Cập nhật lúc

Tên lửa Nga "hạ nhục" biểu tượng CNQP Thổ Nhĩ Kỳ - Hải quân Mỹ khai hỏa trước cửa ngõ Iran, Trung Đông dậy sóng

Trong khi căng thẳng trên Vịnh Ba Tư chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, Hải quân Mỹ vừa lại tiến hành một loạt các hoạt động đầy khiêu khích nhằm vào lực lượng Iran trong khu vực.

Một nhóm vũ trang mới của Iraq tự nhận là Lữ đoàn báo thù al-Muhandis (MRB) vừa tuyên bố thực hiện ít nhất hai cuộc tấn công nhằm vào lực lượng liên quân do Mỹ đứng đầu ở Iraq.

Nhóm này được đặt theo tên Abu Mahdi al-Muhandis, cựu Phó Tư lệnh lực lượng dân quân Iraq (PMU), al-Muhandis một trong số nhân vật cấp cao của PMU thiệt mạng trong vụ ám sát do Mỹ tiến hành nhằm vào Thiếu tướng Qassim Soleimani của Iran (tháng 1/2020).

Trong tuyên bố chính thức đầu tiên, nhóm này cho biết đã thực hiện các vụ tấn công sauu:

- Ngày 17/4, sử dụng tên lửa phòng không vác vai (MANPAD) tấn công một trực thăng vận tải CH-47 Chinook của Mỹ ở vùng ngoại ô phía Đông Nam Baghdad.

Cuộc tấn công trên rõ ràng đã thất bại khi không có bất cứ thông tin nào về việc trực thăng Mỹ bị bắn hạ trong ngày hôm đó.

- Ngày 6/5, sử dụng rocket 107mm tấn công một căn cứ liên hợp của Mỹ tại sân bay quốc tế Baghdad, ít nhất bốn quả đạn rơi xuống trúng mục tiêu. Tuy nhiên, không có báo cáo thương vong của liên quân trong cuộc tấn công này.

Lữ đoàn MRB còn cho biết sẽ tiếp tục thực hiện các cuộc tấn công mới nhằm vào liên quân cho đến khi nào Quân đội Mỹ rút quân khỏi Iraq.

Lực lượng dân quân Iraq với tên lửa phòng không vác vai ngắm bắn máy bay liên quân ở Iraq.

19
 diễn biến
  • Diễn biến đã gỡ hoặc không tồn tại!
    Vui lòng xem tiếp các diễn biến mới nhất dưới đây hoặc quay về link bài gốc
  •  

    Tình hình chiến sự Syria trong ngày 25/5

    - Nhóm phiến quân Horas al-Din tuyên bố không tham gia thỏa thuận ngừng bắn ở Idlib do Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đề xuất, đồng thời kêu gọi các nhóm khác từ chối thỏa thuận này.

    - Thổ Nhĩ Kỳ đã triển khai hệ thống phòng không tầm trung MIM-23 Hawk gần al-Mastumah, cách căn cứ Khmeimim của Nga chỉ khoảng 80km.

    - Ít nhất 10 người đã thiệt mạng trong cuộc đụng độ giữa các bộ lạc ở Mashikh.

    Tên lửa Nga hạ nhục biểu tượng CNQP Thổ Nhĩ Kỳ - Hải quân Mỹ khai hỏa trước cửa ngõ Iran, Trung Đông dậy sóng - Ảnh 1.
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Tình hình chiến sự Libya trong ngày 25/5

    - Có các báo cáo cho thấy Thổ Nhĩ Kỳ đã triển khai hệ thống phòng không tầm trung MIM-23 Hawk ở Misrata.

    - Lực lượng Chính phủ đoàn kết dân tộc Libya (GNA) đã tiến hành các cuộc tấn công lớn vào thành phố Gharyan.

    - Các nguồn tin thân GNA thông báo việc lính đánh thuê Nga đã rút khỏi Tarhuna.

    - Quân đội Quốc gia Libya (LNA) tuyên bố bắn hạ 13 máy bay không người lái (UAV) của Thổ Nhĩ Kỳ trong 3 ngày qua.

    - Thêm một UAV Wing Loong II của LNA bị bắn hạ gần thị trấn Bani Waled .

    Tên lửa Nga hạ nhục biểu tượng CNQP Thổ Nhĩ Kỳ - Hải quân Mỹ khai hỏa trước cửa ngõ Iran, Trung Đông dậy sóng - Ảnh 1.
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hơn 10.000 lính đánh thuê Syria đang chiến đấu ở Libya

    Theo đài quan sát nhân quyền Syria (SOHR), ngày 24/5, đã có thêm 500 tay súng từ các nhóm phiến quân được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn ở Syria đã lên đường đến Libya. Sau khi đến Bắc Phi, nhóm lính đánh thuê này sẽ chiến đấu trong hàng ngũ của lực lượng Chính phủ đoàn kết dân tộc Libya (GNA).

    Tính tới thời điểm hiện tại đã có hơn 10.000 tay súng Syria đang tham chiến ở Libya, hầu hết trong số đó đều là lực lượng ủy nhiệm của Thổ Nhĩ Kỳ trong cuộc chiến này.

    Cũng theo SOHR, trong thời gian sắp tới, các trại huấn luyện của Thổ Nhĩ Kỳ dọc biên giới với Syria có thể bổ sung thêm cho GNA khoảng 3.400 quân

    Lực lượng lính đánh thuê Syria đang thể hiện tốt vai trò của mình ở Libya, nhất là sau chiến thắng ở Al-Watiya, đẩy Quân đội Quốc gia Libya (LNA) của tướng Khalifa Haftar ra khỏi Tây Libya và một số khu vực xung quanh Tripoli.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Syria mở lại một phần tuyến cao tốc chiến lược M4 ở vùng Đông Bắc

    Theo ANHA, với sự trung gian của Nga, chính quyền Damascus và lực lượng dân chủ Syria (SDF) đã mở lại một phần tuyến đường cao tốc M4 đoạn chạy qua Ain al Issa và Tal Tamr sau gần 1 năm gián đoạn.

    Tên lửa Nga hạ nhục biểu tượng CNQP Thổ Nhĩ Kỳ - Hải quân Mỹ khai hỏa trước cửa ngõ Iran, Trung Đông dậy sóng - Ảnh 1.

    Trong điểm đỏ là vị trí đoạn đường cao tốc M4 sẽ đi vào hoạt động trở lại từ hôm nay 25/5.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Quân đội quốc gia Libya không kích căn cứ không quân Tripoli

    Các nguồn tin cho biết, Quân đội quốc gia Libya  (LNA) sáng nay 25/5 đã ném bom nhiều vị trí của lực lượng Chính phủ đoàn kết dân tộc Libya (GNA) xung quanh căn cứ không quân Maitika ở Tripoli.

    Người phát ngôn quân LNA Thiếu tướng Ahmed al-Mismari cho biết, quân đội của tướng Khalifa Haftar bắt đầu khôi phục quyền kiểm soát một số khu vực đã mất trước đó, đồng thời nhấn mạnh rằng các hoạt động quân sự của LNA ở phía Tây Libya và xung quanh Tripoli sẽ không dừng lại. 

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Vị trí các tàu sân bay của Hải quân Mỹ tính đến chiều ngày 25/5

    Dựa trên các nguồn dữ liệu mở Lầu Năm Góc, South Front hôm nay 25/5 đã tiếp tục cập nhật vị trí các tàu sân bay của Hải quân Mỹ đang hoạt động trên khắp thế giới.

    Tính tới thời điểm hiện tại, Hải quân Mỹ đang vận hành 10 tàu sân bay hạt nhân lớp Nimitz, trong đó hiện có tới 7 chiếc đang neo đậu tại các cảng hải quân ở Mỹ (do ảnh hưởng của dịch Covid-19). Và chỉ còn ba chiếc đang làm nhiệm vụ trên biển gồm:

    USS Theodore Roosevelt (CVN-71) ở Guam

    - USS Ronald Reagan (CVN-76) ở Yokosuka, Nhật Bản

    - USS Dwight D. Eisenhower (CVN-69) ở phía Bắc Biển Ả Rập

    Tên lửa Nga hạ nhục biểu tượng CNQP Thổ Nhĩ Kỳ - Hải quân Mỹ khai hỏa trước cửa ngõ Iran, Trung Đông dậy sóng - Ảnh 1.
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Lực lượng thân Thổ Nhĩ Kỳ tăng quân, uy hiếp quân đội Syria ở Idlib

    Như các chuyên gia quân sự của Avia.Pro dự báo từ trước, các nhóm phiến quân được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn ở Idlib và Aleppo đang lợi dụng thỏa thuận ngừng bắn 5/3 để củng cố sức mạnh, chỉ sau hơn 2 tháng lực lượng của chúng đang tăng lên đáng kể với sự hỗ trợ từ Ankara.

    Điều này được chứng minh qua những cuộc giao tranh gần đây ở Nam Idlib, quân khủng bố tỏ ra liều lĩnh hơn trước và không ngừng tăng quân cho nhiều phòng tuyến trọng yếu dọc đường cao tốc M5...

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Pantsir-1 của LNA hoạt động công khai tại thành phố Bani Walid

    Theo libya.liveuamap, Quân đội Quốc gia Libya (LNA) đã triển khai ít nhất một hệ thống phòng không Pantsir-S1 đến bảo vệ thành phố Bani Walid nằm ở phía Đông Nam Tripoli. 

    Dựa trên hình ảnh có được, hệ thống Pantsir-S1 trên được đưa đến Bani Walid để bảo vệ sân bay bên trong thành phố. Sân bay này hiện là đã trở thành một cầu hàng không hỗ trợ cho các hoạt động quân sự của LNA ở Đông Libya.

    Tên lửa Nga hạ nhục biểu tượng CNQP Thổ Nhĩ Kỳ - Hải quân Mỹ khai hỏa trước cửa ngõ Iran, Trung Đông dậy sóng - Ảnh 1.

    Trong điểm đó là vị trí LNA triển khai Pantsir-S1 tại sân bay Bani Walid.

    Hệ thống phòng không Pantsir-S1 của LNA tại sân bay Bani Walid.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Phiến quân thân Thổ Nhĩ Kỳ chém giết lẫn nhau ở Tây Bắc Syria

    Hãng thông tấn nhà nước Syria (SANA) dẫn các nguồn tin riêng cho biết, một số tay súng thánh chiến đã thiệt mạng và bị thương trong các cuộc đấu súng giữa các nhóm phiến quân thân Thổ Nhĩ Kỳ tại Aleppo và Idlib vào cuối tuần qua.

    Theo nguồn tin của SANA còn cho biết, giao tranh giữa các nhóm phiến quân ở Idlib chủ yếu diễn ra xung quanh thị trấn chiến lược Ariha, nằm trên tuyến đường cao tốc M4, nối giữa Aleppo-Latakia.

    Còn ở Aleppo, xảy ra các cuộc đụng độ giữa nhóm phiến quân Jabhat Al-Shamiyah do Ankara hậu thuẫn với một nhóm khác bên trong thành phố Azaz, sau khi hai thành viên của Jabhat Al-Shamiyah bị ám sát.

    Đã có khoảng 23 tay súng thiệt mạng trong các cuộc đấu đá nội bộ trên.

    Ngày 24/5, cũng có báo cáo về một số vụ đụng độ giữa các nhóm phiến quân bên trong thành phố Ras al-Ayn, Tây Bắc Al-Hasakah. Được biết, Ras al-Ayn rơi vào tay các nhóm phiến quân thân Thổ Nhĩ Kỳ từ tháng 10/2019.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Video: Quân đội Syria tăng cường huấn luyện sẵn sàng cho chiến dịch giải phóng Idlib

    Sư đoàn đặc nhiệm 25 huấn luyện chiến thuật chuẩn bị cho cuộc chiến sắp tới ở Idlib.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    UAV Trung Quốc liên tiếp bị bắn hạ ở Libya

    Trong một tuyên bố ngày 24/5 Quân đội Quốc gia Libya (LNA) cho biết, lực lượng phòng không của họ đã bắn một máy bay không người lái (UAV) của Thổ Nhĩ Kỳ gần thành phố Bani Waled, phía Đông Nam Tripoli.

    Tuy nhiên, hình ảnh hiện trường chiếc UAV trên lại cho thấy nó là Wing Loong II, một trong UAV vũ trang do Trung Quốc sản xuất và chỉ mình LNA sử dụng mẫu UAV này trên chiến trường Libya.

    Tên lửa Nga hạ nhục biểu tượng CNQP Thổ Nhĩ Kỳ - Hải quân Mỹ khai hỏa trước cửa ngõ Iran, Trung Đông dậy sóng - Ảnh 1.

    Xác UAV Wing Loong II được tìm thấy gần thị trấn Bani Waled sau tuyên bố của LNA.

    Trước đó, vào ngày 23/5, LNA cũng tuyên bố bắn hạ một UAV Thổ Nhĩ Kỳ gần thị trấn Qaryat nhưng kết quả lại là UAV Wing Loong II . Hai sự cố tương tự khác diễn ra vào ngày 19/4 và 16/5.

    Hiện phía LNA vẫn chưa đưa ra bất cứ bình luận nào về thông tin trên.

    Một số chuyên gia quân sự lại cho rằng, "tác giả" bắn rơi Wing Loong II trong thời gian gần đây không phải LNA mà là Thổ Nhĩ Kỳ. Bởi rất có thể Ankara đang sử dụng một số hệ thống tác chiến điện tử để vố hiệu hóa  UAV Trung Quốc trên chiến trường Libya.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Máy bay Israel lần đầu hạ cánh tại Thổ Nhĩ Kỳ sau 13 năm

    Ngày 24/5, một máy bay của El Al, hãng hàng không hàng đầu của Israel, đã hạ cánh tại Thổ Nhĩ Kỳ. El Al cho biết đây là lần đầu tiên một máy bay của Israel hạ cánh tại Thổ Nhĩ Kỳ kể từ năm 2007.

    El Al là hãng hàng không duy nhất của Israel thực hiện các chuyến bay tới Thổ Nhĩ Kỳ, cho tới khi phải hủy tuyến bay tới thành phố Istanbul vào năm 2007 do chi phí an ninh cao, cũng như căng thẳng gia tăng trong quan hệ giữa hai nước. Kể từ thời điểm đó, không có máy bay nào của Israel hạ cánh xuống Thổ Nhĩ Kỳ ngoại trừ trường hợp khẩn cấp hoặc các máy bay tư nhân.

    Chiếc máy bay của hãng El Al đáp xuống Istanbul ngày 24/5 là một chiếc Dreamliner. Máy bay này đã được cải hoán để chở 24 tấn hàng hóa gồm các thiết bị nhân đạo dùng để phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Điểm đến của số hàng này là Israel và Mỹ.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    LNA không kích dữ dội Gharyan, quyết giải vây cho Zawiya

    Theo libya.liveuamap, trong 24 giờ qua, Quân đội Quốc gia Libya (LNA) đã phát động nhiều cuộc không kích vào thành phố Gharyan cũng như các vùng phụ cận sau lực lượng Chính phủ đoàn kết dân tộc Libya (GNA) đánh bật LNA ra khỏi nhiều vị trí xung quanh Gharyan.

    Thất bại ở Gharyan cũng khiến lực lượng của LNA tại Zawiya mất đi đường rút duy nhất về thị trấn Tarhuna.

    Một số nhà quan sát nhận định, LNA nhiều khả năng đang muốn mở lại các cuộc tấn công ở Gharyan nhằm giải vây cho Zawiya cũng như giành lại thế chủ động ở mặt trận Tripoli sau quá nhiều tổn thất gần đây.

    Giữa căng thẳng với Iran, tàu chiến Mỹ tập trận trên Vịnh Ba Tư - Tướng Haftar ra lệnh hủy diệt lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ, 13 UAV bị bắn hạ trong 72 giờ - Ảnh 1.

    Trong điểm đó là các vị trí của GNA bị LNA không kích trong ngày 24/5.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Lính đánh thuê Nga tháo chạy khỏi căn cứ chiến lược ở Libya

    Ngày 25/5, rất nhiều kênh truyền thông Trung Đông, trong đó có cả hãng tin Reuters, Al Jazeera và Jerusalem Post đồng loạt dẫn thông tin từ ông Salem Alaywan, Thị trưởng thành phố Bani Walid cho biết, lực lượng lính đánh thuê Nga đã di chuyển khỏi thành phố phía Nam Thủ đô Tripoli này của Libya.

    Cụ thể, các tay súng đánh thuê người Nga liên minh với Quân đội Quốc gia Libya (LNA) do tướng Khalifa Haftar chỉ huy đã rút lui cùng với toàn bộ trang thiết bị nặng ra khỏi khu vực Thủ đô Tripoli...

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Iran sắp cho ra mắt tiêm kích nội địa mới

    Tư lệnh Lực lượng Không quân Iran (IRIAF) Mohammad Zalbeigi cho biết, việc nước này chế tạo một chiếc chiến cơ nội địa bằng chính các công nghệ sẵn có chỉ là vấn đề thời gian, bất chấp các biện pháp trừng phạt mà Mỹ áp đặt lên Tehran hiện tại.

    Phát biểu với hãng thông tấn Mehr, ông Zalbeigi nhấn mạnh IRIAF đã có bước tiến đáng kể trong việc thiết kế nhiều loại máy bay, nhờ các nỗ lực của các cá nhân cũng như các công ty đối tác của IRIAF.

    Giữa căng thẳng với Iran, tàu chiến Mỹ tập trận trên Vịnh Ba Tư - Tướng Haftar ra lệnh hủy diệt lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ, 13 UAV bị bắn hạ trong 72 giờ - Ảnh 1.

    HESA Kowsar - chiến đấu cơ nội địa đầu tiên của Iran.

    "Chúng ta sẽ chứng kiến việc thiết kế và sản xuất thêm một chiến đấu cơ mới được chế tạo bởi IRIAF trong tương lai gần", ông Zalbeigi nói.

    Ông Zalbeigi cũng nhắc đến Kowsar – tiêm kích đầu tiên do Iran tự sản xuất và đã được biên chế cho không quân nước này. Tư lệnh IRIAF nhấn mạnh, đây có thể được coi như một ví dụ về sự phát triển của ngành công nghiệp quốc phòng Iran.

    Tuyên bố của ông Zalbeigi được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Iran gia tăng, đặc biệt là từ sau vụ Tướng Qasem Soleimani bị sát hại trong một cuộc tấn công của Mỹ ở sân bay Baghdad ngày 3/1/2020.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Thổ Nhĩ Kỳ triển khai thêm tên lửa Hawk tới Libya

    Theo South Front nhiều khả năng Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã triển khai các hệ thống phòng không tầm trrung MIM-23 Hawk đến thành phố cảng Misrata phía bắc Libya.

    Thông tin trên được giới quan sát đưa ra sau khi xuất hiện các bức ảnh vệ tinh chụp một số tổ hợp được cho là thành phần chiến đấu của Hawk bên trong Học viện hàng không Misrata. Thổ Nhĩ Kỳ là đồng minh quy nhất của Chính phủ đoàn kết dân tộc Libya sử dụng hệ thống phòng không này.

    Giữa căng thẳng với Iran, tàu chiến Mỹ tập trận trên Vịnh Ba Tư - Tướng Haftar ra lệnh hủy diệt lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ, 13 UAV bị bắn hạ trong 72 giờ - Ảnh 1.

    Trong điểm đó là vị trí các thành phần chiến đấu của tên lửa Hawk bên trong Học viện hàng không Misrata.

    Trước đó vào tháng 1, Thổ Nhĩ Kỳ đã triển khai ít nhất một hệ thống Hawk đến Sân bay Quốc tế Mitiga, phía đông thủ đô Tripoli, tuy nhiên chưa có thông tin nào cho thấy hệ thống phòng không trên đang hoạt động.

    Lực lượng Phòng không Thổ Nhĩ Kỳ hiện có 16 hệ thống Hawk, tất cả đều được nâng cấp lên tiêu chuẩn XXI. Với tầm bắn lên tới 45 km, hệ thống phòng không này được xem là mối đe dọa đối với các máy bay tấn công người lái (UCAV) của Quân đội Quốc gia Libya (LNA).

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    13 UAV Thổ Nhĩ Kỳ bị bắn hạ sau mệnh lệnh của tướng Haftar

    Trong một tuyên bố vào rạng sáng nay, Thiếu tướng Ahmed al-Mismari, phát ngôn viên Quân đội Quốc gia Libya (LNA) cho biết, cục diện chiến trường Libya vừa có những thay đổi lớn trong 72 giờ qua.

    Theo tướng al-Mismari, lực lượng phòng không LNA đã bắn hạ ít nhất 13 máy bay không người lái (UAV) Thổ Nhĩ Kỳ trong ba ngày qua, tạo cơ hội các cánh quân giành lại nhiều khu vực quan trọng ở thị trấn Tarhunah.

    Đại diện LNA cũng nhấn mạnh rằng việc quân đội của tướng Khalifa Haftar đang rút chạy khỏi nhiều khu vực ở Đông Nam Tripoli là không chính xác, các hoạt động chuyển quân gần đây chỉ là bố trí lại lực lượng.

    Vào cuối tuần trước, tướng Haftar ra đã tuyên bố xem tất cả binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ cũng như các tay súng đánh thuê Syria ở Libya là kẻ thù cũng như mục tiêu phải bị diệt.

    Tướng Haftar ra lệnh cho các chỉ huy và sĩ quan trên tất cả các mặt trận cùng các binh sĩ tiếp tục chiến đấu. Ông nói: "Các bạn đang tham gia trong một cuộc chiến tranh trên khắp các mặt trận... Chúng ta sẽ chiến chiến và chiến đấu cho tới chừng nào sạch bóng kẻ thù Thổ Nhĩ Kỳ".

    Máy bay, tàu chiến Mỹ đồng loạt khai hỏa, Vịnh Ba Tư dậy sóng - Tướng Haftar ra lệnh hủy diệt lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ, 13 UAV bị bắn hạ trong 72 giờ - Ảnh 1.
    Máy bay, tàu chiến Mỹ đồng loạt khai hỏa, Vịnh Ba Tư dậy sóng - Tướng Haftar ra lệnh hủy diệt lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ, 13 UAV bị bắn hạ trong 72 giờ - Ảnh 2.
    Máy bay, tàu chiến Mỹ đồng loạt khai hỏa, Vịnh Ba Tư dậy sóng - Tướng Haftar ra lệnh hủy diệt lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ, 13 UAV bị bắn hạ trong 72 giờ - Ảnh 3.

    Xác một máy bay không người lái Thổ Nhĩ Kỳ bị LNA bắn hạ trong đêm 22/5 gần gần thị trấn Tarhunah.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Dân quân Iraq tấn công máy bay liên quân bằng tên lửa phòng không vác vai

    Một nhóm vũ trang mới của Iraq tự nhận là Lữ đoàn báo thù al-Muhandis (MRB) vừa tuyên bố thực hiện ít nhất hai cuộc tấn công nhằm vào lực lượng liên quân do Mỹ đứng đầu ở Iraq.

    Nhóm này được đặt theo tên Abu Mahdi al-Muhandis, cựu Phó Tư lệnh lực lượng dân quân Iraq (PMU), al-Muhandis một trong số nhân vật cấp cao của PMU thiệt mạng trong vụ ám sát do Mỹ tiến hành nhằm vào Thiếu tướng Qassim Soleimani của Iran (tháng 1/2020).

    Trong tuyên bố chính thức đầu tiên, nhóm này cho biết đã thực hiện các vụ tấn công sauu:

    - Ngày 17/4, sử dụng tên lửa phòng không vác vai (MANPAD) tấn công một trực thăng vận tải CH-47 Chinook của Mỹ ở vùng ngoại ô phía Đông Nam Baghdad.

    Cuộc tấn công trên rõ ràng đã thất bại khi không có bất cứ thông tin nào về việc trực thăng Mỹ bị bắn hạ trong ngày hôm đó.

    - Ngày 6/5, sử dụng rocket 107mm tấn công một căn cứ liên hợp của Mỹ tại sân bay quốc tế Baghdad, ít nhất bốn quả đạn rơi xuống trúng mục tiêu. Tuy nhiên, không có báo cáo thương vong của liên quân trong cuộc tấn công này.

    Lữ đoàn MRB còn cho biết sẽ tiếp tục thực hiện các cuộc tấn công mới nhằm vào liên quân cho đến khi nào Quân đội Mỹ rút quân khỏi Iraq.

    Lực lượng dân quân Iraq với tên lửa phòng không vác vai ngắm bắn máy bay liên quân ở Iraq.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Tàu chiến Mỹ tập trận bắn đạn thật trên Vịnh Ba Tư

    Sputnik dẫn thông cáo báo chí của Quân đội Mỹ ngày 24/5 cho biết, lực lượng không quân và hải quân của nước này vừa tổ chức một cuộc tập trận bắn đạn thật trên Vịnh Ba Tư vào giữa tuần vừa qua, trùng với thời điểm Washington đưa cảnh báo mọi tàu thuyền nước ngoài nên tránh xa tàu chiến Mỹ đang hoạt động trong khu vực.

    Cũng theo thông báo trên, cuộc tập trận diễn ra từ ngày 19/5 - 21/5, một máy bay cường kích AC-130W của Không quân Mỹ đã được điều động tham gia các hoạt động diễn tập chung với tàu tấn công USS Bataan (LHD-5) và một đơn vị Viễn chinh Thủy quân lục chiến trên Vịnh Ba Tư.

    Giữa căng thẳng với Iran, tàu chiến Mỹ tập trận trên Vịnh Ba Tư - Tướng Haftar ra lệnh hủy diệt lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ, 13 UAV bị bắn hạ trong 72 giờ - Ảnh 1.

    Vị trí tàu chiến và máy bay Mỹ tập trận trên Vịnh Ba Tư trong giữa tuần vừa qua.

    Lance Lesher - Thuyền trưởng tàu USS Bataan mô tả cuộc tập trận là một cơ hội tuyệt vời để chứng minh sức mạnh của cường kích AC-130W cũng như sự phối hợp của Không quân - Hải quân Mỹ trong hiệp đồng tác chiến trên biển.

    Theo kịch bản của cuộc diễn tập, máy bay AC-130W làm nhiệm vụ hỗ trợ hỏa lực trên không cho USS Bataan (LHD-5) khi con tàu này bị đe dọa bởi một nhóm tàu chiến đối phương.

    Trước đó, cả Lầu Năm Góc và Hải quân Mỹ đều đưa ra cảnh báo yêu cầu các tàu nước ngoài di chuyển cách xa tàu chiến Mỹ đang hoạt động ở Vùng Vịnh ít nhất 91m. Dù thông báo trên không chỉ đích danh quốc gia nào, nhưng có thể dễ dàng nhận thấy thông điệp trên là dành cho Iran.

    Đáp lại cảnh báo, truyền thông nhà nước Iran ngay lập tức tuyên bố nước này sẽ không từ bỏ chủ quyền quốc gia trên Vịnh Ba Tư và tiếp tục duy trì lực lượng hải quân trên vùng biển này.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại