Tĩnh dương tính với SARS-CoV-2 - Ảnh 1.

    Cả 3 nhập cảnh từ Lào qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (huyện Hương Sơn) hôm 28/4.  Đến 21h cùng ngày, họ được đưa về cách ly tập trung tại khu ký túc xá Mitraco (thị xã Kỳ Anh).

    Ngày 29/4, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hà Tĩnh đã lấy mẫu làm xét nghiệm lần 1 cho kết quả nghi ngờ. Ngày 30 kết quả xét nghiệm dương tính.

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại