Cập nhật lúc

Thừa nhận "còn kém", Nga vẫn thẳng thừng dọa bắn tàu nước ngoài xâm phạm lãnh hải

Tình hình thế giới ngày 14/2 có gì đặc biệt?

Thừa nhận "còn kém", Nga vẫn thẳng thừng dọa bắn tàu nước ngoài xâm phạm lãnh hải
19
 diễn biến
  • Diễn biến đã gỡ hoặc không tồn tại!
    Vui lòng xem tiếp các diễn biến mới nhất dưới đây hoặc quay về link bài gốc
  •  

    Mỹ: Hơn 130.000 binh sĩ Nga tập trung gần biên giới Ukraine

    Mỹ ước tính Nga đang tập trung hơn 130.000 binh sĩ gần biên giới Ukraine, tăng so với con số hơn 100.000 binh sĩ trước đó.

    Thông tin trên do một quan chức cấp cao Washington cung cấp cho hãng tin AP ngày 14-2.

    Nga trước đó triển khai các lực lượng tên lửa, không quân, hải quân, đặc nhiệm và hậu cần ở 3 mặt xung quanh Ukraine. Tuần này, Nga điều 6 tàu tấn công đổ bộ tới biển Đen, tăng cường khả năng đổ bộ trên bờ biển.

    Các lực lượng Nga hiện tập trung ở phía Bắc, Đông và Nam Ukraine song Điện Kremlin khẳng định họ chỉ tham gia tập trận chứ không định can thiệp vào nước láng giềng.

    Thừa nhận còn kém, Nga vẫn thẳng thừng dọa bắn tàu nước ngoài xâm phạm lãnh hải - Ảnh 1.

    Mỹ ước tính Nga đang tập trung hơn 130.000 binh sĩ gần biên giới Ukraine. Ảnh: Hurriyet Daily News

     Dù không gửi quân đội giúp Ukraine chiến đấu nhưng Mỹ đã củng cố sự hiện diện quân sự ở châu Âu nhằm trấn an các đồng minh tại sườn phía Đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Washington cũng đang điều động 1.000 binh sĩ từ Đức đến Romania - nước có chung biên giới với Ukraine.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Dự án đường sắt Đông Nam Á của Trung Quốc gặp khó ở Thái Lan

    Theo Dân trí, Thái Lan lựa chọn không nhận tiền từ Bắc Kinh để xây đường sắt nối với tuyến Lào - Trung Quốc. Tuy nhiên, ảnh hưởng của Covid-19 đã khiến Bangkok gặp khó trong vấn đề ngân sách cho dự án.

    Thừa nhận còn kém, Nga vẫn thẳng thừng dọa bắn tàu nước ngoài xâm phạm lãnh hải - Ảnh 1.

    Đường sắt cao tốc kết nối Vientiane (Lào) và Côn Minh (Trung Quốc) (Ảnh minh họa: Getty).

    Mỗi ngày kể từ tháng 12/2021, tuyến đường sắt cao tốc nối giữa thủ đô Vientiane (Lào) tới Côn Minh, Trung Quốc đều đặn vận hành, kết nối 2 nước với nhau để vận chuyển người và hàng hóa.

    Tại vùng đông bắc Thái Lan, một dự án đường sắt cũng đã được lên kế hoạch xây dựng để nối với đoạn của Lào. Tuyến đường này nằm trong sáng kiến "Một vành đai, một con đường" nhằm kết nối hoạt động thương mại và du lịch giữa Trung Quốc và Đông Nam Á thông qua eo biển Malacca.

    Tuy nhiên, theo giới quan sát, có lẽ phải mất ít nhất 10 năm nữa để Vientiane và thủ đô Bangkok của Thái Lan mới có thể kết nối với nhau thông qua dự án đường sắt cao tốc dài khoảng hơn 600 km. Tuyến đường sắt xây dựng tại Thái Lan dự kiến bao gồm 3 đoạn là Bangkok-Nakhon Ratchasima (253 km), Nakhon Ratchasima-Nong Khai (356 km) và Nong Khai - Vientiane (16 km).

    Năm 2016, chính phủ Thái Lan tuyên bố sẽ tự bỏ tiền xây đoạn đường sắt trên lãnh thổ của họ và Trung Quốc chỉ là bên cung cấp hỗ trợ kỹ thuật và thiết kế. Như vậy, khác với tuyến đường sắt nối Trung Quốc với Lào, được xây dựng trong 5 năm với 70% ngân sách thi công từ Bắc Kinh và các khoản vay, dự án 5,4 tỷ USD nối giữa Vientiane và Bangkok sẽ lấy từ nguồn vốn trong nước của Thái Lan.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Chuyên gia "giải mã" hình ảnh nghi là tàu ngầm bí mật của Trung Quốc

    Theo Dân trí, các chuyên gia cho rằng, loại tàu ngầm mới Trung Quốc đang phát triển có kích thước nhỏ hơn và có thể mất nhiều năm thử nghiệm nữa.

    Thừa nhận còn kém, Nga vẫn thẳng thừng dọa bắn tàu nước ngoài xâm phạm lãnh hải - Ảnh 1.

    Con tàu được cho là tàu ngầm mới của Trung Quốc thử nghiệm (Ảnh chụp màn hình: Twitter).

    Theo báo South China Morning Post (SCMP), một đoạn video xuất hiện trên Facebook cuối tuần qua cho thấy hình ảnh được cho là phiên bản tàu ngầm mới của Trung Quốc đang thử nghiệm. Đoạn video cho thấy, thân tàu có hai vạch sơn trắng thường xuất hiện ở các tàu ngầm đang trong giai đoạn thử nghiệm ở Trung Quốc.

    Theo chuyên gia về tàu ngầm H. I. Sutton, con tàu ước tính có chiều dài gần 50m, nhỏ hơn tàu ngầm Type 039 lớp Yuan (75m). Ông cũng cho rằng, con tàu dường như được trang bị 4 ống phóng ngư lôi.

    "Tháp chỉ huy dường như có hình dáng khác thường, nhưng nó cũng không giống mô hình các tàu không tháp khác từng xuất hiện tại triển lãm quốc phòng của Trung Quốc", ông Sutton nhận định.

    Chuyên gia hải quân tại Bắc Kinh Li Jie nhận định, kích thước nhỏ hơn có thể giúp tăng khả năng cơ động, tàng hình của con tàu, đồng thời giảm chi phí sản xuất. "Kích thước thân tàu nhỏ có thể giúp tăng khả năng cơ động và tàng hình của tàu. Các hãng đóng tàu của Trung Quốc cũng cần phát triển nhiều loại vũ khí dưới nước mới có chi phí thấp để đối phó với các máy bay không người lái giá rẻ", ông Li nói.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Cuộc khủng hoảng Ukraine gần đây bắt đầu như thế nào?

    Thừa nhận còn kém, Nga vẫn thẳng thừng dọa bắn tàu nước ngoài xâm phạm lãnh hải - Ảnh 1.

    Nhiều tháng ngoại giao không giải quyết được khủng hoảng ở Ukraine đã kéo theo việc phương Tây tuyên bố Moscow chuẩn bị tấn công quốc gia láng giềng.

    Căng thẳng xung quanh cuộc khủng hoảng Ukraine bỗng chốc nóng trở lại trong 2 tháng qua sau nhiều năm ít được sự chú ý của dư luận quốc tế.

    Những nỗ lực ngoại giao nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng không có nhiều dấu hiệu tiến triển. Nga có hơn 100.000 quân ở biên giới với Ukraine, làm dấy lên cảnh báo từ phương Tây về cuộc xâm lược sắp xảy ra. Tuy nhiên, Moscow bác bỏ và nói rằng họ chỉ đang đáp trả các hành động gây hấn của NATO và các đồng minh.

    Cùng nhìn lại điều gì đã dẫn tới cuộc khủng hoảng ở Ukraine hiện nay.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Đại sứ Ukraine nói về "giấc mơ" NATO

    Thừa nhận còn kém, Nga vẫn thẳng thừng dọa bắn tàu nước ngoài xâm phạm lãnh hải - Ảnh 1.

    Đại sứ Ukraine tại Anh cho rằng việc buông bỏ "giấc mơ" NATO sẽ đi ngược lại Hiến pháp, nhưng nước này sẵn sàng "mềm dẻo" để tránh chiến tranh nổ ra.

    Ukraine sẵn sàng "mềm dẻo" và có thể từ bỏ nỗ lực gia nhập Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương ( NATO ) để tránh chiến tranh với Nga - đây là tuyên bố của Đại sứ Ukraine tại Anh trong cuộc phỏng vấn gần nhất với đài BBC.

    Cụ thể, theo lời Đại sứ Vadym Prystaiko, đây sẽ là hành động nhượng bộ rất lớn của Ukraine nhằm ngăn chặn một cuộc xung đột nóng với người láng giềng khổng lồ.

    Ông Prystaiko cũng thừa nhận đây là điều "đi ngược lại một chút" với Hiến pháp của Ukraine, nhưng đây là cách "linh hoạt" để vượt qua khủng hoảng. Kể từ năm 2019, Hiến pháp Ukraine đã bổ sung điều khoản về gia nhập NATO là mục tiêu chiến lược của chính phủ nước này.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Nga dọa bắn tàu nước ngoài xâm phạm lãnh hải

    Theo VnExpress, tướng Nga khẳng định nước này sẵn sàng hành động kiên quyết với tàu chiến nước ngoài, dù thừa nhận Moskva thua kém Washington về hải quân.

    "Lực lượng Nga luôn sẵn sàng bắn tàu chiến và tàu ngầm nước ngoài xâm phạm lãnh hải, nhưng quyết định khai hỏa chỉ được đưa ra bởi cấp cao nhất", tướng Stanislav Gadzhimagomedov, cục phó Cục tác chiến Bộ tổng tham mưu quân đội Nga, nói trong cuộc họp tại Hội đồng Liên bang hôm nay.

    Tướng Gadzhimagomedov cũng thừa nhận hải quân Nga thua kém Mỹ về số lượng tàu chiến và năng lực phản ứng. "Chúng ta có thể phong tỏa hoàn toàn Biển Đen và biển Baltic, nhưng khu vực Viễn Đông còn thiếu nhiều tàu chiến và máy bay", ông nói thêm.

    Thừa nhận còn kém, Nga vẫn thẳng thừng dọa bắn tàu nước ngoài xâm phạm lãnh hải - Ảnh 1.

    Chiến hạm Nga diễn tập giữa Thái Bình Dương hồi tháng 6/2021. Ảnh: BQP Nga.

    Phát biểu được đưa ra sau các câu hỏi về vụ tàu ngầm Mỹ bị tố xâm phạm lãnh hải Nga ở ngoài khơi quần đảo Kuril, phía bắc Thái Bình Dương, sáng 12/2.

    "Tàu ngầm lớp Virginia của hải quân Mỹ bị máy bay săn ngầm Il-38 và một tàu ngầm của Hạm đội Thái Bình Dương phát hiện", nguồn tin giấu tên trong hải quân Nga tiết lộ, thêm rằng lực lượng Nga lúc đó đang diễn tập tìm kiếm và tiêu diệt tàu ngầm đối phương giả định ở thao trường ngoài khơi đảo Urup.

    Tọa độ tàu ngầm Mỹ được chuyển cho nhóm chiến hạm mặt nước do tàu hộ vệ Nguyên soái Shaposhnikov dẫn đầu. Nhóm tàu chiến lập tức đến khu vực để gây sức ép với tàu ngầm Mỹ. "Các vị đang trong lãnh hải Nga. Hãy nổi lên ngay lập tức", thủy thủ tàu Nguyên soái Shaposhnikov phát thông báo bằng tiếng Nga và tiếng Anh, nhưng không nhận được hồi đáp.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Indonesia: Bị sóng cuốn trôi khi ngồi thiền trên bãi biển, 10 người tử vong

     Ít nhất 10 người Indonesia đã thiệt mạng sau khi sóng lớn cuốn trôi một nhóm thiền trên bãi biển rạng sáng 13/2.

    Theo Straitstimes, nhóm 23 người đã nắm tay nhau cùng ngồi thiền trên bãi biển Payangan (tỉnh Đông Java, Indonesia) từ lúc rạng sáng.

    "Họ đứng quá gần mép nước và không thể tự cứu mình khi sóng ập đến, cuốn họ ra xa", cảnh sát địa phương Hery Purnomo nói với TVOne.

    10 thi thể đã được tìm thấy ngoài khơi và 12 người đã được cứu sống. Một người đàn ông 40 tuổi hiện vẫn đang mất tích.

    Thừa nhận còn kém, Nga vẫn thẳng thừng dọa bắn tàu nước ngoài xâm phạm lãnh hải - Ảnh 1.

    Bãi biển Payangan. Ảnh: Google Maps

    Hiện chưa rõ nhóm nạn nhân đã thực hiện nghi lễ gì vào thời điểm xảy ra sự cố. Người dẫn dắt nghi lễ - một vị đạo sư - sẽ bị thẩm vấn sau khi may mắn sống sót.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hong Kong (Trung Quốc) tiêm vaccine Sinovac cho trẻ từ 3 tuổi

    Chính quyền Đặc khu Hành chính Hong Kong (Trung Quốc) vừa ra thông báo cho biết, kể từ ngày 15/2 sẽ hạ độ tuổi được tiêm vaccine Covid-19 của Sinovac xuống còn 3 tuổi, sau khi đặc khu này xuất hiện một trường hợp bệnh nhi 4 tuổi tử vong cho kết quả xét nghiệm ban đầu dương tính với SARS-CoV-2.

    Theo thông báo mới này, bắt đầu từ ngày 15/2, cha mẹ hoặc người giám hộ của trẻ từ 3 đến 4 tuổi có thể đặt lịch hẹn cho trẻ tiêm vaccine Covid-19 của Sinovac tại các trung tâm tiêm chủng cộng đồng hoặc các phòng khám do Cục quản lý bệnh viện Hong Kong chỉ định và đưa trẻ đi tiêm chủng.

    Hiện vaccine của Sinovac được sử dụng cho trẻ từ 5 tuổi trở lên, trong khi vaccine của Pfizer cũng sẽ được cung cấp cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi từ ngày 16/02 tại Hong Kong.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Ukraine nhận thêm 180 tấn đạn dược từ Mỹ, tên lửa phòng không từ Lithuania

    "Hai máy bay chở thiết bị hỗ trợ của Mỹ đã đến Kiev sáng nay để giúp tăng cường khả năng phòng thủ của Ukraine. Đây là một phần trong gói hỗ trợ trị giá 200 triệu USD được phê duyệt trước đó, gồm nhiều đạn dược và lựu đạn vác vai", Đại sứ quán Mỹ cho biết trong một thông báo trên Twitter.

    Theo Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine - Oleksii Reznikov, lô đạn dược này lên tới 180 tấn.

    Đến thời điểm hiện tại, Ukraine đã đón 17 chuyến bay chở thiết bị quân sự từ Mỹ và nhận gần 1.500 tấn đạn dược. Tổng cộng, Washington sẽ điều khoảng 45 máy bay chở hàng viện trợ đến Ukraine.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Nhật tìm thấy thêm thi thể phi công tiêm kích lao xuống biển

    Quân đội Nhật Bản thông báo đã vớt được thi thể của phi công thứ hai trên tiêm kích F-15 lao xuống biển hai tuần trước.

    Thi thể phi công thứ hai trên tiêm kích F-15 gặp nạn hồi cuối tháng 1 được đội cứu hộ thuộc Lực lượng Phòng vệ Trên biển (JMSDF) tìm thấy ngày 13/2, hai ngày sau khi tìm được phi công đầu tiên ở vùng biển phía đông bán đảo Triều Tiên. Hai phi công trên chiếc F-15 gặp nạn được xác định là đại tá Koji Tanaka, 52 tuổi, và đại úy Ryusei Ueta, 33 tuổi.

    Tiêm kích F-15DJ với số đuôi 32-8083 của Lực lượng Phòng vệ Trên không Nhật Bản (JASDF) biến mất trên màn hình radar khi huấn luyện trên vùng biển cách căn cứ Komatsu khoảng 5 km hôm 31/1. Mảnh vỡ máy bay được tìm thấy ở khu vực tiêm kích mất tín hiệu một ngày sau khi xảy ra sự cố.

    Bộ Quốc phòng Nhật Bản không ra lệnh cấm bay với tiêm kích F-15 sau vụ tai nạn và cũng chưa đưa ra kết luận về nguyên nhân máy bay lao xuống biển.

    Tin vui mới nhất của Nhật Bản sau vụ tiêm kích lao thẳng xuống biển - Ảnh 1.

    Tiêm kích F-15DJ số đuôi 32-8083 chuẩn bị hạ cánh hồi tháng 11/2021. Ảnh: Twitter/Ronin31Heavy.


    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Trung Quốc ứng phó khẩn cấp đợt mưa tuyết trên diện rộng

    Theo dự báo trong vài ngày tới mưa tuyết tiếp tục rơi, thậm chí xuất hiện bão tuyết cục bộ ở một số địa phương. Tuyết rơi trên diện rộng gây ảnh hưởng lớn đến giao thông, vận tải ở đô thị và đời sống của người dân Trung Quốc. Bộ Quản lý tình trạng khẩn cấp Trung Quốc đã thông báo yêu cầu tăng cường các biện pháp sẵn sàng ứng phó khẩn cấp và cứu hộ, cứu nạn, làm tốt công tác phòng ngừa, ứng phó với mưa, tuyết, đóng băng.

    Cục khí tượng Trung Quốc đưa ra cảnh báo khẩn cấp 4 cấp và các địa phương cũng đưa ra mức ứng phó khẩn cấp tương ứng dựa trên tình hình thực tế. Tất cả các địa phương, ban ngành đều tăng cường túc trực, nỗ lực phòng ngừa, ứng phó với thiên tai.

    Đợt mưa tuyết lần này cũng trùng với thời điểm người dân Trung Quốc trở lại đi làm sau thời gian nghỉ tết, do đó Sở giao thông vận tải các địa phương phải tăng cường công tác duy trì, quản lý trật tự giao thông, tạo điều kiện để người dân đi lại được thuận lợi.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Ukraine mời Tổng thống Joe Biden tới thăm sớm

    Theo Reuters, ông Zelenskiy nói với ông Biden trong cuộc điện đàm kéo dài khoảng 1 giờ: "Tôi tin rằng việc ngài đến Kiev trong những ngày tới - điều quan trọng để ổn định tình hình - sẽ là một tín hiệu mạnh mẽ và góp phần giảm leo thang".

    Ông Zelenskiy nhấn mạnh Ukraine hiểu rõ những mối đe dọa trước mắt và sẵn sàng đối mặt với mọi tình huống, đồng thời cảm ơn sự hỗ trợ của Mỹ.

    "Chúng tôi hy vọng nó sẽ giúp ngăn chặn tâm lý hoảng sợ lây lan" - ông Zelenskiy tuyên bố và kêu gọi Washington hỗ trợ quân sự và tài chính nhiều hơn cho Kiev.

    [NÓNG] Tình hình căng thẳng: Loạt nhà ngoại giao phương Tây gói ghém hành lý, rời Ukraine trong đêm - Ảnh 1.

    Tổng thống Ukraine trong cuộc điện đàm với nhà lãnh đạo Mỹ ngày 13-2. Ảnh: Reuters

    Đáp lại, ông Biden nói với ông Zelensky rằng Mỹ sẽ đáp trả "nhanh chóng và dứt khoát" trước bất kỳ hành động gây hấn nào của Nga.

    Nhà Trắng không bình luận về lời mời của ông Zelenskiy. Đài CNN dẫn lời một quan chức Ukraine giấu tên tiết lộ ông Biden "không có phản ứng tích cực về lời mời đó".

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    30 tàu chiến Nga tập trận rầm rộ, Ukraine khuyến cáo máy bay tránh Biển Đen

    "Từ ngày mai, các hãng hàng không được khuyến cáo không bay qua khu vực này và lên kế hoạch trước các đường bay tối ưu, xem xét đến tình hình hiện tại", cơ quan kiểm soát không lưu Ukraine cho biết hôm 13/2.

    Ukraine khuyến cáo các máy bay không đi qua khu vực Biển Đen từ ngày 14-19/2 khi Nga đang tập trận hải quân ở đây.

    Hãng thông tấn RIA hôm 12/2 đưa tin hơn 30 tàu chiến Nga bắt đầu tập trận gần bán đảo Crimea. Một nguồn tin cho biết cuộc tập trận nhằm nâng cao năng lực bảo vệ Crimea - bán đảo đã sáp nhập vào Nga năm 2014 sau một cuộc trưng cầu dân ý mà phương Tây không công nhận.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc gặp nhau ở Hawaii để thảo luận về Triều Tiên

    Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã gặp những người đồng cấp Nhật Bản và Hàn Quốc tại Hawaii để thảo luận về mối đe dọa vũ khí hạt nhân của Triều Tiên sau một loạt vụ thử tên lửa của nước này.

    Ông Blinken nói rằng Triều Tiên đang "trong một giai đoạn khiêu khích" và ba nước lên án các vụ phóng tên lửa gần đây của Triều Tiên.

    "Chúng tôi hoàn toàn nhất trí về cách tiếp cận và quyết tâm của mình", ông Blinken nói sau cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Nhật Bản Yoshimasa Hayashi và Ngoại trưởng Hàn Quốc Chung Eui-yong.

    [NÓNG] Tình hình căng thẳng: Loạt nhà ngoại giao phương Tây gói ghém hành lý, rời Ukraine trong đêm - Ảnh 1.

    Ông cho biết các nước đã "tham khảo ý kiến ​​rất chặt chẽ" về các bước tiếp theo có thể thực hiện để ứng phó với Triều Tiên. Tuy nhiên, nhà ngoại giao Mỹ không đưa ra chi tiết cụ thể.

    Theo AP, ba bên đã đưa ra một tuyên bố chung kêu gọi Triều Tiên tham gia đối thoại và chấm dứt "các hoạt động bất hợp pháp". Đồng thời, ba nước cho biết, họ không thù địch Triều Tiên và sẵn sàng gặp Bình Nhưỡng mà không cần điều kiện tiên quyết.

    Ngoại trưởng Hayashi tiết lộ, ông và hai người đồng cấp đã có cuộc thảo luận "rất hiệu quả" về Triều Tiên nhưng từ chối cung cấp chi tiết về các biện pháp bổ sung mà ba nước có thể thực hiện.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Các nhà ngoại giao phương Tây rời Ukraine

    Hàng chục nhà ngoại giao phương Tây ở Kiev đã thu dọn hành lý và chuẩn bị lên đường về nước vào tối 13/1 trong bối cảnh căng thẳng ở Ukraine gia tăng.

    Chính phủ của 39 quốc gia đã cảnh báo công dân không nên đến Ukraine vào thời điểm này, theo số liệu của trang tin Ukraine Novoe Vremya.

    Một trong những bước đi quan trọng nhất là việc Anh, Canada và Mỹ quyết định rút nhân viên khỏi phái bộ giám sát ở khu vực xung đột phía đông Ukraine, do Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) điều hành, vào thời điểm mà phương tây thông tin tình báo tuyên bố Nga có thể đang chuẩn bị một sự cố "cờ giả" trong khu vực.

    [NÓNG] Tình hình căng thẳng: Loạt nhà ngoại giao phương Tây gói ghém hành lý, rời Ukraine trong đêm - Ảnh 1.

    Đại sứ quán Anh tại Kyiv, treo cờ của Vương quốc Anh và Nato.

    Đại sứ Anh, Melinda Simmons, sẽ ở lại Kiev làm việc với một nhóm cốt cán, trong khi các nhà ngoại giao Anh khác được thông báo về nước.

    Công dân Mỹ ở Ukraine cho biết họ đã nhận được cuộc gọi từ bộ ngoại giao cảnh báo họ phải về nước càng sớm càng tốt.

    "Đó không phải là mệnh lệnh nhưng đó là một cảnh báo rất mạnh mẽ", Joseph Davis, một công dân Mỹ sống ở Odessa cho biết. Anh cho biết anh đã quyết định ở lại vì tin rằng nỗi sợ hãi chiến tranh đã bị đẩy cao quá đà và anh có gia đình, bạn bè và đồng nghiệp trong thành phố.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Mỹ: Tình hình ở Ukraine "hiện là cơ hội siêu việt cho ông Putin"

    Thư ký báo chí Lầu Năm Góc John Kirby cảnh báo rằng tình hình ở Ukraine đang "trở thành một cơ hội siêu việt cho Tổng thống Nga Vladimir Putin", dựa trên thông tin tình báo của Mỹ.

    Khi được hỏi về những thông tin tình báo mà Lầu Năm Góc cho rằng Nga có thể tấn công Ukraine bất cứ lúc nào, ông Kirby cho biết "đó thực sự là sự kết hợp của nhiều yếu tố" bao gồm cả những gì đang diễn ra ở biên giới.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hình ảnh tuyết rơi dày ở Thế vận hội Bắc Kinh 2022

    [NÓNG] Mỹ-Ukraine điện đàm khoảng 1 giờ đồng hồ, TT Biden hứa sẽ phản ứng nhanh, dứt khoát - Ảnh 1.

    Một nhân viên ảnh cùng người tuyết giống như linh vật Olympic Bắc Kinh bên ngoài một khách sạn tại Thế vận hội mùa đông 2022. Ảnh: AP

    [NÓNG] Mỹ-Ukraine điện đàm khoảng 1 giờ đồng hồ, TT Biden hứa sẽ phản ứng nhanh, dứt khoát - Ảnh 2.

    Các công nhân dọn tuyết khỏi sân trượt. Ảnh: AP

    [NÓNG] Mỹ-Ukraine điện đàm khoảng 1 giờ đồng hồ, TT Biden hứa sẽ phản ứng nhanh, dứt khoát - Ảnh 3.

    Công nhân mặc đồ bảo hộ chơi đùa bên ngoài trời tuyết. Ảnh: AP

    [NÓNG] Mỹ-Ukraine điện đàm khoảng 1 giờ đồng hồ, TT Biden hứa sẽ phản ứng nhanh, dứt khoát - Ảnh 4.

    Megan Nick, vận động viên của Mỹ tập luyện trước cuộc thi. Ảnh: AP

    [NÓNG] Mỹ-Ukraine điện đàm khoảng 1 giờ đồng hồ, TT Biden hứa sẽ phản ứng nhanh, dứt khoát - Ảnh 5.

    Công nhân thổi tuyết. Ảnh: AP

    [NÓNG] Mỹ-Ukraine điện đàm khoảng 1 giờ đồng hồ, TT Biden hứa sẽ phản ứng nhanh, dứt khoát - Ảnh 6.

    Tuyết rơi dày gây khó khăn cho các vận động viên. Ảnh: AP

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Vận động viên chật vật khi tuyết rơi thật trong Thế vận hội Bắc Kinh 2022

    Bắc Kinh vừa đón đợt tuyết rơi rất dày đầu tiên kể từ khi Thế vận hội Bắc Kinh 2022 khai mạc mang lại cho thành phố diện mạo và cảm giác của một Thế vận hội mùa đông thực sự. Các địa điểm thi đấu trên núi - nơi mà tất cả các sự kiện đều diễn ra trên nền tuyết nhân tạo - cũng xuất hiện lớp tuyết thật dày đặc.

    Mặc dù tuyết rất được trông đợi trong các kỳ thế vận hội nhưng ở trên núi, tuyết rơi quá dày sẽ ảnh hưởng đến tầm nhìn và khiến các vận động viên  khó khăn hơn khi xuống trượt xuống đồi.

    Marco Odermatt, vận động viên trượt tuyết Thụy Sĩ vừa giành huy chương vàng cho biết, anh đã mạo hiện trong làn tuyết dày để giành được huy chương danh giá.

    [NÓNG] Mỹ-Ukraine điện đàm khoảng 1 giờ đồng hồ, TT Biden hứa sẽ phản ứng nhanh, dứt khoát - Ảnh 1.

    Hiện tượng tuyết rơi dày đã buộc chặng thứ hai của nội dung trượt tuyết phải hoãn lại 1 giờ 15 phút. Trong thời gian nghỉ, các công nhân dọn tuyết khỏi sân bằng máy thổi tuyết và xẻng.

    Nhiều vận động viên trượt tuyết khác cũng có một ngày khó khăn trên đường trượt  The Ice River tại Trung tâm Trượt tuyết Yanqing Alpine.

    “Thật tiếc khi thời tiết như thế này. Tôi đã hy vọng sẽ có mặt trời, giống như tất cả những ngày khác. Hôm nay, tôi không thể nhìn thấy gì cả", Luca de Aliprandini, vận động viên Ý, người đứng thứ sáu sau lần đua đầu tiên nhưng trượt đường và không hoàn thành trong lần đua thứ hai. 

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    TT Mỹ cam kết bảo vệ Ukraine trước Nga

    Tổng thống Joe Biden vừa có cuộc điện đàm kéo dài khoảng một giờ đồng với với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Trong cuộc trò chuyện, Tổng thống Mỹ cho biết, Mỹ sẽ hành động "nhanh chóng và dứt khoát" nếu Nga có động thái tấn công Ukraine.

    "Tổng thống Biden nhấn mạnh, Mỹ sẽ cùng các đồng minh và các đối tác phản ứng nhanh chóng và dứt khoát trước bất kỳ hành động gây hấn nào của Nga đối với Ukraine", thông báo của Nhà Trắng nêu rõ. "Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí về tầm quan trọng của việc tiếp tục theo đuổi chính sách ngoại giao và răn đe để đáp trả việc Nga tăng cường quân sự ở biên giới Ukraine".

    Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Mỹ cảnh báo rằng Nga có thể tấn công Ukraine ngay trong tuần này.

    Một quan chức cấp cao của Ukraine cho biết Tổng thống Zelensky đã tiếp tục kêu gọi Washington cung cấp hỗ trợ quân sự và tài chính lớn hơn cho Ukraine, đồng thời yêu cầu người đồng cấp Mỹ thăm Ukraine càng sớm càng tốt. Theo giới chức Mỹ, chuyến thăm tới Ukraine của Tổng thống Biden là cực kỳ khó xảy ra.

    Trước đó một ngày, Tổng thống Mỹ cũng có cuộc điện đàm kéo dài một tiếng đồng hồ với Tổng thống Nga nhưng cuộc đối thoại này không tạo ra được đột phá.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại