Cập nhật lúc

Mỹ lên lệnh trừng phạt chưa từng thấy với Nga, mạnh tay hơn hẳn năm 2014

Tình hình thế giới ngày 29/1 có nhiều diễn biến đáng chú ý.

Mỹ lên lệnh trừng phạt chưa từng thấy với Nga, mạnh tay hơn hẳn năm 2014
15
 diễn biến
  • Diễn biến đã gỡ hoặc không tồn tại!
    Vui lòng xem tiếp các diễn biến mới nhất dưới đây hoặc quay về link bài gốc
  •  

    Covid-19 tấn công một trong những thành trì cuối cùng trên thế giới

    Kiribati ngày 28/1 ghi nhận khoảng 100 ca mắc Covid-19 mới, đưa tổng số ca mắc ghi nhận tại quốc đảo này lên 181 ca kể từ đầu đại dịch.

    Hơn hai năm qua, khi Covid-19 tấn công hầu khắp các quốc gia trên thế giới, Chính phủ Kiribati đã đóng cửa biên giới, đảm bảo dịch bệnh không thể xâm nhập vào quần đảo xa xôi ở Thái Bình Dương.

    Tình hình dịch bệnh bất ngờ diễn biến rất phức tạp tại quốc gia này sau khi nước này đón chuyến bay quốc tế đầu tiên từ Fiji, đưa 54 công dân về nước. Mặc dù đã tiêm đủ liều vaccine và được xét nghiệm 3 lần trước khi về nước, song 36 người trong số 54 người hồi hương đã mắc Covid-19 và làm lây lan ra cộng đồng.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Nga lần đầu ghi nhận hơn 100.000 ca COVID-19 trong ngày

    Vào ngày 29/1, nước Nga ghi nhận 113.122 ca mắc mới COVID-19 trong vòng 24 giờ, gần gấp đôi số ca hằng ngày của tuần trước.

    Đại đa số người bệnh nhiễm biến chủng Omicron trong bối cảnh các ca mắc ở nước này tăng mạnh.

    Được biết, hiện chỉ mới gần một nửa dân số Nga đã tiêm vắc xin Covid-19 đầy đủ, số còn lại đều rất nghi ngại về hiệu quả của vắc xin.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Nhà Trắng thêm "thành viên mới"

    Vào ngày 28/1, Người phát ngôn của Đệ nhất phu nhân Mỹ Jill Biden thông báo, vợ chồng Tổng thống Joe Biden đã chính thức chào đón một mèo cái lông ngắn tới Nhà Trắng.

    Bé mèo này được đặt tên là Willow, 2 tuổi.

    Mỹ lên lệnh trừng phạt chưa từng thấy với Nga, mạnh tay hơn hẳn năm 2014 - Ảnh 1.

    Willow - Thú cưng mới của gia đình Tổng thống Mỹ.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Thái Lan: Đánh bom liên hoàn ở tỉnh Yala

    Cảnh sát Thái Lan hôm nay cho biết đã xảy ra liên tiếp ít nhất 13 vụ đánh bom nhỏ lẻ ở một thị trấn của tỉnh Yala, miền Nam nước này đêm 28/1. Các vụ đánh bom chủ yếu xảy ra ở ven đường, trước các cửa hàng tiện lợi, chợ, bệnh viện thú y và gara ô tô.

    Cảnh sát Thái Lan cho biết một người đã bị thương trong các vụ nổ. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn tìm thấy ít nhất 3 thiết bị nổ tự chế, được làm bằng bình xịt và ống kim loại có gắn đồng hồ hẹn giờ.

    Phó phát ngôn viên Cảnh sát Thái Lan Kissana Phathanacharoen cho biết Cảnh sát Thái Lan nghi ngờ các vụ nổ nhằm mục đích gây náo loạn hơn là gây thiệt hại hoặc thương tích.

    Hiên chưa có lực lượng nào tuyên bố chịu trách nhiệm về các vụ đánh bom vừa qua.

    Các vụ đánh bom diễn ra chỉ vài tuần sau khi Chính phủ Thái Lan tái khởi động lại tiến trình đối thoại hòa bình với các nhóm phiến quân sau hai năm tạm ngừng do đại dịch Covid-19.

    Trong nhiều năm qua, nhiều nhóm phiến quân ở các tỉnh miền Nam Thái Lan như Yala, Pattani, Narathiwat đã nổi dậy đòi ly khai, tự trị, khiến tình hình an ninh ở khu vực này thường xuyên bất ổn./.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Báo Mỹ: Mỹ dự định trừng phạt Nga

    The New York Times (NYT-Mỹ) ngày 28/1 tiết lộ, Mỹ đang có kế hoạch áp đặt lệnh trừng phạt chưa từng có với nền kinh tế Nga nếu Nga phát động một cuộc chiến đối với Ukraine.

    Theo kịch bản, Bộ Tài chính Mỹ sẽ đưa các ngân hàng Nga vào danh sách trừng phạt, đồng nghĩa các cá nhân và tổ chức, doanh nghiệp Mỹ sẽ không thể giao dịch với những thực thể trong danh sách này.

    Lệnh trừng phạt của Mỹ có thể khiến các ngân hàng Nga bị tách khỏi mạng lưới tài chính toàn cầu, điều này sẽ tác động lớn tới các doanh nghiệp cũng như nền kinh tế Nga.

    Các quan chức Mỹ cho biết, tác động của lệnh trừng phạt này nếu được áp dụng sẽ khác hẳn năm 2014, khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea và bị cáo buộc hậu thuẫn lực lượng ly khai miền đông Ukraine.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Nguồn tin Mỹ tiết lộ Nga đưa lượng máu dự trữ tới biên giới Ukraine

    Ba quan chức Mỹ giấu tên cho biết, quân đội Nga được tăng cường dọc theo biên giới với Ukraine, trong đó nguồn cung cấp máu cho những người bị thương cũng được đưa tới biên giới.

    Tiết lộ của các quan chức giấu tên làm tăng thêm lo ngại của Mỹ rằng, Nga có thể chuẩn bị cho một cuộc tấn công vào Ukraine trong bối cảnh hơn 100.000 binh sĩ Nga đã có mặt gần biên giới với Ukraine.

    Bộ Quốc phòng Nga chưa đưa ra bình luận về thông tin trên.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    TT Putin xác nhận đến Trung Quốc dự khai mạc Olympic

    Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 28/1 xác nhận Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ nằm trong số hơn hai chục nhà lãnh đạo thế giới tham dự khai mạc Olympic Bắc Kinh 2022 vào ngày 4/2 tới.

    Trong chuyến thăm, ông Putin sẽ thảo luận về cuộc khủng hoảng Ukraine với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Điện Kremlin cho biết hai nhà lãnh đạo sẽ dành "nhiều thời gian" để thảo luận về tình hình an ninh ở châu Âu.

    "Tất nhiên, tôi nghĩ lần này sẽ dành nhiều thời gian để trao đổi quan điểm về các vấn đề quốc tế, bao gồm sự ổn định chiến lược ở châu Âu, đảm bảo an ninh cho Nga, an ninh ở châu Âu và đối thoại của Nga với Mỹ và NATO", hãng tin Reuters dẫn lời người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết.

    Hải quân Mỹ xác nhận hình ảnh F-35 trôi giữa Biển Đông sau khi gặp nạn - Ảnh 1.

    Tổng thống Putin sẽ tới Bắc Kinh vào đầu tháng 2.

    Trong khi lãnh đạo Mỹ, Anh, Canada và Australia đã tuyên bố "tẩy chay ngoại giao" đối với Olympic Bắc Kinh 2022 - tuy vậy, đoàn vận động viên của những quốc gia này vẫn sẽ tham gia - thì Bắc Kinh đã mời một loạt các lãnh đạo quốc gia khác đến khai mạc.

    Trong số các nhà lãnh đạo tham dự có ông Tổng thống Nga Putin, Tổng thống Singapore Halimah Yacob, Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah Al-Sisi, Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman, Tổng thống Argentina Alberto Fernandez và Thủ tướng Pakistan Imran Khan. Tổng thống của năm quốc gia Trung Á - Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan và Uzbekistan - cũng sẽ tham dự. Đây cũng là năm nhà lãnh đạo đã được lên kế hoạch tham dự lễ kỷ niệm Ngày Cộng hòa ở New Delhi trong tuần này nhưng chuyến thăm đã không diễn ra, với lý do đại dịch.

    Về phía Ấn Độ, khi được hỏi liệu Ấn Độ, quốc gia được mời tham dự lễ khai mạc, có đại diện ngoại giao ở đó hay không, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Arindam Bagchi cho biết Ấn Độ có "vận động viên đủ điều kiện tham dự Olympic Bắc Kinh 2022". "Liên quan đến những ai khác sẽ có mặt," ông Bagchi nói, "Tôi không có bất kỳ thông tin nào".

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Người Thái chuộng đồ lễ tết bằng thạch

    Trong không khí chuẩn bị đón Tết Nguyên đán, một cửa hàng bánh ngọt ở Bangkok đang rất thu hút thực khách bằng các món thạch có hình thủ lợn, vịt nướng và những món ăn thường xuất hiện trong các bữa tiệc truyền thống.

    Một set tiệc truyền thống bằng thạch trị giá 900 baht của cửa hàng bánh ngọt Namjai  đã chinh phục khách hàng nhờ giá cả và sự tiện lợi khi không phải mất nhiều thời chuẩn bị cho một bữa ăn.

    Naree Boonyakiat, một khách hàng của cửa hàng cho biết, những món đồ ngọt này cũng sẽ tạo hiệu ứng tốt hơn thức ăn thật khi chụp ảnh.

    Một khách hàng khác, Thanabodee Phooncharoen, nhận xét lựa chọn này mang màu sắc lễ hội, dù các món ăn có vị "giống như bất kỳ loại thạch sữa dừa nào".

    Chủ cửa hàng Namjai, Thanapach Montraprasit, cho biết anh đã nhận được một số lượng đơn đặt hàng rất lớn cho set đồ ăn bắt mắt này.

    Hải quân Mỹ xác nhận hình ảnh F-35 trôi giữa Biển Đông sau khi gặp nạn - Ảnh 1.

    Các món thạch mô phỏng món ăn truyền thống. Ảnh: Reuters

    "Tôi cho rằng do giá cả sinh hoạt cao như hiện nay, thịt lợn, thịt gà đắt đỏ nên mọi người đã chú ý nhiều hơn đến những món ăn này, "ông nói.

    Như ở nhiều quốc gia, chi phí sinh hoạt của người dân Thái Lan ngày càng tăng cao, song song với nhiều mặt hàng thực phẩm ngày càng đắt đỏ.

    Một cuộc khảo sát tại Thái Lan cho thấy, chi tiêu  của người dân tăng vọt vào dịp Tết Nguyên đán, nhưng năm nay, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nên chỉ số có thể đạt mức thấp nhất trong 11 năm qua.

    Ngoài việc hấp dẫn những thực khách muốn tiết kiệm chi phí, ông Thanapach cho biết các món tráng miệng này cũng là một cách tốt để tránh thức ăn thừa trong kỳ nghỉ lễ.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hải quân Mỹ xác nhận hình ảnh F-35 trôi giữa Biển Đông sau khi gặp nạn

    Hải quân Mỹ ngày 28/1 đã xác nhận bức ảnh và video lan truyền trên mạng xã hội trước đó liên quan tới vụ tiêm kích F-35C của nước này hạ cánh không thành công xuống tàu sân bay USS Carl Vinson, SCMP đưa tin. Chiếc máy bay đã trôi trên Biển Đông sau khi bị rơi khỏi tàu sân bay. 

    Chỉ huy Hayley Sims, sĩ quan Hạm đội 7 cho biết, những hình ảnh đó được ghi lại từ tàu USS Carl Vinson vào thời điểm vụ việc xảy ra. 

    Bức ảnh xuất hiện lần đầu trên Reddit và cho thấy cảnh máy bay F-35 trôi trên mặt nước, vòm buồng lái hở.

    Hải quân Mỹ xác nhận hình ảnh F-35 trôi giữa Biển Đông sau khi gặp nạn - Ảnh 1.

    Hình ảnh xuất hiện trên mạng xã hội được Hải quân Mỹ xác nhận là của chiếc F-35 gặp nạn.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    WHO xem xét cáo buộc quan chức bắt nạt nhân viên, tuồn dữ liệu vaccine cho Nhật Bản

    Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tuyên bố xem xét các cáo buộc liên quan tới một giám đốc khu vực châu Á bắt nạt nhân viên, dùng ngôn từ phân biệt chủng tộc và tuồn dữ liệu nhạy cảm về vaccine cho Nhật Bản.  

    Chuyên gia cảnh báo nguy cơ nghiêm trọng với Trung Quốc vì quá tự tin - Ảnh 1.

    Giám đốc WHO khu vực Tây Thái Bình Dương Takeshi Kasai. Ảnh: Bangor Daily News

    Trước đó AP đã đưa tin về các cáo buộc ngược đãi, lạm dụng đối với giám đốc WHO khu vực Tây Thái Bình Dương Takeshi Kasai theo một khiếu nại nội bộ đệ trình hồi tháng 10 và thư khiếu nại hồi tuần trước do một nhân viên của WHO gửi cho lãnh đạo cấp cao. 

    Theo thông tin AP có được, cách quản lý của Kasai đã khiến hơn 55 nhân viên cốt cán của WHO ra đi trong 1 năm rưỡi vừa qua.

    Trong thông cáo do WHO cung cấp, Kasai thừa nhận có "cứng rắn đối với nhân viên" nhưng bác bỏ các cáo buộc về phân biệt chủng tộc và gây rò rỉ dữ liệu mật. 

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ cảnh báo nguy cơ mâu thuẫn quân sự trước động thái mới về Đài Loan

    Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ đã lên tiếng cáo buộc Washington khuyến khích Đài Loan tìm con đường độc lập và cho rằng những động thái như vậy đã khiến nguy cơ xung đột quân sự gia tăng.

    "Vấn đề Đài Loan là mồi lửa lớn nhất giữa Trung Quốc và Mỹ", Đại sứ Tần Cương tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn với NPR.

    "Nếu các quan chức Đài Loan - được Mỹ khuyến khích - tiếp tục đi theo con đường tìm độc lập, thì nhiều khả năng sẽ kéo theo Mỹ và Trung Quốc, hai nước lớn, vào xung đột quân sự".

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Quân đội Trung Quốc tuyên bố sẵn sàng đối phó mọi khiêu khích trong Thế vận hội

    Trung Quốc tuyên bố sẽ đảm bảo Thế vận hội mùa đông diễn ra an toàn, hoành tráng, và nhấn mạnh quân đội nước này đã sẵn sàng cho mọi tình huống, báo Thanh niên dẫn lời người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc - Ngô Khiêm cho hay.

    Chuyên gia cảnh báo nguy cơ nghiêm trọng với Trung Quốc vì quá tự tin - Ảnh 1.

    Ông Ngô cho biết: "Quân đội Trung Quốc đã chuẩn bị đầy đủ cho bất kỳ sự khiêu khích nào từ bên ngoài và cả tình huống ngẫu nhiên", SCMP đưa tin. 

    Tuyên bố được đưa chỉ ít ngày trước khi sự kiện được khai mạc vào 4/2.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Ngoại trưởng Lavrov cảnh báo nguy cơ Mỹ cắt đứt quan hệ với Nga

    Trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông ngày 28/1, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết việc Washington áp đặt một gói trừng phạt mới đối với Nga sẽ tương đương với việc cắt đứt quan hệ giữa Mỹ và Nga.

    Trả lời câu hỏi về khả năng áp đặt các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ đối với Nga, bao gồm cả các biện pháp trừng phạt giới lãnh đạo Nga, Ngoại trưởng Sergei Lavrov cảnh báo về nguy cơ phá vỡ quan hệ giữa Nga và Mỹ.

    "Đối với lời đe dọa trừng phạt, phía Mỹ đã được thông báo, kể cả trong các cuộc tiếp xúc cấp cao rằng gói trừng phạt đó đi kèm với việc ngắt kết nối hoàn toàn các hệ thống tài chính và kinh tế do phương Tây kiểm soát, sẽ tương đương với việc cắt đứt quan hệ" - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nhấn mạnh.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Thủ tướng Séc khẳng định sẽ không có thành viên chính phủ nào đến dự Olympic 2022

    Trong buổi gặp với Chủ tịch Ủy ban Olympic Séc Jiri Kejval, Thủ tướng Fiala cho biết, CH Séc sẽ tham gia danh sách các quốc gia bao gồm Mỹ và một số nước trong EU không cử đại diện đến thế vận hội.

    Trước đó, người phát ngôn Bộ ngoại giao Séc Lenka Đỗ cũng thông báo, sẽ không có chính trị gia Séc nào trong chính phủ tham gia Thế vận hội lần này. Ngay cả khả năng tham dự của Đại sứ Séc tại Bắc Kinh cũng chưa được quyết định. Trước đó, vào tháng 12/2021, Thủ tướng Fiala đã không phản đối việc Mỹ tẩy chay Olympic Bắc Kinh và để ngỏ khả năng tham gia vào nhóm các nước không cử quan chức chính trị đến Bắc Kinh.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Chuyên gia cảnh báo nguy cơ nghiêm trọng với Trung Quốc vì "quá tự tin"

    Giới chuyên gia cảnh báo nguy cơ ảnh hưởng tới phát triển nếu tự tin thái quá trong bối cảnh dư luận Trung Quốc tràn đầy tự tin về sức mạnh quốc gia, Vnexpress dẫn nguồn Nikkei Asia cho hay. 

    Theo báo cáo của Ủy ban Thống kế Quốc gia Trung Quốc công bố hồi tháng 1, GDP nước này đã đạt tăng trưởng 8,1% trong năm 2021, tương đương 80% nền kinh tế Mỹ nếu tính theo đồng USD.

    Số liệu trên có vẻ đã củng cố nhận định của giáo sư Jin Canrong (Đại học Nhân dân Trung Quốc) rằng Trung Quốc sẽ bắt kịp Mỹ về GDP vào năm 2025, sau đó vượt vào năm 2035 về năng lực công nghệ và khoa học.

    Chuyên gia cảnh báo nguy cơ nghiêm trọng với Trung Quốc vì quá tự tin - Ảnh 1.

    Một báo cáo khác cho thấy GDP Trung Quốc chỉ tăng trưởng 4% trong quý IV năm 2021.

    Tuy nhiên, một báo cáo khác cho thấy GDP Trung Quốc chỉ tăng trưởng 4% trong quý IV năm 2021. Và ông Yan Xuetong, giám đốc Viện Nghiên cứu Quốc tế Đại học Thanh Hoa cho rằng: "Với tốc độ suy giảm kinh tế nghiêm trọng mà chúng ta đang thấy, ngày Trung Quốc vượt Mỹ càng xa vời hơn".

    Yan cũng cảnh báo về những định kiến hiện nay của giới trẻ Trung Quốc. Ông nhận định sinh viên Trung Quốc sinh sau năm 2000 "thường có xu hướng tự tin thái quá, cho rằng các quốc gia khác yếu kém hơn, dùng lăng kính mơ mộng để nhìn nhận quan hệ quốc tế và tin rằng mục tiêu chính sách đối ngoại của nước nhà có thể dễ dàng đạt được".

    Theo ông Yan, sinh viên Trung Quốc nghĩ rằng các giá trị hòa bình, đạo đức, công bằng và công lý của nhân loại đều là truyền thống vốn có của Trung Quốc, Trung Quốc là chính nghĩa, còn các quốc gia khác, đặc biệt là phương Tây, thì xấu xa.

    Học giả Đại học Thanh Hoa đánh giá, những quan điểm cực đoan này có thể gây ra tác động nghiêm trọng và khiến người trẻ tin vào những "thuyết âm mưu" vô căn cứ được chia sẻ trên mạng bởi người nổi tiếng.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại