Cập nhật lúc

TT Putin kiểm tra quân đội, Moscow điều động khẩn cấp 150.000 quân - Tàu chở dầu bị tấn công, nhiều thủy thủ Nga bị bắt làm con tin

Gần 150.000 binh sĩ, hơn 26.000 hệ thống vũ khí, 414 máy bay và 106 tàu chiến thuộc các Quân khu phía Tây và Nam của Nga đã được đặt trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao nhất.

Tuyên bố được Chuẩn tướng Esmail Qa'ani, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đưa ra khi nói về nguyên nhân siêu tàu tấn công đổ bộ Mỹ cháy.

Tuyên bố của tướng Esmail Qa'ani được cho là khá bất ngờ sau khi các nhà điều tra Mỹ cùng với truyền thông phương Tây đang tập trung tìm hiểu nhằm tìm ra nguyên nhân dẫn đến vụ cháy trên chiếc tàu tấn công đổ bộ USS Bonhomme Richard trong suốt hơn 4 ngày liên tiếp.

TT Putin kiểm tra quân đội, Moscow điều động khẩn cấp 150.000 quân - Tàu chở dầu bị tấn công, nhiều thủy thủ Nga bị bắt làm con tin - Ảnh 1.

Về cơ bản các đám cháy trên tàu USS Bonhomme Richard (LHD-6) đã được khống chế. Ảnh: WTKR.com

"Mỹ không nên lãng phí thời gian để tìm hiểu thủ phạm và nguyên nhân gây ra vụ cháy kinh hoàn trên USS Bonhomme Richard. Chuyện gì đã xảy ra với chiếc tàu này? Vì một lý do nào đó, đây là vụ cháy có chủ ý và do chính binh sĩ Mỹ gây ra", Chuẩn tướng Esmail Qa'ani phát biểu trong một cuộc họp với các chỉ huy của IRGC.

Tính đến cuối ngày 16/7, vụ hỏa hoạn trên tàu đổ bộ tấn công USS Bonhomme Richard đã được dập tắt hoàn toàn. Nhưng số phận của con tàu trị giá trên 1 tỉ USD này vẫn chưa được định đoạt. Nhưng nếu thiệt hại quá lớn, Mỹ sẽ buộc phải loại biên và biến con tàu thành phế liệu.

18
 diễn biến
  • Diễn biến đã gỡ hoặc không tồn tại!
    Vui lòng xem tiếp các diễn biến mới nhất dưới đây hoặc quay về link bài gốc
  •  

    Tình hình chiến sự Syria trong ngày 18/7

    - Lực lượng dân chủ Syria (SDF) và liên quân Mỹ ở Syria đột kích vào một nơi trú ẩn của IS dở  Shuhail.

    - Pháo binh của Quân đội Syria (SAA) pháo kích các chiến binh gần làng Ziyarah, Kafr Taal và Kafr Ramah.

    - Quân đội Syria đã gửi quân tiếp viện đến tiền tuyến ở miền Nam Idlib.

    - Một đội tuần tra Nga chặn một đoàn xe quân sự Mỹ ở vùng nông thôn al-Hasakah.

    - 4 thành viên IS bị bắt trong khi cố gắng trốn thoát khỏi trại Al-Hol.

    TT Putin kiểm tra quân đội, Moscow điều động khẩn cấp 150.000 quân - Tàu chở dầu bị tấn công, nhiều thủy thủ Nga bị bắt làm con tin - Ảnh 1.
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Đoàn tuần tra của Mỹ lọt vào vòng vây xe thiết giáp Nga

    Một cuộc rượt đuổi vừa diễn ra tại Syria giữa các xe thiết giáp tuần tra của Quân đội Mỹ và Nga, vụ việc đã biến một thành rắc rối rất nghiêm trọng đối với Washington, khi lực lượng Hoa Kỳ bị rơi thẳng vào bẫy của Quân đội Nga.

    Binh sĩ Mỹ nhận thấy mình bị mắc kẹt trên một trong những tuyến đường hoạt động thường xuyên của xe bọc thép Nga, dẫn tới việc các sĩ quan Nga yêu cầu người Mỹ ngay lập tức ra khỏi khu vực, nhấn mạnh rằng địa điểm này nằm dưới sự kiểm soát của Quân đội chính phủ Syria.

    Đoàn tuần tra của Mỹ lọt vào vòng vây xe thiết giáp Nga.

    Trong hình ảnh được trình bày, có thể dễ dàng nhận thấy các phương tiện bọc thép của Mỹ đã cố gắng ngăn chặn Quân đội Nga tuần tra khu vực, nỗ lực đuổi kịp các nhân viên quân sự Nga trên địa hình gồ ghề.

    Tuy nhiên nhờ kế hoạch của Quân đội Nga, người Mỹ đã bị mắc kẹt, họ bị bao vây hoàn toàn bởi các xe thiết giáp của Nga.

    Bài viết được tham khảo từ Website https://doanhnghiepvn.vn/. Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây https://doanhnghiepvn.vn/quoc-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Tàu chở dầu bị tấn công, nhiều thủy thủ Nga bị bắt làm con tin

    Theo Sputnik, có ít nhất 13 thủy thủ người Nga và Ukraine bị bắt làm con tin trong một vụ tấn công tàu chở dầu vào hôm nay 18/7 trên Vịnh Guinea.

    Sputnik dẫn một số nguồn tin cho biết, tàu chở dầu Curacao Trader mang cờ Liberia thuộc công ty hàng hải Alison Management bị cướp biển tấn công khi đang di chuyển cách bờ biển Cộng hòa Benin khoảng 210 hải lý.

    TT Putin kiểm tra quân đội, Nga điều động khẩn cấp 150.000 quân - Tướng Iran nói thẳng nguyên nhân gây ra vụ cháy tàu đổ bộ Mỹ - Ảnh 1.

    Trong ảnh là vị trí tàu Curacao Trader bị cướp biển tấn công cách bờ biển Cộng hòa Benin khoảng 210 hải lý. Ảnh: Maritime Bulletin.

    Thủy thủ đoàn của Curacao Trader gồm 19 người mang quốc tịch Nga và Ukraine, bọn cướp biển tỏ ra không quan tâm tới con tàu mà chỉ muốn bắt thủy thủ đoàn làm con tin. 

    Trong thông báo mới nhất của Alison Management, tàu Curacao Trader hiện đang trôi dạt trên biển khi thủy thủ đoàn còn (6 người) không thể tiếp tục vận hành còn tàu này. Hiện công ty này đã cử một tàu khác gần đó đến ứng cứu.

    Được biết, tàu Curacao Trader đang trên đường đến Togo thì bị nhóm cướp biển (có ít nhất 8 tên) có vũ trang tấn công. 

    Đại sứ quán Nga tại Nigeria nói với hãng RIA Novosti rằng họ đang kiểm tra thông tin về vụ bắt giữ.

    Còn phía Bộ Ngoại giao Ukraine hiện đã xác nhận thông tin có bốn công dân của nước này bị cướp biển bắt cóc.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    25 triệu người mắc Covid-19, Tổng thống Iran tái áp đặt các hạn chế

    Tổng thống Iran Hassan Rouhani ngày 18/7 cho biết, 25 triệu người dân nước này đã mắc Covid-19 và 35 triệu người khác có nguy cơ nhiễm loại virus này, trong bối cảnh Iran đang tái áp đặt các hạn chế tại thủ đô và một số nơi.

    Số liệu của Tổng thống Rouhani đưa ra cao hơn nhiều so với con số chính thức công bố hôm nay là hơn 271.000 người mắc Covid-19 tại Iran. Theo văn phòng Tổng thống, con số này dựa trên ước tính từ một nghiên cứu của Bộ Y tế. Tuy nhiên Tổng thống không giải thích về sự khác biệt giữa con số ông đưa ra và con số chính thức.

    TT Putin kiểm tra quân đội, Nga điều động khẩn cấp 150.000 quân - Tướng Iran nói thẳng nguyên nhân gây ra vụ cháy tàu đổ bộ Mỹ - Ảnh 1.

    Tổng thống Iran Hassan Rouhani. Ảnh: Reuters.

    Phát biểu trực tiếp trên truyền hình, Tổng thống Rouhani cho rằng, ước tính 25 triệu người Iran đã nhiễm virus và khoảng 14.000 người đã tử vong. Hiện có khả năng từ 30 đến 35 triệu người khác có nguy nhiễm virus. Hơn 200.000 người nhập viện và dự kiến con số sẽ tăng gấp đôi trong những tháng tới.

    Chính quyền Iran cùng ngày đã tái áp đặt các biện pháp giới hạn kéo dài 1 tuần tại thủ đô Tehran, bao gồm cấm các hoạt động văn hóa và tôn giáo tập trung đông người, đóng cửa trường học, quán cafe, bể bơi trong nhà cũng như các công viên giải trí.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Thổ Nhĩ Kỳ có thể sử dụng lính đánh thuê Syria để giúp Azerbaijan

    South Front dẫn một số nguồn tin từ phe đối lập Syria cho biết, Thổ Nhĩ Kỳ có thể sẽ sử dụng lực lượng lính đánh thuê Syria để hỗ trợ Baku, trong trường hợp xung đột biên giới Azerbaijan - Armenia tiếp tục leo thang.

    Thông tin này được một kênh phát thanh (Sham FM) của phe đối lập đưa ra vào hôm nay 18/7, sau khi Ankara mở một trung tâm huấn luyến lính đánh thuê mới ở thành phố Afrin, phía Bắc Aleppo. Không những thế Thổ Nhĩ Kỳ cũng đăng thông báo tuyển mộ quân với mức lương khá cao.

    TT Putin kiểm tra quân đội, Nga điều động khẩn cấp 150.000 quân - Tướng Iran nói thẳng nguyên nhân gây ra vụ cháy tàu đổ bộ Mỹ - Ảnh 1.

    Ảnh minh họa.

    Cũng theo Sham FM, nếu các tay súng Syria chịu đến Azerbaijan chiến đấu có thể kiếm được khoảng 2.500 USD mỗi tháng.

    Tuy nhiên, thông tin này vẫn chưa được kiểm chứng, bản thân căng thẳng giữa Azerbaijan - Armenia khó có thể leo thành trở thành một cuộc xung đột quy mô lớn. Ngoài ra, Thổ Nhĩ Kỳ cũng đang dồn sức cho cuộc chiến ở Libya, do đó thông báo tuyển quân cho có thể là giành cho chiến trường Bắc Phi.

    Phía Thổ Nhĩ Kỳ vẫn chưa đưa ra bất cứ bình luận nào vào thông tin này.

    Trong một bài phát biểu mới đây, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã một lần nữa nhấn mạnh sự ủng hộ của Ankara đối với Azerbaijan, trong cuộc xung đột với Armenia.

    Tổng thống Erdogan còn khẳng định, Ankara sẽ không bỏ rơi "người anh em" Azerbaijan, khi Baku đang đối mặt với một tấn công quân sự từ Armenia.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hy Lạp kêu gọi EU có các biện pháp trừng phạt cứng rắn với Thổ Nhĩ Kỳ

    Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis hôm qua kêu gọi các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu áp đặt các lệnh trừng phạt cứng rắn với Thổ Nhĩ Kỳ nhằm ngăn chặn các hoạt động vi phạm chủ quyền của Thổ Nhĩ Kỳ tại phía Đông Địa Trung Hải.

    Theo một nguồn tin của Chính phủ Hy Lạp, Thủ tướng Mitsotakis kêu gọi các biện pháp kiềm chế Thổ Nhĩ Kỳ trong hội nghị thượng đỉnh EU đang diễn ra tại Brussels, Bỉ nhằm đàm phán về kế hoạch phục hồi và phẩn bổ ngân sách dài hạn của khối.

    TT Putin kiểm tra quân đội, Nga điều động khẩn cấp 150.000 quân - Tướng Iran nói thẳng nguyên nhân gây ra vụ cháy tàu đổ bộ Mỹ - Ảnh 1.

    Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis.

    Đề cập đến hoạt động vi phạm của Thổ Nhĩ Kỳ ở phía đông Địa Trung Hải, Thủ tướng Hy Lạp khẳng định Thổ Nhĩ Kỳ không được phép vi phạm quyền chủ quyền của hai quốc gia thành viên Liên minh châu Âu là Hy Lạp và Cộng hòa Síp mà không gặp phải phản ứng mạnh mẽ từ cộng đồng quốc tế.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    UAV Thổ Nhĩ Kỳ xuất hiện trên bầu trời Idlib

    Theo Syria.liveuamap, máy bay tấn công không người lái Bayraktar TB-2 của Thổ Nhĩ Kỳ được nhìn thấy trên bầu trời Idlib vào sáng nay 18/7, nó bay gần khu vực biên giới và có vẻ như đang làm nhiệm vụ trinh sát.

    TT Putin kiểm tra quân đội, Nga điều động khẩn cấp 150.000 quân - Tướng Iran nói thẳng nguyên nhân gây ra vụ cháy tàu đổ bộ Mỹ - Ảnh 1.
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Đại tướng Hy Lạp: Athens luôn sẵn sàng đối đầu với Thổ Nhĩ Kỳ

    Trong cuộc họp báo vào hôm qua 17/7 tại Israel, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Hy Lạp, Đại tướng Konstantinos Floros nhận định Thổ Nhĩ Kỳ là một nhân tố gây bất ổn trong khu vực. 

    Thông tin trên được tướng Floros đưa ra sau cuộc gặp với người đồng cấp Israel, tướng Manila Kochavi.

    TT Putin kiểm tra quân đội, Nga điều động khẩn cấp 150.000 quân - Tướng Iran nói thẳng nguyên nhân gây ra vụ cháy tàu đổ bộ Mỹ - Ảnh 1.

    Đại tướng Konstantinos Floros - Tổng tham mưu trưởng Quân đội Hy Lạp. Ảnh: Ekathimerini.

    Cũng theo tướng Floros, Thổ Nhĩ Kỳ là mối đe dọa cho an ninh quốc gia của Hy Lạp và cả vùng Địa Trung Hải.

    Tổng tham mưu trưởng Hy Lạp cũng khẳng định rằng, quân đội nước này luôn sẵn sàng bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ trước bất kỳ mối đe dọa nào từ phía Thổ Nhĩ Kỳ.

    Theo truyền thông Hy Lạp, chuyến thăm của tướng Floros đến Israel là nhằm tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác quốc phòng giữa hai nước. Trong đó Tel Aviv sẽ hỗ trợ cho Anthens huấn luyện quân đội ở cả ba binh chủng.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Nga tập trận sát biên giới, Ukraine phản ứng gay gắt: NATO sẽ can thiệp

    Ngay sau khi Moscow phát đi thông điệp sẽ tổ chức tập trận lớn ở biên giới Tây Nam, phía Ukraine đã ngay lập tức có phản ứng bằng cách mời NATO tham gia các cuộc tập trận của họ cũng vào tháng 9 tới đây.

    Các cuộc tập trận này dự kiến sẽ diễn ra ở miền Nam Ukraine gần với biên giới Nga.

    Thông tin Kiev sẽ mời NATO tham gia cuộc tập trận trên cũng được Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Andriy Taran xác nhận với một số tờ báo lớn của phương Tây...

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Quân đội Mỹ: Thổ Nhĩ Kỳ điều hơn 3.000 tay súng Syria sang Libya

    Theo Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết, trong 3 tháng đầu năm nay, Thổ Nhĩ Kỳ đã điều 3.500 đến 3.800 tay súng Syria được trả lương sang Libya. Đây là báo cáo đầu tiên nêu chi tiết về việc triển khai quân của Thổ Nhĩ Kỳ làm thay đổi cục diện cuộc chiến Libya.

    Báo cáo được đưa ra trong bối cảnh cuộc xung đột ở quốc gia nhiều dầu lửa ở Bắc Phi đang leo thang thành cuộc chiến ủy nhiệm khi căng thẳng được các cường quốc nước ngoài thổi bùng lên bằng việc tuồn vũ khí và lính đánh thuê.

    TT Putin kiểm tra quân đội, Nga điều động khẩn cấp 150.000 quân - Tướng Iran nói thẳng nguyên nhân gây ra vụ cháy tàu đổ bộ Mỹ - Ảnh 1.

    Với hàng ngàn lính đánh thuê từ Syria, lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ nhanh chóng đánh bật quân của tướng Haftar ra khỏi nhiều khu vực quan trọng ở Tây Nam Libya.

    Quân đội Mỹ cũng ngày càng tỏ ra lo ngại về ảnh hưởng của Nga ở Libya. Mỹ cho rằng có hàng trăm lính đánh thuê của Nga đang hỗ trợ lực lượng tự xưng Quân đội Quốc gia Libya của tướng Khalifa Haftar trong chiến dịch chiếm thủ đô Tripoli.

    Báo cáo hàng quý về các chiến dịch chống khủng bố ở châu Phi cũng nhấn mạnh, Thổ Nhĩ Kỳ đã trả lương và cấp quốc tịch cho hàng nghìn lính đánh thuê sát cánh cùng lực lượng của Chính phủ đoàn kết dân tộc được quốc tế công nhận ở Libya.

    Báo cáo cho biết không tìm thấy bằng chúng về sự liên hệ của lính đánh thuê với các nhóm cực đoan như IS hay Al-Qaeda, mà lính đánh thuê chủ yếu làm việc vì tiền lương hậu hĩnh hơn là vì ý thức hệ hay mục tiêu chính trị nào khác.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Nga và Israel thảo luận về các vấn đề chiến lược Trung Đông

    Sputnik đưa tin, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Benny Gantz ngày 17/7 đã thảo luận với người đồng cấp Nga Sergei Shoigu về các vấn đề chiến lược liên quan tới Trung Đông, cũng như tầm quan trọng của việc giữ vững ổn định tại khu vực.

    Viết trên mạng xã hội Twitter, ông Benny Gantz cho biết: "Sáng nay, tôi đã có cuộc hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu. Chúng tôi đã thảo luận các vấn đề chiến lược liên quan tới Trung Đông và tầm quan trọng của việc giữ vững ổn định tại khu vực."

    Bộ trưởng Quốc phòng Israel đã bày tỏ sự cảm kích đối với Nga vì sự thấu hiểu các vấn đề an ninh của Israel, đồng thời nhấn mạnh quyết tâm của Israel "nhằm đối phó với những nỗ lực của Iran để hiện diện quân sự tại Syria," cũng như ngăn Tehran "thúc đẩy tham vọng hạt nhân."

    Trong cuộc đối thoại, ông Gantz cũng đã bày tỏ hy vọng duy trì quan hệ đối tác song phương giữa Nga và Israel.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Máy bay quân sự Thổ Nhĩ Kỳ lần đầu tiên hạ cánh xuống căn cứ al-Watiya

    Theo South Front, một máy bay vận tải quân sự C-130E Hercules của Thổ Nhĩ Kỳ đã hạ cánh xuống al-Watiya, ở Tây Nam Libya đánh dấu chuyến bay trực tiếp đầu tiên từ Thổ Nhĩ Kỳ đến căn cứ không quân chiến lược này.

    Được biết, chiếc C-130 của Không quân Thổ Nhĩ Kỳ cất cánh từ căn cứ quân sự Konya sân hạ cánh xuống al-Watiya vào buổi sáng ngày 16/7.

    TT Putin kiểm tra quân đội, Nga điều động khẩn cấp 150.000 quân - Tướng Iran nói thẳng nguyên nhân gây ra vụ cháy tàu đổ bộ Mỹ - Ảnh 1.

    Đường bay của C-130 Thổ Nhĩ Kỳ đến Libya vào hôm 16/7...

    TT Putin kiểm tra quân đội, Nga điều động khẩn cấp 150.000 quân - Tướng Iran nói thẳng nguyên nhân gây ra vụ cháy tàu đổ bộ Mỹ - Ảnh 2.

    ... chiếc máy bay này sau đó hạ cánh xuống al-Watiya.

    Đến ngày 17/7, một chiếc C-130 khác của Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục hạ cánh xuống al-Watiya.

    Việc Thổ Nhĩ Kỳ tăng cường không vận cho al-Watiya cho thấy Ankara đang muốn đẩy nhanh quá trình đưa căn cứ vào hoạt động trở lại trong tháng 7.

    Như nhiều chuyên gia nhận định trước đó, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ biến al-Watiya thành một căn cứ không quân liên hợp cho phép nước này mở rộng các hoạt động quân sự ở Libya, nhiều khả năng Không quân Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đưa chiến đấu cơ đến đồn trú tại căn cứ này.

    Trước đó, vào đầu tháng 7, al-Watiya bị một thế lực bí ẩn tấn công gây ra thiệt hại lớn cho lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ đóng tại căn cứ này. Quân đội Quốc gia Libya (LNA) đứng ra nhận trách nhiệm nhưng họ lại không đưa ra được các bằng chứng là mình đã thực hiện vụ tấn công trên.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Video: Lực lượng vũ trang Nga chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu theo lệnh của Tổng thống Putin

    Theo Bộ Quốc phòng Nga, khoảng 150.000 binh sĩ, hơn 26.000 hệ thống vũ khí, 414 máy bay và 106 tàu chiến thuộc các Quân khu phía Tây và Nam của Nga đang tham gia một cuộc đánh giá nhanh khả năng sẵn sàng chiến đấu do đích thân Tổng Tư lệnh các lực lượng vũ trang Nga - Tổng thống Nga Vladimir Putin yêu cầu.

    Quân đội Nga chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu theo lệnh của Tổng thống Putin.

    Quân đội Nga chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu theo lệnh của Tổng thống Putin.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Tướng Iran: Lính Mỹ tự đốt tàu USS Bonhomme Richard

    Tuyên bố được Chuẩn tướng Esmail Qa'ani, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đưa ra khi nói về nguyên nhân siêu tàu tấn công đổ bộ Mỹ cháy.

    Tuyên bố của tướng Esmail Qa'ani được cho là khá bất ngờ sau khi các nhà điều tra Mỹ cùng với truyền thông phương Tây đang tập trung tìm hiểu nhằm tìm ra nguyên nhân dẫn đến vụ cháy trên chiếc tàu tấn công đổ bộ USS Bonhomme Richard trong suốt hơn 4 ngày liên tiếp.

    TT Putin kiểm tra quân đội, Moscow điều động khẩn cấp 150.000 quân - Tàu chở dầu bị tấn công, nhiều thủy thủ Nga bị bắt làm con tin - Ảnh 1.

    Về cơ bản các đám cháy trên tàu USS Bonhomme Richard (LHD-6) đã được khống chế. Ảnh: WTKR.com

    "Mỹ không nên lãng phí thời gian để tìm hiểu thủ phạm và nguyên nhân gây ra vụ cháy kinh hoàn trên USS Bonhomme Richard. Chuyện gì đã xảy ra với chiếc tàu này? Vì một lý do nào đó, đây là vụ cháy có chủ ý và do chính binh sĩ Mỹ gây ra", Chuẩn tướng Esmail Qa'ani phát biểu trong một cuộc họp với các chỉ huy của IRGC.

    Tính đến cuối ngày 16/7, vụ hỏa hoạn trên tàu đổ bộ tấn công USS Bonhomme Richard đã được dập tắt hoàn toàn. Nhưng số phận của con tàu trị giá trên 1 tỉ USD này vẫn chưa được định đoạt. Nhưng nếu thiệt hại quá lớn, Mỹ sẽ buộc phải loại biên và biến con tàu thành phế liệu.

    Bài viết được tham khảo từ https://baodatviet.vn/ Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây https://baodatviet.vn/the-gioi...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Tổng thống Putin kiểm tra Quân đội Nga, 150.000 quân được đặt trong trạng thái sẵn sàng

    Theo hãng thông tấn TASS, khoảng 150.000 binh sĩ, hơn 26.000 hệ thống vũ khí, 414 máy bay và 106 tàu chiến thuộc các Quân khu phía Tây và Nam của Nga đang tham gia một cuộc đánh giá nhanh khả năng sẵn sàng chiến đấu do đích thân Tổng Tư lệnh các lực lượng vũ trang Nga - Tổng thống Nga Vladimir Putin yêu cầu.

    Ngoài ra, hai quân khu nói trên, các lực lượng Đổ bộ Đường không Nga, Hải quân Đánh bộ thuộc Hạm đội Phương Bắc và Thái Bình Dương cũng được đặt trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao nhất.

    TT Putin kiểm tra quân đội, Nga điều động khẩn cấp 150.000 quân - Tướng Iran nói thẳng nguyên nhân gây ra vụ cháy tàu đổ bộ Mỹ - Ảnh 1.

    Các binh sĩ Nga tham gia cuộc tập trận Vostok-2018. Ảnh: AFP.

    Còn Bộ Quốc phòng Nga, hoạt động này được thực hiện để đánh giá khả năng của quân đội nhằm đảm bảo an ninh ở phía Tây Nam đất nước và mức độ chuẩn bị cho cuộc tập trận Caucasus-2020, dự kiện sẽ diễn ra vào tháng 9.

    "Trong quá trình kiểm tra, quân đội dự kiến sẽ tiến hành 56 cuộc tập trận chiến thuật tại 35 cơ sở huấn luyện và thao trường, 17 cơ sở huấn luyện hàng hải ở Biển Đen và biển Caspi. Hơn 149.000 quân nhân và 26.820 hệ thống vũ khí, 414 máy bay và 106 tàu chiến và tàu hỗ trợ sẽ tham gia cuộc đánh giá này," Bộ Quốc trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết trong cuộc họp vào hôm qua 17/7.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Nga sẵn sàng làm trung gian hòa giải Armenia - Azerbaijan

    Theo phóng viên TTXVN tại Moscow, phát biểu với báo giới, Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov cho biết, tại cuộc họp, Tổng thống Putin và các quan chức đã trao đổi quan điểm và bày tỏ quan ngại về tình hình đụng độ leo thang ở biên giới Armenia - Azerbaijan. Moscow cho rằng các bên xung đột cần đảm bảo thực thi lệnh ngừng bắn, đồng thời khẳng định sẵn sàng đóng vai trò trung gian hòa giải.

    Tham dự cuộc họp có Chủ tịch Thượng viện Nga Valentina Matvienko, Chủ tịch Hạ viện Vyacheslav Volodin, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh quốc gia Nga Dmitry Medvedev, Chánh Văn phòng Điện Kremlin - ông Anton Vaino, Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia Nikolai Patrushev, Bộ trưởng Nội vụ Vladimir Kolokoltsev, Bộ trưởng Ngoại giao Sergei Lavrov, Giám đốc Cơ quan An ninh LB Nga (FSB) Alexander Bortnikov, Giám đốc Cơ quan Tình báo đối ngoại Sergei Naryshkin...

    Cuộc họp diễn ra sau khi giao tranh biên giới giữa Azerbaijan và Armenia bùng phát lại trở lại ngày 16/7, sau khi tạm ngưng một ngày trước đó. Trong 3 ngày giao tranh bắt đầu từ ngày 12/7 vừa qua, 11 binh sĩ Azerbaijan và 1 dân thường thiệt mạng, trong khi phía Armenia có 4 binh sĩ thiệt mạng. Nga, Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) đã kêu gọi hai quốc gia vùng Caucasus ngừng bắn ngay lập tức. 

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Quân đội Syria mở chiến dịch quân sự truy quét IS ở Deir Ezzor

    Lực lượng Phòng vệ Quốc gia Syria (NDF) ngày 15/7 tuyên bố sẽ mở một chiến dịch quân sự quy mô lớn ở vùng nông thôn phía Tây Deir Ezzor nhằm quét sạch tàn quân IS ra khỏi khu vực này.

    Trước đó, NDF cũng đã đẩy lùi các tay súng IS ra khỏi các khu vực lân cận xung quanh hai mỏ dầu al-Taim và Qalaat Ruhibah ở vùng ngoại ô phía Tây thành phố al-Mayadin.

    Căng thẳng Armenia - Azerbaijan leo thang, Thổ Nhĩ Kỳ nhập cuộc - QĐ Syria đánh lớn, quyết diệt sạch quân khủng bố - Ảnh 1.

    Lực lượng Phòng vệ Quốc gia Syria tăng cường thêm quân và phương tiện cơ giới chuẩn bị cho chiến dịch truy quét IS ở Tây Deir Ezzor. Ảnh: National Defence Forces.

    Căng thẳng Armenia - Azerbaijan leo thang, Thổ Nhĩ Kỳ nhập cuộc - QĐ Syria đánh lớn, quyết diệt sạch quân khủng bố - Ảnh 2.

    Ảnh: National Defence Forces.

    Trong các hoạt động quân sự gần đây, NDF còn triệt phá một số nơi ẩn náu của IS.

    Việc NDF mở chiến dịch truy quét khủng bố ở Tây Deir Ezzor diễn ra cùng lúc với các cuộc đụng độ giữa Quân đội Syria (SAA) và tàn quân IS trên vùng sa mạc Homs. Giao tranh giữa hai bên nổ ra từ hôm 16/7 và chưa có giấu hiệu hạ nhiệt.

    Theo Đài quan sát nhân quyền Syria đã có ít nhất 44 binh sĩ Syria và các tay súng IS thiệt mạng trong các cuộc đụng độ trên. Tuy nhiên thông tin này vẫn chưa được xác minh.

    Hiện tại vẫn còn hàng trăm tay súng IS, bao gồm cả các chỉ huy cao cấp của chúng được cho là đang ẩn náu ở trong sa mạc Homs, khu vực nằm giữa Tây Deir Ezzor và phía Đông Homs, phía nam đường cao tốc M20.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Thổ Nhĩ Kỳ sẽ chuyển vũ khí cho Azerbaijan để đối phó Armenia

    Theo Al-Masdar news, trong một bài phát biểu mới đây, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã một lần nữa nhấn mạnh sự ủng hộ của Ankara đối với Azerbaijan, trong cuộc xung đột với Armenia.

    Tổng thống Erdogan còn khẳng định, Ankara sẽ không bỏ rơi "người anh em" Azerbaijan, khi Baku đang đối mặt với một tấn công quân sự từ Armenia.

    Còn theo ông Ismail Demir, người đứng đầu Cơ quan Công nghiệp Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, Ankara đã sẵn sàng hỗ trợ cho Azerbaijan.

    Cũng theo ông Demir, với tiềm lực quốc phòng của Thổ Nhĩ Kỳ, nước này có thể cung cấp cho Azerbaijan mọi loại vũ khí, từ máy bay không người lái, tên lửa, hệ thống tác chiến điện tử cho đến đạn dược.

    Trong một cuộc hội đàm với Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và Tư lệnh Không quân Azerbaijan tại Ankara mới đây, ông Demir còn cam kết sẽ hỗ trợ Baku hiện đại hóa quân đội.

    Trước đó, vào ngày 16/7, Azerbaijan cũng phát động thông điệp sẽ tấn công cơ sở hạt nhân của Armenia sau khi có một số thông tin cho thấy Quân đội Armenia có thể sẽ mở cuộc tấn công lớn đáp trả các hành động gây hấn của Baku ở khu vực biên giới.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại